Neymar lên kế hoạch gia nhập Real vào năm 2019

Neymar được cho là muốn rời PSG tới Real ngay hè 2018.
Neymar được cho là muốn rời PSG tới Real ngay hè 2018.
Chủ tịch Real Florentino Perez và cha của Neymar được cho là đã lên kế hoạch giúp siêu sao Brazil đào thoát khỏi thành Paris.

Theo tờ Diario Gol (Tây Ban Nha), ông Neymar Sr đã có buổi ăn tối với người đứng đầu Real để bàn về việc đưa con trai tới sân Bernabeu. Mức giá mà Real định chi trong thương vụ này có thể lên tới 293 triệu đôla, phá kỷ lục 263 triệu đôla mà PSG lập nên khi tậu chính Neymar từ Barca hè qua.

Siêu sao Brazil được ông Florentino Perez đánh giá là cầu thủ sẽ thay thế vị trí thủ lĩnh của Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cho thấy sự suy giảm phong độ rõ rệt ở mùa này và khó duy trì đỉnh cao trong một hoặc hai năm tới.

Neymar được cho là muốn rời PSG tới Real ngay hè 2018. Cầu thủ 25 tuổi mới khoác áo PSG chưa tới sáu tháng nhưng liên tục dính scandal mâu thuẫn với đồng đội và HLV Unai Emery. Điều này cho thấy Neymar dường như không hài lòng với cuộc sống ở Paris.

Tuy nhiên, cũng khó để Neymar có thể dứt áo rời PSG chỉ sau một năm. Theo đó nhiều khả năng thương vụ phải chờ tới năm 2019 mới thành hiện thực dù ông Neymar Sr và các cố vấn có gây sức ép lên Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi.

Phát biểu về khả năng Neymar gia nhập Real, đồng đội cũ Luis Suarez cho rằng điều này khó thành sự thật. "Tôi không nhìn thấy viễn cảnh này xảy ra. Tôi hiểu con người Neymar, tình cảm cậu ấy dành cho Barca và các đồng đội là như thế nào. Thật khó tin nếu Neymar đầu quân cho Real", Suarez nói với tờ Marca.

Trong quá khứ, Real từng chiêu mộ các ngôi sao của đại kình địch Barca như Figo (mua trực tiếp) hay tiền bối đồng hương Neymar là Ronaldo (mua gián tiếp qua Inter).

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.