Góp công lớn dẹp tan IS, Nga chiếm thế thượng phong ở Syria

Ảnh: RT
Ảnh: RT
TPO - Thành phố al-Bukamal, thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria đã chính thức nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Syria. Cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" của IS đang trên bờ sụp đổ.

Mọi ngả đường đều hướng về Sochi

Hôm 20/11, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tới thành phố biển Sochi của Nga để thảo luận các nguyên tắc chính trong tiến trình giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Tại cuộc hội đàm kéo dài 4 giờ đồng hồ với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin, lãnh đạo Syria và Nga thống nhất cho rằng, chiến dịch quân sự ở Syria đang gần kết thúc và giờ đây đã có thể chuyển sang các tiến trình chính trị.

Tổng thống Putin chúc mừng người đồng cấp Assad về kết quả đạt được trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời cho rằng, cuộc chiến dai dẳng đó gần đi đến hồi kết. Tuy nhiên, theo người đứng đầu nhà nước Nga, sau cuộc chiến chống IS, chính quyền Damascus cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm khủng hoảng chính trị ở Syria.

Đáng chú ý, chuyến đi bất ngờ tới Nga của ông Assad diễn ra ngay trước thềm cuộc họp cấp cao ba bên Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ cũng tại Sochi về vấn đề Syria.

Dự kiến, Tổng thống Nga Putin gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani ở Sochi vào 22/11 để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Ngoài các nước này, Nga đang hợp tác với Iraq, Mỹ, Ai Cập, Ả Rập Saudi và Jordan.

Vào ngày 21/11, Tổng thống Nga cũng điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn rõ hơn về Syria, sau khi hai nhà lãnh đạo đưa ra thông báo chung về quốc gia bị chiến tranh tàn phá này tại APEC 2017 ở Việt Nam.

"Nga đang tích cực làm việc với các quốc gia khác như Iraq, Mỹ, Ai Cập, Ả Rập Saudi, Jordan. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với các nước này" - Tổng thống Putin nói trong cuộc gặp với ông Assad. Tổng thống Putin cũng bày tỏ hy vọng cuộc chiến chống khủng bố ở Syria sẽ kết thúc trong tương lai gần.

Nga tiếp tục duy trì căn cứ quân sự ở Syria

Phó Chủ tịch Ủy ban về An ninh và Quốc phòng của Hội đồng liên bang (Thượng viện Nga) Frants Klintsevych cho biết Nga vẫn sẽ tiếp tục duy trì các căn cứ quân sự tại Syria sau khi kết thúc chiến dịch chống khủng bố, tuy nhiên quân số lực lượng lục quân và không quân-vũ trụ sẽ được giảm.

Đánh giá kết quả chuyến thăm tới Nga của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ông Klintsevych cho rằng hai bên đã có thỏa thuận về việc này và duy trì căn cứ quân sự của Nga tại Syria chính là vì mục tiêu đảm bảo ổn định và không can thiệp của bên ngoài vào công việc của Syria.

Hiện Syria đang tích cực tiến hành xây dựng các cơ sở hạ tầng sinh hoạt cần thiết cho quân nhân và gia đình. Ông Klintsevych cũng khẳng định từ nay đến cuối năm, chiến dịch quân sự của Nga tại Syria sẽ “giải quyết xong vấn đề”.

Ông Klintsevych cũng cho rằng Tổng thống Assad có cơ hội giữ được chính quyền qua bầu cử vì ông là nhân vật có uy tín trong nhiều lực lượng chính trị ở Syria.

Hai năm bội thu của Nga ở Syria

Nga khởi động hoạt động chống khủng bố tại Syria theo yêu cầu của Damascus vào tháng 9/2015.

Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga (VKS) là lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch của Nga tại Syria.

Trong 2 năm, VKS đã thực hiện gần 30.000 trận không chiến và khoảng 90.000 cuộc không kích vào các mục tiêu mặt đất.

VKS đã sử dụng căn cứ Hmeimim để tiến hành các chiến dịch của mình. Năm 2017, theo thỏa thuận với chính quyền Syria, Nga đã được thuê căn cứ này trong vòng 49 năm.

Tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Syria còn có lực lượng Hải quân, chủ yếu là Hải đội Địa Trung Hải. Thành phần Hải đội này gồm có các tàu của Hạm đội Phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Baltic.

Nga đã huy động tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, các tàu ngầm lớp Varshavyanka, cũng như các tàu khu trục và tàu tuần dương và chính từ các tàu này, Nga tiến hành phóng tên lửa hành trình Kalibr với khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 2.600km.

Tháng 3/2016, ông Putin ra lệnh rút quân một phần, kèm theo tuyên bố, mục tiêu chính của hoạt động tại Syria đã đạt được. Tuy nhiên, các máy bay còn lại của Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ quân đội Syria chống lại khủng bố, đặc biệt là IS.

Sự can dự của quân đội Nga đã giúp cho Tổng thống Syria Bashar al Assad từ chỗ bên bờ vực đổ vỡ, nay đã gần như nắm được phần thắng trong tầm tay.

Đầu tháng 11/2017, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các khu vực do IS kiểm soát tại Syria đã thu hẹp xuống dưới 5% lãnh thổ toàn quốc.

Cuối tuần qua, thành phố al-Bukamal, thành trì cuối cùng của IS tại Syria đã chính thức nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Syria. Điều này đồng nghĩa cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” của IS đang trên bờ sụp đổ.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG