Tiêm kích Su-33 và MIG-29K lần đầu tham chiến ở Syria

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Các tiêm kích biên chế trên tàu sân bay Nga là Su-33 và MiG-29K đã lần đầu tiên tham gia chiến dịch quân sự ở Syria.

Chỉ huy trưởng Hạm đội Biển Bắc, Phó Đô đốc Nikolai Evmenov cho biết tại một cuộc họp tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu của lực lượng Hải quân Liên bang Nga trong năm 2017.

Theo chỉ huy trưởng Hạm đội Biển Bắc, một trong những điểm nổi bật của Hải quân Liên bang là chuyến hải hành dài tới Địa Trung Hải và hoàn thành các nhiệm vụ trên biển ngoài khơi Sirya của nhóm tàu sân bay chiến đấu Hạm đội Biển Bắc do tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dẫn đầu.

“Lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Nga, các tiêm kích Su-33 và MiG-29K đã tham gia chiến đấu. Các máy bay xuất kích từ boong tàu sân bay và tiến hành những cuộc tấn công vào căn cứ khủng bố”, Phó Đô đốc Evmenov nói.

Cùng tham gia chiến dịch quân sự tại Syria, Hải quân Nga cũng huy động các tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Piotr Veliky, tàu chống tàu ngầm cỡ lớn Severomorsk, Phó Đô đốc Kulakov, tàu đổ bộ cỡ lớn Georgiy Pobedonosets, Alexandr Otrakovsky, tàu chở dầu Sergey Osipov, Dubna, Kama, tàu cứu hộ Nikolai Chiker, Altai, Pamir và các tàu hỗ trợ khác.

Tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga hôm 22/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vũ khí Nga đã chứng minh tính hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

“Làm việc trong điều kiện chiến đấu thực tế đã khẳng định những đặc điểm cao của vũ khí Nga. Những lợi thế truyền thống của nó là đơn giản trong hoạt động và độ tin cậy khi sử dụng”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Theo Theo Sputnik, RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.