Quả bóng vàng làm khó người bầu chọn

Đinh Thanh Trung (Quảng Nam) và Văn Quyết (Hà Nội) là 2 ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2017. Ảnh: VSI.
Đinh Thanh Trung (Quảng Nam) và Văn Quyết (Hà Nội) là 2 ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2017. Ảnh: VSI.
TP - Ngày 22/11, Ban tổ chức (BTC) cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2017 (QBV) báo Sài Gòn Giải Phóng công bố danh sách ứng viên cho các hạng mục của giải thưởng. Sự chênh lệch giữa các ứng viên không rõ ràng và cũng không có ứng viên nào thực sự nổi trội.

Giải thưởng Quả bóng vàng 2017 có 6 hạng mục bầu chọn, gồm: QBV nam, QBV nữ, QBV futsal, cầu thủ ngoại hay nhất, cầu thủ trẻ nam hay nhất và cầu thủ trẻ nữ hay nhất. Thu hút sự chú ý nhiều nhất là cuộc đua tranh danh hiệu QBV.

Ở hạng mục này, theo công bố của BTC báo Sài Gòn Giải Phóng hôm qua, có 15 ứng viên được đề cử. Tuy nhiên, hai ứng viên được đánh giá có cơ hội lớn nhất giành chiến thắng là tiền đạo Văn Quyết (CLB Hà Nội) và Đinh Thanh Trung (Quảng Nam).

Năm 2017, đội tuyển U22 Việt Nam thất bại tại SEA Games 29. Chính vì vậy, phong độ và đóng góp ở cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia là tiêu chí quan trọng nhất để những người bầu chọn cân nhắc. Tham khảo đồng nghiệp một số tờ báo, hầu hết đều thừa nhận rất băn khoăn khi điền tên ứng viên với BTC Quả bóng vàng. Lý do là dù ĐTQG vừa giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019, nhưng màn trình diễn của từng cá nhân và cả tập thể đội tuyển chưa thực sự tạo được ấn tượng. Văn Quyết và Đinh Thanh Trung rốt cuộc được nhiều đề cử nhất, bởi phần nào đó duy trì phong độ ổn định và cũng có đóng góp nhiều nhất so với những cầu thủ khác. Đặc biệt, kể từ khi đội tuyển Việt Nam thực hiện cuộc “trẻ hoá” lực lượng, Văn Quyết nổi lên với vai trò trụ cột nhờ kinh nghiệm dày dạn, trình độ chuyên môn nổi trội, dẫn dắt cho lứa “đàn em” thi đấu.

Hai ứng viên sáng giá nhất

Ở cấp độ CLB, cả Văn Quyết và Đinh Thanh Trung đều tạo được dấu ấn trong màu áo các đội bóng chủ quản. Đinh Thanh Trung đã ghi 8 bàn cho CLB Quảng Nam sau 25 vòng đấu tại V-League, là trụ cột ở đội bóng xứ Quảng. Thanh Trung góp công lớn vào thành tích đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng V-League hiện nay. Văn Quyết thậm chí nổi bật hơn với 9 pha lập công cho CLB Hà Nội, giúp đội bóng thủ đô dẫn đầu bảng xếp hạng và hiện nhiều cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch. Việc CLB Hà Nội được chú ý nhiều hơn so với Quảng Nam cũng là một lợi thế khác của tiền vệ này. Bên cạnh đấy, việc toả sáng trong một đội hình nhiều ngôi sao như CLB Hà Nội khiến cho Văn Quyết cũng được đánh giá cao hơn so với Đinh Thanh Trung.

Trong số các ứng viên QBV 2017, cả 3 cầu thủ từng vào danh sách đề cử rút gọn năm 2016 là Quả bóng vàng Phạm Thành Lương, Bóng bạc Lương Xuân Trường và Quả bóng đồng Vũ Minh Tuấn đều có tên. Tuy nhiên, cơ hội giành chiến thắng của 3 cầu thủ này năm nay không cao.

Trong năm 2016, Lương Xuân Trường đã giành Quả bóng bạc nhờ bản hợp đồng với Incheon United cùng phong độ ấn tượng ở đội tuyển Việt Nam. Nhưng ở mùa giải năm nay, Xuân Trường chuyển tới Gangwon United, không ra sân thường xuyên và cũng chơi không quá nổi bật ở cấp độ các ĐTQG. SEA Games 29 là giải đấu Xuân Trường thể hiện được vai trò quan trọng trong màu áo U22 Việt Nam, nhưng đội bóng lại thi đấu không thành công.

Năm 2017 có thể đánh dấu năm đặc biệt thành công của CLB Hà Nội. Ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, đội bóng thủ đô cũng góp 3 cái tên gồm tiền đạo Nguyễn Quang Hải, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Thành Chung. Trong số này, Quang Hải và Văn Hậu được đánh giá là “một 9 một 10”. Cả hai đều thi đấu nổi bật ở các đội tuyển U19 và U20 Việt Nam.

Văn Hậu đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Quang Hải trong khi đó ngày càng trưởng thành về chuyên môn. Tiền vệ sinh năm 1997 đang giữ vai trò quan trọng ở CLB Hà Nội, và dần khẳng định được vị trí ở các ĐTQG bao gồm cả đội tuyển Việt Nam. Gala trao giải dự kiến sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 2/1/2018.         

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".