Mẹ bật khóc khi biết con 10 tuổi bị bố đánh gãy xương, rạn sọ

Ngôi nhà nơi bé K. sinh sống 2 năm nay và mẹ ruột bé K.
Ngôi nhà nơi bé K. sinh sống 2 năm nay và mẹ ruột bé K.
TPO - Người mẹ trẻ bật khóc khi biết tin con trai bị bố hành hạ dã man dẫn đến bị thương. 

Chia sẻ về vụ việc, chị Nguyễn Thị N. (34 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)- mẹ đẻ cháu Trần Gia K. (10 tuổi) cho biết đã rất xót xa, bức xúc trước hành vi của người cha đẻ con mình. Chị N. cho biết, sau khi phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa cháu K. đến bệnh viện khám sức khoẻ và trình báo cơ quan công an.

"Tôi nghĩ rằng khi cháu ở với bố và người vợ mới sẽ được đối xử tốt, nhưng họ lại bạo hành cháu một cách dã man như vậy. Từ khi cháu ở với bố không được đi học, hằng ngày phải làm việc nhà hay bị bố cùng mẹ kế đánh và ăn uống không đầy đủ" -chị N. nói.

Được biết chị N. Và chồng cũ lấy nhau được 7 năm và có hai người con. Sau khi chia tay ra toà, cháu K. ở với bố và cô con gái ở với chị N.

Theo tìm hiểu của PV, nơi cháu K. ở cùng bố và mẹ kế trong 2 năm vừa qua là một khu nhà trọ ở phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy). Tuy nhiên, khu nhà trọ luôn đóng kín cửa và tách biệt với các hộ dân xung quanh.

Trước đó, ngày 5/12 cháu Trần Gia K. (10 tuổi) đã trốn về nhà ông bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) để cầu cứu do bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành. Sau khi thấy cháu có nhiều thương tích trên người, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng đồng thời đưa K. đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý. Kết quả thăm khám ban đầu, K. bị gãy xương sườn gãy và bị rạn sọ não.

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã quyết định tạm giữ hình sự Trần Hoài Nam (34 tuổi, trú phường Nghĩa Đô) để điều tra vụ việc.

Theo thông tin từ người thân, khoảng 2 năm nay, do bố mẹ chia tay nhau nên K. được bố đưa đi ở cùng mẹ kế ở đường Lạc Long Quân. Trước đây, K. nặng khoảng 40kg giờ chỉ còn 20kg. Theo lời kể của K. gần 2 năm qua cháu không được đi học, thường xuyên phải làm việc nhà và hay bị đánh đập nên đã bỏ trốn sang nhà ông bà nội cầu cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG