Xét xử Đoàn Thị Hương: Bốn người đàn ông Triều Tiên gửi 38.000USD để... mua mì.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah rời tòa tối cao tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: New Straitstimes
Nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah rời tòa tối cao tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: New Straitstimes
TPO - Ông Ri Jong-chol - chủ nhân căn hộ bị nghi là nơi điều chế chất độc thần kinh VX cho biết số tiền 38.000USD được tìm thấy tại đây là tiền do bốn người đàn ông Triều Tiên gửi để... mua mì.

Tờ New Straitstimes hôm qua, 13/11 đưa tin điều tra viên Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz – nhân chứng thứ chín trong vụ sát hại nạn nhân Triều Tiên Kim Chol đã cung cấp những tình tiết mới về nguồn gốc số tiền tìm thấy trong căn hộ bị nghi là phòng điều chế chất độc VX ở Kuala Lumpur (Malaysia).

“Theo lời khai của Ri Jong-chol - chủ nhân căn hộ, số tiền 38.000 USD được tìm thấy thực chất là tiền do bốn người đàn ông Triều Tiên đưa để mua mì gửi về Triều Tiên vào tháng 10/2016.”

Ri Jong-chol khai rằng trong bốn người đàn ông nói trên có tên là Kim Chun-hui. Nhưng ông không nhớ tên của ba người đàn ông còn lại.

“Tôi không điều tra thêm về nguồn gốc số tiền này”, điều tra viên Wan Azirul khai trước tòa.

Trước đó, hôm 9/11, Wan Azirul cho biết cảnh sát đã tìm thấy một chai clorua, găng tay hồng, bàn chải đánh răng và 38.000 USD tiền mặt khi khám xét một căn hộ chung cư tại Kuala Lumpur đứng tên công dân Triều Tiên Ri Jong Chol.

Ngoài các vật dụng trên, cảnh sát còn thu giữ bốn điện thoại di động, bốn thẻ SIM, hai máy tính bảng, hai máy tính xách tay và một máy tính để bàn.

Điều tra viên Wan Azirul không tiết lộ thời điểm tiến hành khám xét. Tuy nhiên, căn hộ của Ri Jong Chol bị nghi là phòng thí nghiệm bí mật được sử dụng để sản xuất chất độc thần kinh VX – “vũ khí” gây ra cái chết của nạn nhân Kim Chol hôm 13/2, theo Straitstimes.

Về nghi phạm nam thứ năm có tên Ri Ji-u, Wan Azirul cho biết ông không chắc Ri có còn ở Malaysia hay không, nhưng dữ liệu về Ri không xuất hiện trong hồ sơ dữ liệu nhập cảnh Malaysia.

Ri Ji-u, 30 tuổi, được biết đến với tên thật James, từng xuất hiện trong hai bức ảnh trên điện thoại di động của nghi phạm Siti Aisyah.

Ngoài Ri Ji-u, còn có bốn nghi phạm nam khác được cho là liên quan đến bị cáo buộc tham gia vụ sát hại nạn nhân Kim Chol là Hong Song-hac, 34 tuổi, tức ông Chang, Ri Ji-hyon, 33 tuổi, tức ông Y, Ri Jae-nam, 57 tuổi, biệt danh Hanamori, và O Jong-gil, còn gọi là James.

Hai nghi phạm nữ, cũng là hai nghi phạm duy nhất bị bắt giữ đến thời điểm hiện tại là Đoàn Thị Hương (người Việt Nam, 28 tuổi) và Siti Aisyah (người Indonesia, 25 tuổi).

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah cùng bốn nghi phạm khác bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol (được cho là Kim Jong-nam) tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.

Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương từng một mực khẳng định mình vô tội vì bị bốn người đàn ông lừa tham gia vụ tấn công nạn nhân Kim Chol. Hai cô gái trẻ cho rằng mình chỉ đang tham gia trò đùa vô hại của một chương trình truyền hình thực tế.

Nếu bị tuyên có tội, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Theo Theo New Straitstimes, Straistimes
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.