HLV Man City thoát án phạt, vẫn dự derby Manchester

HLV Man City thoát án phạt, vẫn dự derby Manchester
HLV Pep Guardiola của Man City không bị FA phạt vì hành động quá khích với Nathan Redmond (Southampton) và vẫn sẽ tham dự trận derby Manchester vào cuối tuần này.

Theo BBC, FA đã chấp nhận lời giải thích của HLV Pep Guardiola sau những gì ông đã làm với tiền vệ Nathan Redmond (Southampton) vào hồi giữa tuần trước.

Đây là thông tin vui với Man City bởi ở vòng đấu sau, họ sẽ phải đối đầu với M.U trong trận derby Manchester trên sân Old Trafford. Hiện Man xanh đang xếp đầu bảng với 45 điểm, còn M.U đứng thứ 2 khi có 35 điểm.

Guardiola đã thừa nhận ông hối hận về hành động kỳ quặc với Redmond: "Tôi từng làm điều tương tự ở Bayern Munich với cậu học trò cũ Joshua Kimmich và với một cầu thủ của Dortmund. Bản thân tôi cũng rất hối tiếc vì đã làm như vậy".

"Đôi lúc tôi không kiểm soát được bản thân và hi vọng mọi thứ sẽ cải thiện hơn trong thời gian tới. Tôi đã nói những gì mình muốn nói và Redmond cũng đã giải thích mọi thứ với tất cả".

Trong trận Man City vượt qua Southampton với tỷ số 2-1 hồi giữa tuần trước, Guardiola đã ăn mừng một cách điên cuồng sau khi Sterling ghi bàn. Và lúc trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, chiến lược gia Tây Ban Nha lại tìm đến Redmond bên phía đội khách để "xả bức xúc".

Guardiola đã to tiếng với Redmond khi ghì cổ và đẩy vào ngực cầu thủ của Southampton. Trái với suy nghĩ của những người chứng kiến, trong bài phỏng vấn sau trận, Guardiola giải thích đó là hành động... ca ngợi Redmond.

Nhưng bên cạnh đó, Guardiola cũng bày tỏ sự không hài lòng với lối đá câu giờ của Southampton.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.