Ngoại trưởng Mỹ: Ông Trump không muốn xung đột với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ: Ông Trump không muốn xung đột với Triều Tiên
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump không ủng hộ đối đầu quân sự với Triều Tiên, và hy vọng giải quyết vấn đề chương trình tên lửa – hạt nhân của Bình Nhưỡng bằng ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã thông báo như vậy vào hôm chủ nhật khi trả lời hãng CNN.
Ngoại trưởng Mỹ: Ông Trump không muốn xung đột với Triều Tiên ảnh 1

 Ảnh: Presstv

“Tổng thống yêu cầu tôi phải hiểu là muốn giải quyết vấn đề này bằng con đường ngoại giao và không hướng tới chiến tranh” – Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định.

Ông cũng bác bỏ nhận định cho rằng Tổng thống Mỹ coi những nỗ lực ngoại giao của Bộ Ngoại giao là một sự lãng phí thời gian.

“Không, điều đó không phải như vậy. Ông ấy muốn tôi phải tiếp tục những nỗ lực ngoại giao. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này cho tới khi quả bom đầu tiên rơi”, Tillerson bổ sung.

Trước đó, Tổng thống Trump vừa tuyên bố rằng, chính sách cải thiện quan hệ với Triều Tiên mà Mỹ tiến hành trong 1/4 thế kỷ qua đã không mang lại kết quả.

Ngày 1/10, Tổng thống Mỹ lại thể hiện trên Twitter quan điểm chống lại nỗ lực cải thiện quan đối thoại giữa Washington với Bình Nhưỡng và đề nghị Ngoại trưởng Rex Tillerson đừng phí thời gian để cố làm điều này.

Ngày 11/10, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, ông Ri Yong-ho trong cuộc trò chuyện với phái đoàn hãng tin Tass tại Bình Nhưỡng đã tuyên bố rằng, không khí tại bán đảo Triều Tiên không hỗ trợ cho việc tiến hành đàm phán giải quyết vấn đề hạt nhân.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.