Mourinho sai lầm khi ghép đôi Lukaku và Ibrahimovic?

Ibrahimovic không thể hiện được nhiều trước Burnley tối 26/12. Ảnh: Offside.
Ibrahimovic không thể hiện được nhiều trước Burnley tối 26/12. Ảnh: Offside.
Tiền đạo người Thụy Điển có trận đá chính đầu tiên sau 261 ngày, chơi hộ công sau lưng đàn em người Bỉ, nhưng không thành công.

Lần đầu tiên trong mùa giải 2017-2018, Jose Mourinho thử nghiệm Romelu Lukaku và Zlatan Ibrahimovic sát cánh trên hàng công. Cựu cầu thủ Everton đá cắm, còn đàn anh người Thụy Điển đá hộ công, ở vị trí số 10. Tuy nhiên, cả hai đều chơi thiếu hiệu quả. Mỗi người chỉ tung ra một cú sút trong cả trận. Ibrahimovic thậm chí phải rời sân sớm, nhường chỗ cho Jesse Lingard - người sau đó lập cú đúp giúp Man Utd thoát thua.

"Có thể coi đó là một thử nghiệm, nhưng tốt nhất là điều ấy không nên xảy ra lần nữa, trong bất cứ tình huống nào", Sports Mail bình luận về màn trình diễn của bộ đôi tấn công của Man Utd. "Ibrahimovic chưa bao giờ chơi tốt ở vị trí hộ công. Anh ta làm chậm tốc độ lên bóng của Man Utd. Kết quả là cả Ibrahimovic lẫn Lukaku cùng chơi dưới sức trận này".

Mourinho đã ấp ủ dự định để Ibrahimovic đá hộ công từ khi chiêu mộ Lukaku, và từng để cựu cầu thủ Inter đá vị trí này khi vào sân từ ghế dự bị vài trận đấu trước. Nhưng trước Burnley, lão tướng 36 tuổi hoàn toàn bị phong tỏa. Anh chỉ chạm bóng 36 lần, và chuyền chính xác 70%, con số quá ít cho vị trí hộ công.

"Một phần mong muốn của Mourinho là cải thiện khả năng dứt điểm sau trận hòa Leicester City. Ông muốn có hai chân sút, đủ sức tung ra đòn kết liễu ở trên sân cùng lúc", nhật báo nước Anh phân tích. "Tuy nhiên, kế hoạch của Mourinho đã phá sản, bằng chứng là Man Utd đã bị dẫn hai bàn trong hiệp một và ông buộc phải rút Ibrahimovic khỏi sân trong hiệp hai. Với việc thường xuyên quay lưng lại khung thành đối phương, họ chạy vào cùng một khoảng trống. Ibrahimovic luôn đứng quá sâu để nhận bóng, và vô tình cô lập Lukaku".

Mourinho sai lầm khi ghép đôi Lukaku và Ibrahimovic? ảnh 1

Lukaku và Ibrahimovic, mỗi người chỉ có một pha dứt điểm trong trận gặp Burnley. Ảnh: Offside.

Ibrahimovic  chấn thương dây chằng đầu gối hồi cuối tháng 4. Anh được dự báo là chỉ có thể quay lại vào đầu năm 2018, nhưng hồi phục thần kỳ, và ra sân từ tháng 11/2017. Một số ý kiến cho rằng chuyện phối hợp không tốt giữa người ghi nhiều bàn nhất cho Man Utd mùa trước với tân binh đắt thứ nhì lịch sử đội bóng, có thể đến từ việc Ibrahimovic trở lại quá sớm, khi chưa hoàn toàn bình phục.

"Thử nghiệm kết hợp Lukaku và Ibrahimovic là không cần thiết ở thời điểm này. Những đường lên bóng của Man Utd thường không qua chân Ibrahimovic. Có vẻ như, anh chưa tìm thấy được sự sắc sảo, kể từ khi trở lại sau chấn thương đầu gối. Đá chính trở lại sau 261 ngày không hề là điều dễ dàng", Sports Mailnhận xét. "Điều đó thể hiện rõ ở nhạy cảm chọn vị trí của Ibrahimovic. Những đường tạt bóng từ hai biên đã được nhắm vào Ibrahimovic ở bên ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, thay vì dùng tốc độ để chiếm lĩnh khoảng trống như một tiền vệ tấn công điển hình, Ibrahimovic lại chậm chạp xâm nhập vòng cấm, để cơ hội bị trôi qua".

Số 10 của Man Utd vẫn quen với việc di chuyển tự do, như cách anh luôn chơi khi đá cao nhất. Điều này thể hiện rõ khi Ibrahimovic di chuyển sang tận cánh phải, theo hướng tấn công của Man Utd, để chạm mặt với hậu vệ trái Charlie Taylor của Burnley. "Chẳng ai nhận ra Ibrahimovic chơi ở vị trí nào, ngoại trừ Lukaku", Sports Mail đúc rút.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.