Tướng Trung Quốc tự sát tại nhà riêng là ai?

Tướng Trung Quốc tự sát tại nhà riêng là ai?
TPO - Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) cho biết cựu Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị CMC, Thượng tướng Trương Dương đã tự sát tại nhà riêng ở thủ đô Bắc Kinh. CMC trước đó kết luận ông Trương Dương vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, dính líu tới các vụ hối lộ, tham ô nhiều tài sản bất minh.

Thượng tướng Trương Dương tự sát hôm 23/11, sau khi nhà chức trách mở cuộc điều tra các cáo buộc ông cấu kết với hai vị tướng quân đội phạm tội tham nhũng là Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu.

Theo CMC, sau khi được Trung ương Đảng phê chuẩn, CMC đã kết luận ông Trương Dương vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, dính líu tới các vụ hối lộ, tham ô nhiều tài sản bất minh.

Ông Trương Dương sinh tháng 8/1951, người huyện Võ Cường, tỉnh Hà Bắc. Ông nhập ngũ năm 1968, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 5/1969, đã tốt nghiệp Đại học Quốc phòng và Trường Đảng trung ương.

ÔngTrương Dương phục vụ trong ngạch cán bộ chính trị, lần lượt giữ các chức vụ: Chủ nhiệm chính trị, Chính ủy trung đoàn, Phó Chính ủy sư đoàn pháo binh, Chính ủy sư đoàn 163/Tập đoàn quân 55, Chính ủy Tập đoàn quân 42/Quảng Châu.

Năm 2001 ông được phong Thiếu tướng. Tháng 7/2006 được thăng Trung tướng. Tháng 9/2007, tướng Trương Dương được đề bạt Chính ủy Đại quân khu Quảng Châu. Tháng 7/2010 được phong Thượng tướng.

Tại Đại hội Đảng Cộng sản 18 (tháng 11/2012), Thượng tướng Trương Dương được bầu làm Ủy viên Quân ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị CMC.

Đầu năm 2016, sau khi cải cách cơ cấu tổ chức quân đội, Thượng tướng Trương Dương tiếp tục được ông Tập Cận Bình giao giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị CMC.

Lần xuất hiện sau cùng của Thượng tướng Trương Dương là ngày 7/8/2017 khi ông tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Khu tự trị Nội Mông.

MỚI - NÓNG