Mỹ thử thành công tên lửa chống hạm tầm xa từ oanh tạc cơ B-1B

Ảnh: Lockheed Martin
Ảnh: Lockheed Martin
TPO - Theo Lockheed Martin, Không lực Mỹ đã phóng thành công cấu hình mới nhất của tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) từ máy bay ném bom B-1B.

Hãng sản xuất vũ khí hàng đầu nước Mỹ Lockheed Martin cho biết, máy bay ném bom chiến lược B-1B đã phóng hai tên lửa LRASM ở vùng biển Sea Range ở Point Mugu, California, tấn công nhiều mục tiêu được xác định từ trước vào sáng ngày 12/12 (theo giờ địa phương).

“Việc thử nghiệm thành công LRASM mới mang lại sự tự tin cho thời gian hoạt động sắp tới của nó, đưa vào kho của Hải quân và Không quân Mỹ một loại vũ khí chưa từng có và đã được kiểm chứng”, trích thông báo của Lockheed Martin.

Mỹ thử thành công tên lửa chống hạm tầm xa từ oanh tạc cơ B-1B ảnh 1
Mỹ thử thành công tên lửa chống hạm tầm xa từ oanh tạc cơ B-1B ảnh 2 B-1B ném tên lửa chống hạm tầm xa. Ảnh: Twitter

Báo cáo cho biết, LRASM được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu cụ thể trong các hạm đội, bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến làm giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng thông minh, giám sát và trinh sát, liên kết mạng và định vị GPS trong môi trường chiến tranh điện tử.

Tên lửa mới được lập trình theo dõi các mục tiêu như tàu địch, tàu ngầm cạn, máy bay không người lái, máy bay và mục tiêu trên mặt đất.

Vào tháng 7, Không quân Mỹ đã ký với Lockheed Martin hợp đồng trị giá 86 triệu USD để sản xuất loạt tên lửa LRASM đầu tiên.

Theo ghi nhận của cơ quan nghiên cứu thuộc Quốc hội Mỹ vào năm 2014, loại vũ khí này được xem là “vô giá” trong bất kỳ cuộc xung đột trên biển nào, khi những kẻ thù tiềm năng tiếp tục trang bị cho các tàu hải quân những hệ thống vũ khí tiên tiến.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.