Tụt 4 bậc, tuyển Việt Nam vẫn xếp trên Thái Lan

Công Phượng và các đồng đội đã có trận đấu rất vất vả trước Afghanistan hôm 14/11.
Công Phượng và các đồng đội đã có trận đấu rất vất vả trước Afghanistan hôm 14/11.
TPO - Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11, Việt Nam rớt 4 bậc nhưng vẫn đứng trên Thái Lan.  

Cụ thể, Việt Nam hiện đứng vị trí thứ 125 với 261 điểm, tụt 4 bậc so với xếp hạng tháng trước (121). Đội tuyển Thái Lan dù tăng 6 bậc nhưng vẫn đứng dưới Việt Nam, vị trí thứ 132.

Dẫn đầu khu vực Đông Nam Á hiện vẫn là Philippines, nước xếp thứ 118 với 272 điểm.

Tại khu vực châu Á, 4 nước dẫn đầu lần lượt là Iran, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản là nước bị rớt hạng mạnh nhất khi tụt 11 bậc, xuống vị trí 55 thế giới. Iran và Úc đều tăng, trong đó Úc tăng 4 bậc lên vị trí 39.

Dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA vẫn là Đức với 1631 điểm và xếp sau là Brazil, 1619 điểm. Tiếp theo sau Đức và Brazil lần lượt là Bồ Đào Nha (1446 điểm), Argentina (1445 điểm), Bỉ (1333 điểm).

Tụt 4 bậc, tuyển Việt Nam vẫn xếp trên Thái Lan ảnh 1 Việt Nam tụt 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA nhưng vẫn trên Thái Lan

Trong nhiều trường hợp, bảng xếp hạng FIFA không phản ánh được hết tương quan giữa đội tuyển quốc gia các nước do phụ thuộc nhiều yếu tố và cách tính điểm. Đơn cử như hôm 14/11 vừa qua, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã hết sức vất vả mới cầm hoà 0-0 Afghanistan trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019. Đây là trận đấu Công Phượng và các đồng đội chơi dưới sức, đuối hơn hẳn so với đối phương. Trên bảng xếp hạng FIFA, Afghanistan kém Việt Nam tới hơn 30 bậc.

Theo kế hoạch, FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng cuối cùng trong năm 2017 vào ngày 21/12. 

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".