BẢN TIN Thể thao: SLNA vô địch Cup Quốc gia

SLNA vô địch Cup Quốc gia sau khi đánh bại B.Bình Dương với tỷ số chung cuộc 2 lượt là 7-2.
SLNA vô địch Cup Quốc gia sau khi đánh bại B.Bình Dương với tỷ số chung cuộc 2 lượt là 7-2.
TPO - Real “dễ thở” tại bán kết FIFA Club World Cup. Courtois tự nhận mình là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Lingard có cùng đẳng cấp với Mkhitaryan. Ibrahimovic chiếm chỗ của Lukaku tại M.U?...

SLNA vô địch Cúp QG Việt Nam. Chiều 30.11, SLNA đã có cuộc tiếp đón B.Bình Dương ở trận  lượt về chung kết Cúp QG 2017. Với lợi thế sân nhà cùng sự hưng phấn khi đã thắng 2-1 ngay trên sân khách ở lượt đi, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã chơi lấn lượt và giành chiến thắng với tỷ số 5-1 (chung cuộc 7-2) để lên ngôi vô địch.

Real “dễ thở” tại bán kết FIFA Club World Cup. Theo kết quả bốc thăm FIFA Club World Cup, thầy trò Zinedine Zidane chung nhánh với đội chủ nhà UAE, Al-Jazira, đại diện châu Đại Dương, Auckland City và nhà vô địch châu Á, Urawa Red Diamonds. Trong khi đó, đại diện Nam Mỹ - Gremio sẽ đối đầu với đội thắng trong gặp đấu giữa nhà vô địch châu Phi và Bắc Mỹ ở bán kết.

Courtois tự nhận mình là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Trong phát biểu mới đây, thủ thành Thibaut Courtois của Chelsea vừa gây sốc khi tự tin tuyên bố chính anh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Theo tuyển thủ người Bỉ, sự tự tin là điều rất quan trọng với những cầu thủ đứng trong khung gỗ.

Lingard có cùng đẳng cấp với Mkhitaryan. Theo huyền thoại Paul Scholes, cầu thủ sinh năm 1993, Lingard xứng đáng được tin tưởng trong đội hình M.U. “Cậu ấy rõ ràng không phải một cái tên lớn như Mkhitaryan hay một ai đó khác, nhưng Jesse có khả năng đó. Cậu ấy có cùng trình độ như Micki và không hai phải bàn cãi về chuyện đó”.

Ibrahimovic chiếm chỗ của Lukaku tại M.U? Cựu hậu vệ Rio Ferdinand của M.U vừa gây sốc khi cho rằng, việc tiền đạo Zlatan Ibrahimovic trở lại sau chấn thương đang là nguy cơ lớn nhất khiến Romelu Lukaku có thể đánh mất chỗ đứng tại sân Old Trafford. 11 trận gần nhất cho M.U, Lukaku chỉ ghi duy nhất 1 bàn thắng.

“Messi Campuchia” chia tay CLB Nhật Bản. Cách đây ít giờ, BLĐ Fujieda MYFC đã công bố danh sách 9 cầu thủ mà đội bóng này sẽ không gia hạn hợp đồng, trong đó có cầu thủ được mệnh danh là Messi Campuchia - Chan Vathanaka. Sau 10 tháng chơi bóng tại Nhật Bản, Vathanaka mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 5 phút tại J3 League khi vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 86 trong trận đấu với Sagamihara.

Dortmund mời gọi Luis Enrique. Dortmund đang cân nhắc sa thải Peter Bosz sau chuỗi thành tích tệ hại thời gian qua, thậm chí chuẩn bị sẵn danh sách ứng viên thay thế. Đáng chú ý, một trong những cái tên được nhà cựu vô địch Bundesliga nhắm đến là Luis Enrique, bên cạnh Laurent Blanc và Lucien Favre (HLV của Nice).

Roberto chuẩn bị gia hạn. Đài phát thanh Catalunya đưa tin, Barcelona đã ở rất gần bản hợp đồng gia hạn với Sergi Roberto, khi họ đề nghị kéo dài thời hạn đến năm 2022 (hợp đồng hiện tại là 2019), cùng điều khoản giải phóng nâng từ 40 triệu euro lên thành 400 triệu euro. Dĩ nhiên là lương của anh cũng sẽ được tăng lên.

Rojo và Ibra suýt “giết nhau”. Trung vệ người Argentina, Marcos Rojo nói đùa rằng anh và Zlatan Ibrahimovic đã suýt “giết nhau” trên sân tập vì tập luyện quá sung. Trong khi đó, Mirror tiết lộ HLV Mourinho buộc phải cho Rojo và Ibra cùng đội khi tập luyện nhằm ngăn ngừa khả năng 2 cầu thủ này gây chấn thương cho nhau.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.