Triều Tiên phản đối nghị quyết trừng phạt mới của LHQ

Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images
TPO - Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng nghị quyết trừng phạt mới của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm vào Bình Nhưỡng là hành động chiến tranh và gần như hoàn toàn phong tỏa kinh tế đối với nước này.

Nghị quyết này được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua hôm 22/12 nhằm trừng phạt Triều Tiên do nước này tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 29/11 vừa qua.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của bộ trên nêu rõ, Mỹ khiếp sợ trước sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên và ngày càng điên cuồng khi áp đặt những biện phát trừng phạt và gây sức ép khắc nghiệt nhất chưa từng có đối với Triều Tiên.

Bộ này nhấn mạnh, nghị quyết trừng phạt mới của LHQ tương đương với việc phong tỏa kinh tế hoàn toàn đối với Bình Nhưỡng.

Tuyên bố có đoạn: "Chúng tôi cho rằng 'nghị quyết trừng phạt' này do Mỹ và những kẻ theo đuôi Mỹ dựng lên như một sự xâm phạm trắng trợn đối với chủ quyền của Triều Tiên, như một hành động chiến tranh xâm phạm hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực. Chúng tôi thẳng thừng bác bỏ 'nghị quyết' này".

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên còn khẳng định: "Chúng tôi sẽ củng cố hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân phòng vệ nhằm cơ bản triệt tiêu các mối đe dọa hạt nhân, tống tiền và những hành động thù địch của Mỹ bằng việc thiết lập sự cân bằng sức mạnh trên thực tế với Mỹ".

Nghị quyết trừng phạt mới sẽ cấm gần 90% các sản phẩm dầu mỏ tinh chế xuất khẩu sang Triều Tiên bằng việc đặt ra một mức trần 500.000 thùng/năm, đồng thời yêu cầu cho hồi hương các lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong vòng 12 tháng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG