Ngoại trưởng Lavrov hé lộ bản chất đối đầu Nga – Mỹ ở Đông Ukraine

Ảnh: Unian
Ảnh: Unian
TPO - Nga và Mỹ ít có các cách tiếp cận trùng hợp trong xử lý tình hình ở miền Đông Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trao đổi về kết quả cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, trong quá trình đàm phán diễn ra khoảng 1 giờ, phía Nga khẳng định thỏa thuận Minsk là không thể thay thế. Về phía mình, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, Washington cũng duy trì quan điểm này.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết: “Nga quan ngại những nỗ lực đảo lộn sáng kiến của Nga về việc gửi các nhân viên an ninh Liên Hợp quốc để bảo đảm an ninh của các phái đoàn OSCE”.

Ý tưởng của Nga là ở bất cứ nơi nào các nhà quan sát OSCE hoạt động thì họ sẽ được lực lượng an ninh của Liên Hợp quốc hộ tống và bảo vệ. Tuy nhiên, phía Mỹ có cách tiếp cận trái ngược của Nga.

“Quan điểm của Mỹ là không tập trung vào các vấn đề cơ chế đặc biệt cho Donbass, ân xá, hay chuẩn bị bầu cử thông qua đối thoại trực tiếp với Kiev, Donetsk và Lugansk, mà vấn đề đầu tiên là phải xây dựng lên một chính quyền thân Liên Hợp quốc để lãnh đạo mọi thứ đang xảy ra ở Công hòa Donetsk và Lugansk. Điều này được hiểu, trong hoàn cảnh này thì tiến trình Thỏa thuận Minsk sẽ không được bàn tới” – Ngoại trưởng Lavrov nói với cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Nga.

Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định, “sẽ rất sai lầm khi gửi tín hiệu kiểu này tới người Ukraine, bởi điều này củng cố cho quan điểm của họ rằng có thể rút khỏi Thỏa thuận Minsk”.

Trước đó, ngày 7/12, tại Vienna, Ngoại trưởng Nga Lavrov có cuộc gặp với người đồng cấp phía Mỹ Rex Tillerson. Hai bên đã thảo luận về tình hình Syria, cuộc khủng hoảng tại Ukraine cũng như căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Theo Svpressa
MỚI - NÓNG