Nga, Trung Quốc nói gì sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa ICBM?

Nga, Trung Quốc nói gì sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa ICBM?
TPO - Nga và Trung Quốc đều đã có phản ứng chính thức sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 vào sáng sớm ngày 29/11 (theo giờ địa phương).

Sputnik đưa tin, hôm thứ Tư (29/11), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ “mối quan ngại và phản đối” với chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

“Bắc Kinh hy vọng, tất cả các bên sẽ hành động thận trọng để giữ gìn hòa bình và ổn định”, người phát ngôn Gen Shuang tuyên bố.

Sau đó, trong một bài viết trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo đó, hai bên bàn về việc làm thế nào để xoa dịu căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa.

Ông Trump nhấn mạnh, cần Trung Quốc sử dụng tất cả các đòn bẩy sẵn có để thuyết phục Bình Nhưỡng chấm dứt các hành vi khiêu khích và trở lại con đường phi hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Nga cũng có phát ngôn chính thức về vụ việc. “Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, đồng thời Mỹ và Hàn Quốc không nên thực hiện cuộc tập trận không quân sắp tới, quy mô chưa từng có và dự kiến diễn ra trong tháng 12 này, vì nó sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình”, trích thông báo của bộ.

Tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây, phó Đại sứ Trung Quốc và Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cũng khẳng định, muốn đưa Bán đảo Triều Tiên trở lại hòa bình, ổn định, cả Triều Tiên và Mỹ, cùng các đồng minh, đều phải kiềm chế, chấm dứt các hành động khiêu khích lẫn nhau.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc duy trì giọng điệu cứng rắn với động thái hạt nhân mới của chính quyền Kim Jong-un.

Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cáo buộc, Triều Tiên đang đẩy Mỹ vào một cuộc chiến tranh mà họ không mong muốn, đồng thời cảnh cáo về việc “hủy diệt hoàn toàn” chế độ quốc gia Đông Bắc Á này, AP đưa tin.

Về phía Hàn Quốc, Thủ tướng Lee Nak-yon tuyên bố, triển vọng đối thoại với quốc gia láng giềng ngày càng trở nên mong manh, bởi “không thực tế khi làm việc đó trong khi quốc gia này đang đẩy mạnh việc phát triển tên lửa”.

“Chính phủ sẽ tiếp tục gây áp lực lên quốc gia này với sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế đến mức tối đa… Các biện pháp trừng phạt đơn phương khác chống lại Bình Nhưỡng có thể là cần thiết”, ông Lee kết luận.

Theo Theo Sputnik, AP
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.