Chủ tịch Triều Tiên thăm nhà máy sản xuất lốp xe tải chở tên lửa

TPO - Hai ngày sau vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm qua, 2/12, tới thăm nhà máy lốp cao su Amnokgang – nơi sản xuất lốp cho xe mang phóng tên lửa (TEL).
Chủ tịch Triều Tiên thăm nhà máy sản xuất lốp xe tải chở tên lửa ảnh 1

Phát biểu tại nhà máy, Chủ tịch Kim tỏ ra ấn tượng trước “tinh thần chiến đấu và phong thái làm việc của các cán bộ công nhân viên nhà máy”, những người đã “sản xuất ra các lốp xe cỡ lớn từ thiết bị trong nước với thời gian ngắn, mà không cần phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu”. Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Triều Tiên thăm nhà máy sản xuất lốp xe tải chở tên lửa ảnh 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khen ngợi các công nhân vì đã cho ra đời các lốp xe kích thước lớn kiểu mới, vượt xa chất lượng của lốp xe nhập khẩu. Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Triều Tiên thăm nhà máy sản xuất lốp xe tải chở tên lửa ảnh 3

Chủ tịch Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sản xuất lốp cao su đối với nền kinh tế và quốc phòng, đồng thời giao nhiệm vụ cho các công nhân phải “sản xuất thành công lốp xe cỡ lớn cho xe mang phóng tự hành 9 trục”. Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Triều Tiên thăm nhà máy sản xuất lốp xe tải chở tên lửa ảnh 4

“Nhà máy phải được nâng cấp để trở thành một trong những nhà máy hiện đại nhất, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế tri thức”, ông Kim nói. Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Triều Tiên thăm nhà máy sản xuất lốp xe tải chở tên lửa ảnh 5

Theo Yonhap, nhà máy Amnokgang được cho là nơi sản xuất lốp cao su cho xe mang phóng tên lửa 18 bánh, được sử dụng để vận chuyển ICBM Hwasong-15. Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Triều Tiên thăm nhà máy sản xuất lốp xe tải chở tên lửa ảnh 6

Trong thông báo chính thức phát trên kênh truyền hình nhà nước hôm 29/11, Triều Tiên cho biết đã phóng thành công ICBM Hwasong-15 có thể mang đầu đạn hạt nhân siêu lớn với khả năng tấn công toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Bình Nhưỡng nói rằng Hwasong-15 đã bay cao 4.475 km, gấp hơn 10 lần so với độ cao của Trạm Vũ trụ Quốc tế, bay xa 950 km trong khoảng thời gian 53 phút. Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Triều Tiên thăm nhà máy sản xuất lốp xe tải chở tên lửa ảnh 7

Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Triều Tiên thăm nhà máy sản xuất lốp xe tải chở tên lửa ảnh 8

Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Triều Tiên thăm nhà máy sản xuất lốp xe tải chở tên lửa ảnh 9

Ảnh: Rodong Sinmun

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.