HLV Park Hang Seo nhận tin vui từ Công Phượng

Công Phượng đau đớn sau khi bị đau ở buổi tập ngày 27/12 của U23 Việt Nam.
Công Phượng đau đớn sau khi bị đau ở buổi tập ngày 27/12 của U23 Việt Nam.
TPO - Tiền đạo CLB HAGL bị chấn thương ở buổi tập hôm nay của đội tuyển U23 Việt Nam. Công Phượng được xác định sẽ là trụ cột trên hàng công U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.  

Giải đấu sẽ khởi tranh vào tháng 1 tới tại Giang Tô, Trung Quốc. U23 Việt Nam theo kế hoạch sẽ lên đường sang Trung Quốc vào ngày 2/1/2018. Đội có trận đấu giao hữu với U23 Palestine ngày 4/1 trước khi bước vào lượt trận đầu tiên ở bảng D, diễn ra hôm 11/1.

Ở buổi tập chiều nay của U23 Việt Nam, Công Phượng bất ngờ bị chấn thương trong một pha xử lý bóng. Anh nằm vật ra sân và buộc phải nhờ tới sự trợ giúp của các bác sĩ. Tiền đạo HAGL sau đó bỏ dở buổi tập, rời sân.

Ở VCK U23 châu Á 2018, Công Phượng được xác định là trụ cột trên hàng tấn công U23 Việt Nam. Phong độ của anh hiện đang rất tốt. Tại cúp giao hữu M150 vừa diễn ra tại Buriram (Thái Lan), Công Phượng đã ghi 3 bàn thắng, trong đó có một cúp “đúp” vào lưới kình địch U23 Thái Lan. Công Phượng cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở 2 trận liền.

Việc anh bất ngờ gặp chấn thương vì vậy không khỏi khiến HLV Park Hang Seo lo lắng. Tuy nhiên, theo tin tức mới nhất từ BHL đội tuyển U23 Việt Nam, chấn thương của Công Phượng không nặng. Anh có thể tiếp tục tập luyện trở lại ở các buổi tập sau của U23 Việt Nam.

Quân số U23 Việt Nam hiện nay gồm 29 cầu thủ. Theo kế hoạch dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ phải loại bớt 6 người, và chỉ mang sang Trung Quốc 23 cầu thủ. Trong số này, những gương mặt như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Quang Hải, Duy Mạnh….gần như chắc chắn có suất. 

MỚI - NÓNG