Tiền vệ Arsenal lên bàn mổ lần thứ 9

Tiền vệ Arsenal lên bàn mổ lần thứ 9
TPO - Santi Cazorla sắp lên bàn mổ lần thứ 9 vì chấn thương ở mắt cá và gót chân, đồng nghĩa với việc tiền vệ 32 tuổi không thể tái xuất trong màu áo Arsenal vào đầu năm 2018 như dự kiến. 

Tháng 10 năm ngoái, trong trận đấu giữa Arsenal và Ludogorets ở vòng bảng Champions League, Santi Cazorla không may dính chấn thương nghiêm trọng ở mắt cá và gót chân. Vết thương ở vùng da khó lành, rất khó khép miệng lại, vì thế mà phần gân chân của anh bị nhiễm trùng. 

Các bác sĩ sau đó buộc phải cắt bỏ 8 cm phần gân ở mắt cá chân Cazorla, rồi lấy da ở dưới cánh tay đắp vào gót chân. Chấn thương phức tạp khiến cầu thủ người Tây Ban Nha trải qua đến 8 lần phẫu thuật và thậm chí không thể đi lại bình thường.

Hơn một năm qua, Cazorla rời xa sân tập và vắng mặt trong đội hình của đội bóng thành London. Sau ca phẫu thuật thứ 8, người hâm mộ kỳ vọng anh có thể tái xuất vào đầu năm 2018. Những tưởng mọi việc đang tiến triển thuận lợi, nhưng mới đây, Cazorla lại thông báo tin buồn khi một lần nữa anhlỡ hẹn với việc quay trở lại sân cỏ.

“Vì vẫn khó khăn trong việc đi lại nên tôi quyết định sẽ phẫu thuật thêm một lần nữa. Hy vọng rằng, sau lần này, tôi sẽ sớm trở lại sân cỏ để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê lớn nhất đời tôi là bóng đá”, Cazorla chia sẻ trên mạng xã hội. 

Rất khó để dự đoán chính xác khi nào tiền vệ 32 tuổi có thể trở lại. Chính HLV Arsene Wenger cũng vô cùng kinh ngạc trước chấn thương khó điều trị của cậu học trò: “Santi rất yêu bóng đá. Nhưng chấn thương mà cậu ấy gặp phải thì quả thực là thứ tồi tệ nhất mà tôi từng biết”.

Cazorla từng được ví là nhạc trưởng của Arsenal. Mùa giải 2014/2015, chân sút người Tây Ban Nha là tiền vệ kiến tạo tốt nhất với 15 đường kiến tạo thành bàn. Chấn thương dai dẳng của Cazorla khiến nhiều người tiếc nuối bởi anh đang trong giai đoạn thăng hoa trên sân cỏ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.