Cựu võ sĩ UFC Hàn Quốc ngồi tù vì bán độ

Tae Hyun Bang phải "bóc lịch" 10 tháng
Tae Hyun Bang phải "bóc lịch" 10 tháng
TPO - Cựu võ sĩ UFC người Hàn Quốc Tae Hyun Bang vừa bị kết án 10 tháng tù vì tham gia bán độ trong trận đấu thuộc sự kiện UFC Fight Night 79 cách đây 2 năm.  

Tờ Korea Herald đưa tin, võ sĩ người Hàn Quốc đã đồng ý nhận 100 triệu won để nhường chiến thắng cho võ sĩ người Mỹ Leo Kuntz trong vòng 2 hiệp đầu. Thế nhưng, Bang quyết định thay đổi ý định vào phút chót, sau khi nhận được những lời cảnh báo từ UFC trước thềm trận đấu. Tay đấm người Hàn Quốc thi đấu hết mình và giành chiến thắng chung cuộc.

Vụ việc vỡ lở bởi kể từ sau trận đấu diễn ra vào hồi tháng 11/2015, tay đấm 34 tuổi liên tiếp bị đe doạ. Cuối cùng, chính Bang quyết định ra đầu thú với cảnh sát. Tuy nhiên, hành động này chỉ giúp cựu võ sĩ UFC hạng nhẹ được giảm án. Anh vẫn phải nhận mức án 10 tháng tù.

Sau một thời gian điều tra, 3 kẻ môi giới võ sĩ Bang bán độ cũng đã bị bắt và chịu hình phạt thích đáng. Một trong số đó chính là tay đấm đồng hương của Bang - võ sĩ MMA Dae Won Kim.

Bán độ là một vấn đề tối kỵ trong thể thao. Hành động này không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của các giải đấu quốc tế mà còn làm ảnh hưởng đến danh dự, bộ mặt thể thao của quốc gia. Sau vụ việc này, sự nghiệp thi đấu của Tae Hyun Bang gần như chấm hết. Trong MMA, những võ sĩ có tiền án bán độ luôn bị liệt vào danh sách đen và rất khó để có cơ hội trở lại lồng bát giác. 

MỚI - NÓNG