Trung Quốc cử đặc phái viên đến Triều Tiên

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Song Tao – đặc phái viên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Triều Tiên trong tuần này.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã hôm nay, 15/11 đưa tin đặc phái viên Song Tao của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Triều Tiên vào thứ Sáu, 17/11.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã xác nhận về chuyến thăm, nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể.

Song Tao là Vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Triều Tiên, đặc phái viên Song sẽ thông báo với Bình Nhưỡng về Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (diễn ra hồi tháng trước).

Hiện chưa rõ nội dung làm việc giữa đặc phái viên Song với Bình Nhưỡng có bao gồm vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên hay không. Cũng không rõ ông Song sẽ ở lại Triều Tiên bao nhiêu ngày, và có gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hay không.

Chuyến thăm diễn ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc, nơi ông lên tiếng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Bắc Kinh, phải có hành động quyết liệt hơn để kiềm chế Bình Nhưỡng.

Bắc Kinh từng nhiều lần thúc đẩy việc tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Lần cuối cùng Trung Quốc cử đặc phái viên đến Triều Tiên là vào tháng 2/2016.

Tờ Reuters dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục đàm phán và duy trì quan hệ với đối tác Triều Tiên, bởi tình hữu nghị của hai nước có vai trò quan trọng đối với sự ổn định khu vực.

Theo Theo Tân Hoa Xã, Reuters
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.