THẾ GIỚI 24H: Ông Trump kêu gọi Trung Quốc thuyết phục Triều Tiên dừng khiêu khích

Ảnh: Express
Ảnh: Express
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tăng cường sức ép đối với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố vừa phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Nhà Trắng đưa ra một thông báo sau khi hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm, trong đó nêu rõ: "Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết của việc Trung Quốc dùng mọi ảnh hưởng có thể để thuyết phục Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích và quay trở lại con đường phi hạt nhân hóa". Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh kiên trì theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, duy trì chính sách quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân và gìn giữ hòa bình, ổn định tại khu vực Đông Bắc Á.


Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), tên lửa được quân đội nước này phóng sáng sớm 29/11 là ICBM Hwasong-15, có khả năng mang theo một “đầu đạn nặng cực lớn” và có thể “nhắm trúng toàn bộ các vị trí trên lãnh thổ Mỹ”. Hwasong-15 được đánh giá là có nhiều tiến bộ so với Hwasong-14 - loại tên lửa mà Triều Tiên từng thử nghiệm hồi tháng Bảy. KCNA gọi Hwasong-15 là "ICBM mạnh nhất, đáp ứng mục tiêu hoàn thành chương trình phát triển tên lửa". (XEM CHI TIẾT)


Triều Tiên ngày 29/11 khẳng định hoàn tất chương trình phát triển tên lửa bằng cách tuyên bố phóng thử thành công tên lửa liên lục địa (ICBM) có tầm phóng xa nhất từ trước tới nay vào sáng sớm cùng ngày. Tuy nhiên, giới chuyên gia nước ngoài cho rằng chính quyền Bình Nhưỡng thực sự vẫn chưa thành công. (XEM CHI TIẾT)


Quan chức phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc, ông Jeffrey Feltman ngày 29/11 đã gặp Đại sứ Triều Tiên Ja Song Nam để truyền tải thông điệp tới ông này rằng Bình Nhưỡng cần phải "chấm dứt việc có thêm bất kỳ động thái nào gây bất ổn định" sau khi quốc gia này phóng thử tên lửa đạn đạo.


Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Viktor Bondarev tuyên bố, Moscow kịch liệt phản đối kế hoạch của Mỹ ở lại Syria sau khi đánh bại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để qua đó sẽ giành được sự thống trị không phận toàn khu vực. Tuyên bố trên của ông Bondarev được đưa ra trong bối cảnh trước đó tờ Washington Post dẫn nguồn tin riêng cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria sau khi đánh bại IS và thiết lập chính quyền mới tại miền Bắc nước này.


Iran đã không cấp phép để chuyên cơ chở các nhà lãnh đạo cấp cao Bulgaria, trong đó có Thủ tướng Boyko Borisov, bay qua không phận để đến Saudi Arabia, buộc máy bay này phải bay qua Iraq.


Theo thống kê, số lượng pháp sư, thầy bói ở Hàn Quốc đã lên tới hơn 1 triệu người, tăng chóng mặt trong vòng 10 năm qua. Ở Hàn Quốc, muốn hành nghề pháp sư hay thầy bói thì phải có chứng chỉ, bằng cấp. Khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, việc thi lấy bằng và cấp chứng chỉ hành nghề cho pháp sư, thầy bói trở nên phát triển và tiêu chuẩn được hạ thấp. Điều tương tự diễn ra với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2008. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Argentina Mauricio Macri và Bộ trưởng Quốc phòng Oscar Aguad cách đây 3 tháng đã trình quốc hội thông qua đề xuất tập trận chung giữa quân đội nước này và Brazil, với tình huống giả định cứu hộ một tàu ngầm bị chìm dưới biển. Đề xuất này đã được gửi tới Thượng viện Argentina và đã được thông qua ngày 25/7, nhưng sau đó Hạ viện lại không thông qua.


Chuyên gia quân sự Alexander Perengiev cho rằng, khả năng Nga triển khai một căn cứ quân sự ở Biển Đỏ trên bờ biển của Sudan là một minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của Nga và sự tin tưởng vào Nga. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.