Mỹ mất vé World Cup, HLV Arena từ chức

HLV Bruce Arena đã nói lời tạm biệt với chiếc ghế HLV trưởng của ĐT Mỹ.
HLV Bruce Arena đã nói lời tạm biệt với chiếc ghế HLV trưởng của ĐT Mỹ.
TPO - HLV Bruce Arena đã nói lời tạm biệt với chiếc ghế HLV trưởng của ĐT Mỹ sau thất bại ở vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF. Nhà cầm quân 66 tuổi này được mời lên “chữa cháy” sau khi Jurgen Klinsmann bị sa thải, nhưng ông đã có quãng thời gian không thành công.

Trước lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF, ĐT Mỹ xếp thứ 3 trên BXH, hơn Honduras lẫn Panama 2 diểm và có hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Chỉ cần hòa trong chuyến làm khách tới Trinidad and Tobago, họ sẽ chính thức giành vé đến nước Nga. Đây được xem là nhiệm vụ không quá khó khăn khi Trinidad and Tobago bị đánh giá yếu nhất vòng loại và đã bị loại từ trước đó.

Nhưng trong một ngày thảm họa, ĐT Mỹ đã bất ngờ thua với tỷ số 1-2. Cùng thời điểm, Panama và Honduras đều có những chiến thắng quan trọng để bứt lên. Chung cuộc, ĐT Mỹ tụt xuống xếp thứ 5, lỡ hẹn với VCK World Cup 2018, còn Panama theo chân Mexico và Costa Rica giành vé chính thức, trong khi Honduras đá vòng play-off với đại diện châu Á.

Ngay sau thất bại cay đắng của đội nhà, HLV Bruce Arena tỏ ra rất thất vọng và đã có bứt tâm thư gửi LĐBĐ Mỹ, nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, đồng thời xin từ chức. LĐBĐ Mỹ nhanh chóng đồng ý với ý nguyện từ HLV Bruce Arena và cho biết sẽ lên kế hoạch tìm kiếm nhà cầm quân thay thế vào tháng tới.

"Được dẫn dắt ĐT Mỹ là một đặc ân. Tôi rất vinh hạnh và vui mừng khi có hai lầm được đảm nhiệm trọng trách này," vị chiến lược gia 66 tuổi chia sẻ. "Khi nhận chức vào tháng 11 năm ngoái, tôi đã biết rằng mình có một thử thách lớn trước mắt. Vì vậy tôi không có lời bào chữa nào cho thất bại vừa rồi. Chúng tôi đã không hoàn thành mục tiêu và tôi là người chịu trách nhiệm”.
MỚI - NÓNG