Mới nhất

Những con số biết nói: Dấu ấn tuổi trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng

Những con số biết nói: Dấu ấn tuổi trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng

TPO - 30 triệu lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn và lý luận chính trị; 7,6 triệu lượt thanh thiếu thi tham gia các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo; hơn 4 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ hằng năm... Đó là một trong những kết quả hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống trong nhiệm kỳ 2012-2017 của các cấp bộ Đoàn.
Sinh viên trường đại học quốc gia trong giờ nghiên cứu trên máy tính. Ảnh: Như Ý.

“Chìa khóa” làm chủ vận mệnh

TP - “Để trở thành một người trẻ làm chủ vận mệnh của mình và làm chủ công nghệ trong thời đại công nghiệp 4.0, theo tôi người trẻ cần được trang bị 3 điều quan trọng, gồm: Tư duy tốt về sáng tạo và phản biện, có ngoại ngữ và tự do học thuật”...
Theo GS Hoàng Chí Bảo, muốn làm cho lớp trẻ trở thành những công dân tốt, xã hội cần đối xử một cách dân chủ, công bằng, đặt niềm tin cậy thực sự vào thanh niên. Ảnh: Xuân Tùng.

Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Đặt niềm tin cậy thực sự vào thanh niên

TP - Theo GS Hoàng Chí Bảo, thành viên Hội đồng Lý luận T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực, trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên cần hướng đến tình cảm, có sự thấu hiểu, chia sẻ và có niềm tin thực sự với giới trẻ thì mới đạt được hiệu quả như kỳ vọng.
Đoàn viên Liên chi đoàn Khoa Ngân hàng, ĐH Kinh tế Đà Nẵng trong chuyến tình nguyện lên thôn Apat (xã A Vương, huyện Tây Giang, Quảng Nam) đầu năm 2017. Ảnh: Liên chi Đoàn cung cấp.

Giữ lửa tình nguyện từ mạng xã hội

TP - “Thật khó để tập hợp ĐVTN tham gia tình nguyện khi mà từ internet, nhất là các trang mạng xã hội, các bạn có thể tự tìm đến nhau, tự tổ chức chương trình thiện nguyện mà không cần chờ tổ chức đoàn thể nào “phất cờ”. “Lỗi” ở internet, vậy tại sao mình không tận dụng sức mạnh xã hội để kết nối? Chúng tôi đã đặt câu hỏi ấy cho chính liên chi đoàn của mình”.
Trải qua 86 năm, tổ chức Đoàn đã trải qua 10 kỳ đại hội toàn quốc và tiến tới đại hội lần thứ XI. (Trong ảnh, các đại biểu tham dự đại hội lần thứ X) Ảnh: Xuân Tùng

Các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc

TPO - Ngày 26/3/1931, Đoàn TNCS Đông Dương (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) chính thức được thành lập. Trải qua 86 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Đoàn đã tổ chức thành công 10 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng điểm lại các kỳ Đại hội toàn quốc của tổ chức Đoàn.
Theo chị Dương Huỳnh Trang, Bí thư Đoàn phường Phước Ninh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), điều kiện tiên quyết để giúp người lầm lỡ trở về hòa nhập cộng đồng là phải giúp bằng cả cái tâm.

Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Hiến kế giúp người từng lầm lỡ

TP - Trong khi không ít đội nhóm, mô hình giúp đỡ thanh thiếu niên hòa nhập cộng đồng “chết yểu” vì thiếu hiệu quả, tại phường Phước Ninh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Câu lạc bộ (CLB) “Tương Lai Xanh” 5 năm qua đã giúp đỡ nhiều thanh thiếu niên vươn lên sau cai nghiện. Chị Dương Huỳnh Trang, Bí thư Đoàn phường Phước Ninh, “người giữ lửa” cho CLB, chia sẻ với Tiền Phong xung quanh câu chuyện này.
Chia sẻ chỉ trong “1 nốt nhạc” tại ứng dụng “Dai hoi XI”

Chia sẻ chỉ trong “1 nốt nhạc” tại ứng dụng “Dai hoi XI”

TP - Những tập văn bản, hồ sơ bằng giấy dày cộp giờ chỉ còn là quá khứ; những ý kiến tâm huyết của các đại biểu sẽ không chỉ bó hẹp trong thời gian buổi diễn đàn; tâm tư, nguyện vọng, tình cảm hay những chùm ảnh “tự sướng” cùng nhau giữa các đại biểu sẽ được chia sẻ với nhau chỉ trong “1 nốt nhạc” tại ứng dụng “Dai hoi XI”.
Nhiệm kỳ 2012-2017 đã có 16 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia phong trào tình nguyện. (Trong ảnh, lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hè 2015 có chủ đề Tự hàohào tiến bước dưới cờ Đảng). Ảnh: Xuân Tùng

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam

TPO - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ, đã đặc biệt đề cao tính hành động, thiết thực, hiệu quả triển khai trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cùng điểm các con số nổi bật trong nhiệm kỳ 2012-2017 và hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.  
10 nghìn tỷ vốn vay hỗ trợ thanh niên làm kinh tế

10 nghìn tỷ vốn vay hỗ trợ thanh niên làm kinh tế

TPO - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13/12 tại Hà Nội có khẩu hiệu hành động "Tiên phong, Bản lĩnh, Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển" với sự tham gia của 1.000 đại biểu là cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu. Dự kiến trong nhiệm kỳ tới có 10 nghìn tỷ vốn vay được hỗ trợ cho thanh niên làm kinh tế.
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, phụ trách Chương trình TÌnh nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Akiko Fujii trao giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc. ẢNh: Xuân Tùng

15 cá nhân, tổ chức nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2017

TPO - Ngày 2/12, tại Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội), T.Ư Đoàn phối hợp cùng Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2017. Tại chương trình, 8 tập thể và 7 cá nhân xuất sắc nhất đã vinh dự nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2017.
Trong 5 năm tới, phong trào thanh niên tình nguyện là phong trào lớn của Đoàn (Trong ảnh: Thanh niên tình nguyện tại lễ hội Đền Hùng). Ảnh: Như Ý.

Tiến tới đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Ưu tiên chọn người có năng lực thực tiễn

TP - Với việc ứng dụng công nghệ vào đại hội, hành trang của các đại biểu tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI sẽ rất gọn nhẹ, hầu hết mọi thông tin đều cập nhật tại App “Dai hoi XI”. Đại hội sẽ ưu tiên lựa chọn những nhân sự có năng lực thực tiễn; phong trào thanh niên tình nguyện sẽ là phong trào lớn của Đoàn trong 5 năm tới.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa X

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Đổi mới, sáng tạo và mang đậm chất thanh niên

TPO - Sáng 26/11, tại Hà Nội, khai mạc Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa X. Hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm BCH T.Ư Đoàn khóa X; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 21, khóa X.

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

TP - Tại Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 21, khóa X diễn ra ngày 25/11, các đại biểu cho rằng, giáo dục lý tưởng cách mạng, lý tưởng cộng sản cho thanh niên là nhiệm vụ căn cốt nhất trong công tác giáo dục của Đoàn. Tổ chức Đoàn cần tập trung các giải pháp và có trách nhiệm làm tốt nhiệm vụ này.
Nguyễn Hoàng Hải vươn lên từ lập trình viên trở thành trưởng nhóm đảm nhận vai trò quản trị dự án phần mềm trong công ty

Vượt ung thư, thành công với lĩnh vực công nghệ

TPO - Kiên trì chiến đấu với căn bệnh ung thư máu dạng tuỷ và theo đuổi đam mê lĩnh vực công nghệ, Nguyễn Hoàng Hải vươn lên từ lập trình viên trở thành trưởng nhóm đảm nhận vai trò quản trị dự án phần mềm trong công ty. 
Các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: Xuân Tùng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Tôi đánh giá cao Đoàn Thanh niên

TPO - 1.445 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp toàn quốc được tuyên dương; nhiều mô hình, cách làm hay được xây dựng, nhân rộng như Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác, Tuyên dương dưới cờ, Tủ sách Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, Hành trình làm theo lời Bác... Đó là một trong những kết quả triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2017.  
Tân Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Nguyễn Khánh Vũ. Ảnh: T.Đ

Anh Nguyễn Khánh Vũ được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị

TPO - Anh Nguyễn Khánh Vũ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Quảng Trị được tập thể BCH Tỉnh đoàn khóa XII tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XII, thay anh Đỗ Văn Bình-Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Trị, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn được điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Trị.
Sinh viên chạy xe ôm Grab giống như tham gia nấc dưới của nền công nghiệp 4.0. Ảnh: Như Ý.

TS Lê Đức Tùng: Hãy sáng tạo thay vì chạy xe ôm Grab

TP - TS Lê Đức Tùng, Bí thư Đoàn ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng, tổ chức Đoàn cần phối hợp định hướng thanh niên, sinh viên sớm tận dụng được nền tảng công  nghệ, thay vì chạy xe ôm Grab hãy tham gia vào nấc thang giá  trị cao hơn của nền kinh tế tri thức trong thời cách mạng công nghiệp 4.0.
Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm nói chuyện với các bạn trẻ Cần Thơ vào tối 15/11 (Ảnh: Kim Hà).

“Thay đổi để thực hiện ước mơ”

Đó là một trong những chia sẻ với sinh viên, học sinh của diễn giả Nguyễn Sơn Lâm - Người khuyết tật chinh phục đỉnh Phanxipăng cao hơn 3.000 m bằng đôi nạng gỗ của mình trong buổi giao lưu “Đánh thức khát vọng” do MobiFone khu vực 9 tổ chức phối hợp cùng Thành Đoàn Cần Thơ vào tối 15/11 tại Công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ