Hình ảnh đầu tiên về cựu phu nhân tổng thống Zimbabwe sau binh biến

Hình ảnh đầu tiên của bà Grace tại tư gia, biệt thự Blue Roof, hai ngày sau khi ông Mugabe từ chức. Ảnh: Daily Mail
Hình ảnh đầu tiên của bà Grace tại tư gia, biệt thự Blue Roof, hai ngày sau khi ông Mugabe từ chức. Ảnh: Daily Mail
TPO - Sau nhiều đồn đoán về tung tích, hình ảnh đầu tiên về cựu Đệ nhất Phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe kể từ khi cuộc binh biến tối 14/11 đã được công khai trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước.

Trong hình ảnh đầu tiên sau cuộc binh biến, phu nhân cựu Tổng thống Robert Mugabe, có biệt danh là “Gucci” Grace, ngồi bên cạnh chồng trong biệt thự Blue Roof, nơi mà ông Mugabe bị quản thúc suốt hơn một tuần qua.

Đứng sau cặp vợ chồng là 3 phụ tá, bao gồm quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIO) Aaron Daniel Tonde Nhpera, Gideon Gono và linh mục Fidelis Mukonori. Những nhân vật này đóng vai trò quan trọng trong việc thu xếp thỏa thuận từ chức cho vị cựu lãnh đạo 93 tuổi.

Theo Daily Mail, bức ảnh được chụp 2 ngày sau khi ông Mugabe từ chức. Với việc rời bỏ chức vị nắm giữ trong suốt 37 năm qua, ông Mugabe đổi lại quyền miễn trừ, bảo vệ sự an toàn cho ông và vợ, cũng như giữ được khối tài sản “khổng lồ” được ước tính là tỷ USD.

Theo một nguồn tin chính phủ, ông Mugabe tuyên bố muốn chết ở Zimbabwe và không có kế hoạch sống lưu vong. Đó là lý do trong các điều kiện để từ chức của ông có thương lượng về trợ cấp nghỉ hưu, nghỉ dưỡng và đi lại, cũng như bảo hiểm y tế và an ninh.

Trước đó, bà “Gucci” Grace chưa từng xuất hiện trên truyền thông kể từ cuộc binh biến tối 14/11(giờ địa phương), làm dấy lên nhiều đồn đoán về tung tích thật sự của bà.

Tin đồn đầu tiên xuất phát từ nghị sĩ phe đối lập Eddie Cross. Ông tiết lộ trên BBC, Đệ nhất Phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe đã trốn sang Namibia vào tối 14/11, trùng với thời điểm quân đội phong tỏa thủ đô Harare.

Tuy nhiên, sau đó, Daily Mail trích dẫn nguồn tin riêng cho biết, vị phu nhân 52 tuổi không trốn ra nước ngoài mà bị giam lỏng cùng chồng. Các quan chức Namibia cũng đã phủ nhận việc bà Mugabe trốn sang nước này.

Bà “Gucci” Grace được cho là một trong những nguyên nhân hàng đầu của cuộc binh biến ở Zimbabwe, khiến Tổng thống Mugabe “ngã ngựa”.

Bà này bị tố, cố chiếm đoạt quyền hạn của chồng, và được ủy nhiệm làm lãnh đạo được bầu của đất nước này sau khi ông Mugabe về hưu.

Vị phu nhân này cũng bị chỉ trích về thói chi tiêu hoang phí, trong khi người dân gồng mình trong khốn khó vì khủng hoảng kinh tế. Chưa kể, bà còn dính dáng đến bê bối đánh người.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG