Những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận gần đây

Những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận gần đây
TPO - Người dân cả nước liên tục bàng hoàng, phẫn nộ trước những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian gần đây. Nhiều cảnh hành hạ trẻ nhỏ được báo chí phanh phui cho thấy một thực trạng đáng báo động về tình trạng bạo hành trẻ em.

Sáng 26/11, clip bảo mẫu cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh thuộc phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM hành hạ trẻ được đăng tải trên báo chí khiến dư luận chấn động.

Theo nội dung clip, 3 bảo mẫu của trường mầm non này liên tục dùng tay, chân, các vật dụng khác để đánh trẻ với nhiều lý do khác nhau. Thậm chí, họ còn dùng dao đe dọa trẻ...

Đến chiều cùng ngày, ông Khu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 cho biết đã đình chỉ cơ sở mầm non trên.

Những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận gần đây ảnh 1 Cơ sở Mầm Xanh nơi xảy ra vụ việc.

Công an quận 12 đã triệu tập bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh) cùng 2 bảo mẫu lên trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan điều tra, bà Linh thừa nhận có hành vi bạo hành các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi tại trường. Bà Linh cho rằng do các bé hiếu động nên giáo viên và bà có đánh các em để dằn mặt. 

Tuy nhiên, đáng chú ý đây không phải là trường hợp duy nhất bạo hành trẻ em gây bức xúc dư luận thời gian qua. Trước đó, nhiều vụ việc bạo hành tương tự cũng đã từng xảy ra.

Người giúp việc bạo hành dã man bé gái ở Hà Nam

Tối 22/11/2017, một tài khoản Facebook có tên N.P. đã đăng tải 3 đoạn video lên trang cá nhân của mình với nội dung: "Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được một tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Mình mới chỉ quay lại tạm clip này và còn rất nhiều video khác sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá!".

Clip người giúp việc bạo hành bé gần 2 tháng tuổi

Nội dung đoạn clip cho thấy, người giúp việc đã tung hứng, đập vào đầu, dùng tay bóp miệng bé gần 2 tháng tuổi khiến dư luận phẫn nộ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ. 

Những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận gần đây ảnh 2 Người giúp việc và hình ảnh bé gái bị bạo hành được cắt từ clip.

Ngày 23/11, Công an TP.Phủ Lý (Hà Nam) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi, trú tại Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra hành vi hành hạ cháu bé gần 2 tháng tuổi con chị N.T.P. (ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý).

Bà Hàn chính là người giúp việc đã tung hứng, đập vào đầu, dùng tay bóp miệng bé gần 2 tháng tuổi, trong 3 đoạn clip do chị N.P. đăng tải trên mạng xã hội.

Bé gái nghi bị cha, mẹ kế dí sắt nung vào mặt

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Kiên Giang đã vào cuộc điều tra vụ bé gái N.H.N.T. (7 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành) nghi bị mẹ kế và cha ruột bạo hành.

Sáng 27/11/2017, công an đã mời cha mẹ và những người liên quan làm việc. Đồng thời, khám nghiệm hiện trường nơi cháu bị nghi bị bạo hành và đưa nạn nhân đi giám định thương tích.

Những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận gần đây ảnh 3 Vết thương trên tay bé T. nghi bị bạo hành.

Trước đó, ngày 24/11 khi cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu phát hiện trên 2 cánh tay và má phải của Thảo có vết bỏng khá nghiêm trọng. Các thầy cô giáo đã dùng điện thoại quay phim lưu lại để làm bằng chứng. Khi được thầy cô hỏi về các vết thương, bé T. nói do bị cha dùng thanh sắt nung đỏ rồi dí vào. Trên đỉnh đầu của bé T. cũng có vết thương lõm khiến vùng xương sọ tại đây mềm rất bất thường.

Trước mắt địa phương sẽ cách ly bé khỏi gia đình để giao cho một tổ chức chăm sóc.

Bé trai 1 tuổi bị bạo hành dã man ở Hà Nội

Tháng 8/2017, vụ việc bé trai T.T. A. (14 tháng tuổi) ở Hà Nội bị bạo hành dã man tới nỗi chấn thương sọ não khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận gần đây ảnh 4 Bé T.A. bị bạo hành dã man.

Cụ thể, lúc 12h30 ngày 4/8, cháu T. A. được đưa đến Bệnh viện Nhi mà không có người thân đi cùng. Trước đó, T.A. được đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng hôn mê, co giật, mắt bị giãn, bầm tím toàn thân và xây xước ở bộ phận sinh dục, cổ. 

Tại bệnh viện Nhi, T.A. được chụp CT sọ não phát hiện có xuất huyết não phải và được chẩn đoán chấn thương sọ não. Nhận định các vết thương trên cơ thể cháu bé là các tổn thương liên quan đến bạo hành nên bệnh viện đã thông báo cơ quan công an vào cuộc để xác minh vụ việc.
Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bé T.A  bị hành hung dẫn đến chấn thương sọ não.

Được biết, mẹ của bé T.A đang thụ án tù nên đã nhờ bạn bè chăm sóc. Một trong số những người bạn của mẹ bé đã đưa bé T.A vào viện. 

Cô giáo cầm dép đánh vào đầu trẻ  

Sáng 5/2/2017, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh cô giáo dùng dép đánh vào đầu bé trai khiến bé bật khóc. Tiếp đó là cảnh giáo viên dùng vòi nước xịt rửa cho các bé. Clip cho thấy trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ, các cô giáo ở trường thường xuyên có hành vi bạo lực và đe dọa trẻ nhỏ khiến dư luận xôn xao.

Clip cô giáo cầm dép đánh vào đầu học sinh mầm non

Ngay sau đó, cơ quan công an vào cuộc xác minh làm rõ. Theo đó, vụ việc xảy ra tại trường Mầm non Sen Vàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận gần đây ảnh 5 Cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng đã gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 5/2, cô Vũ Thị Tân - Hiệu phó kiêm quản lý trường Mầm non Sen Vàng - cho biết trường đã đình chỉ công tác và sau đó là chấm dứt hợp đồng đối với 2 giáo viên.

Ngày 6/2, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa ký công văn gửi Sở GD&ĐT Hà Nội. Thứ trưởng Nghĩa cho rằng: "Đây là hành vi phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc dư luận xã hội và gây hoang mang, lo lắng cho các bậc cha mẹ trẻ".

Ngày 7/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng khẩn trương làm rõ việc giáo viên mầm non dùng dép đánh vào đầu trẻ. Cùng ngày, đại diện trường Mầm non Sen Vàng đưa ra lời xin lỗi chính thức tới các bậc phụ huynh đồng thời bày tỏ ý định làm đơn xin giải thể trường.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.