Mourinho tị nạnh vì Guardiola được thoải mái chiêu binh

Mourinho tị nạnh vì Guardiola được thoải mái chiêu binh
Chứng kiến Man City tiến băng băng trên mọi đấu trường, HLV Jose Mourinho của M.U mới đây đã lên tiếng kêu gọi Quỷ đỏ phải mua sắm cầu thủ mạnh tay hơn mới mong cạnh tranh được với gã hàng xóm ồn ào.

Dù đã chi ra tới gần 300 triệu bảng trong 18 tháng qua để đưa về Old Trafford những ngôi sao đắt giá như Paul Pogba, Nemanja Matic hay Romelu Lukaku, "Người đặc biệt" vẫn tuyên bố: "Chúng tôi mua sắm như vậy vẫn chưa đủ. Các bạn hãy cứ nhìn Man City mà xem, họ sẵn sàng mua những hậu vệ biên với giá của tiền đạo cơ mà".

"Số tiền các đội bóng lớn dành cho việc tăng cường lực lượng không giống như những CLB khác. Nhìn chung, những đội có tiếng tăm và bề dày truyền thống thường thiệt thòi do phải chấp nhận bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng".

"Tôi đang có mùa giải thứ 2 làm việc cho M.U và hiện vẫn trong quá trình xây dựng lại đội bóng mà các bạn cũng biết không còn nằm trong nhóm "đại gia" trong làng bóng đá. Khi bạn nói về trách nhiệm phải vô địch giải Ngoại hạng, cái tên Tottenham không được đề cập đến bởi họ không có được lịch sử huy hoàng như M.U".

"Tương tự, Arsenal và Chelsea cũng không phải chịu nhiều sức ép phải vô địch như chúng tôi. Tôi nghĩ các học trò của mình đang làm tốt công việc. Bạn có thể nói M.U phung phí quá nhiều điểm ở những trận đấu gần đây, nhưng tôi lại muốn nhắc rằng chúng tôi đã tạo ra đến 15 cơ hội ăn bàn. Rất tiếc là M.U để thua 3 bàn không đáng có và 1 lần để thủng lưới sau cú đá phạt siêu hạng".

"Nhìn chung cả đội vẫn đang phải nỗ lực giải quyết những vấn đề và vấn nạn chấn thương cũng ảnh hưởng không ít tới M.U. Tôi không hài lòng với những kết quả không như ý thời gian qua. nhưng vẫn vui với cái cách mà các học trò mình đã thể hiện", HLV Mourinho kết luận.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.