Nguy cơ chiến tranh Mỹ - Triều Tiên ngày càng gia tăng

Quân đội Triều Tiên thể hiện sức mạnh.
Quân đội Triều Tiên thể hiện sức mạnh.
TP - Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Lindsey Graham đã đánh giá nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Mỹ với Triều Tiên là 70% nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân.

Tôi có thể nói rằng, nguy cơ chúng ta phải tiến tới giải pháp quân sự là 3/10. Nếu Triều Tiên tiến hành thêm các vụ hạt nhân thì nguy cơ này, theo tôi đánh giá thì vào khoảng 70%” – Nghị sĩ Lindsey Graham cho biết.

Lindsey Graham nhấn mạnh, “thời gian đang hết” và Tổng thống Trump phải tấn công Triều Tiên nếu như không có gì thay đổi.

Ông cũng khẳng định, khi sử dụng biện pháp quân sự thì đó có nghĩa là một cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại chế độ Triều Tiên”, chứ không đơn thuần chỉ là một đòn tấn công chính xác.

Ngoài ra, ông cũng cho biết mình sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên. “Để tránh chiến tranh, cần tính tới tất cả các phương án… Khi họ viết lịch sử thời đại chúng ta, tôi không muốn để họ nói rằng: “Này, Lindsey Graham cũng không muốn nói chuyện với anh chàng này (Triều Tiên)”, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham giải thích.

Quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đang trở nên phức tạp sau khi truyền thông Mỹ xuất hiện thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đang sở hữu các đầu đạn hạt nhân có thể trang bị cho tên lửa đạn đạo liên lục địa. Sau đó, Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhiều lần phát biểu đe dọa nhau.

Trước đó trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thông báo, Mỹ sẵn sàng bắt đầu đối thoại trực tiếp với Triều Tiên. Sau đó, Thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather Nauert đã nhấn mạnh rằng, Washington hiện chưa nhận thấy Bình Nhưỡng quan tâm đến đàm phán.               

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.