Vì sao nhiều bệnh nhân Lào đến Huế điều trị trong thời gian đại dịch COVID-19?

Bệnh nhân Lào điều trị bệnh tại Bệnh viện T.Ư Huế.
Bệnh nhân Lào điều trị bệnh tại Bệnh viện T.Ư Huế.
TPO - Tin từ Bệnh viện Trung ương Huế ngày 7/1 cho biết, bệnh viện này tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân từ nước bạn Lào đến điều trị bệnh thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, nhiều bệnh nhân người Lào đã chọn Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị các bệnh lý thông thường cho đến các bệnh lý nặng như tim mạch, suy thận, ung thư…

Khi dịch COVID-19 xảy ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cấm nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài, kể cả bệnh nhân Lào.

Trước nhu cầu điều trị cấp thiết của các bệnh nhân Lào, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có những chỉ đạo mang tính nhân đạo và thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Lào. Đó là tạo điều kiện để các bệnh nhân Lào được đến điều trị nhiều bệnh lý tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống dịch của Chính phủ.

Vì sao nhiều bệnh nhân Lào đến Huế điều trị trong thời gian đại dịch COVID-19? ảnh 1

Tiễn bệnh nhân ra viện và đưa đến tận khu vực cửa khẩu để về nước.

Với sự phối hợp của nước bạn Lào, lực lượng Biên phòng hai nước và các cơ quan ban ngành liên quan, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện quy trình tiếp nhận bệnh nhân ngay tại cửa khẩu bằng xe cấp cứu chuyên dụng, với các trang bị bảo hộ phòng dịch đặc chủng.

Quy trình khử khuẩn được thực hiện một cách chặt chẽ, việc vận chuyển bệnh nhân từ cửa khẩu về đến bệnh viện có sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Được biết, từ tháng 10/2020 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận điều trị gần 40 bệnh nhân từ nước bạn Lào, gồm cả công dân Lào và kiều bào làm ăn sinh sống tại Lào.

Tất cả các bệnh nhân này đều được điều trị tại khu cách ly thuộc Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế theo quy định chống dịch đối với người nước ngoài.

Về chuyên môn, các bệnh nhân Lào vẫn được khám và điều trị bởi các y bác sỹ hàng đầu của Bệnh viện Trung ương Huế, với các trang thiết bị chẩn đoán và điều trị hiện đại.

Các bệnh nhân sau khi điều trị ổn định sẽ được xe cấp cứu đưa về cửa khẩu để đảm bảo nguyên tắc phòng dịch, không để nguy cơ lây nhiễm nếu không may có bệnh nhân mang mầm bệnh.

Thời gian qua, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện nhiệm vụ vừa đảm bảo công tác điều trị vừa đảm bảo công tác phòng dịch. Trong hai đợt dịch tháng 3 và tháng 7 năm 2020, tỉnh TT-Huế không có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Bệnh viện Trung ương Huế đã nhận điều trị các ca bệnh dương tính nặng và phức tạp nhằm “chia lửa” khó khăn cho các tỉnh lân cận, vừa đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng và nhân viên y tế.

MỚI - NÓNG