Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên

Ảnh Như Ý
Ảnh Như Ý
TPO - Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, công khai, các đại biểu dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành khóa mới với 151 đồng chí.
Ngày thứ 3 ĐH Đoàn 2017

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

12/12/2017 08:27

Chương trình hoạt động ngày thứ ba Đại hội Đoàn toàn quốc XI cụ thể như sau: 

* Buổi sáng: Đại hội Phiên thứ tư.

- 8h00 - 10h45: Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022:

+ 8h00-8h45: Trình bày, thảo luận, thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

+ 8h45-9h30: Thảo luận ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI (tại các tổ).

+ 9h30-9h45: Giải lao.

+ 9h45-10h00: Thông qua danh sách bầu cử.

+ 10h00-10h05: Bầu Ban kiểm phiếu.

+ 10h05-10h45: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

- 10h45-11h30: Tham luận của đại biểu Đại hội. 

* Buổi chiều: Đại hội Phiên thứ năm.

- 14h00-14h30: Công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- 14h30-15h00: Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung tại các tổ thảo luận.

- 15h00-16h00: Thảo luận, tham luận của đại biểu Đại hội.

- 16h00-16h30: Đại biểu cho ý kiến về Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung bằng phiếu.

 * 17h00-19h00: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. 

* Buổi tối:

- 20h00-22h00: Chương trình nghệ thuật “Khát vọng trẻ  - Tổ quốc bốn mùa thanh xuân”.

12/12/2017 08:29

Trước đó, vào chiều 11/12, các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã tập trung thảo luận tại 20 tổ. Nội dung trao đổi được xoay quanh Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

12/12/2017 08:30

Tại Tổ thảo luận số 1, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa X đã tham dự và lắng nghe các ý kiến của các đại biểu. 
Theo đại biểu Đoàn Ngọc Báu (Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Biên phòng) cho rằng, trong báo cáo đã chỉ ra một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, bị các thế lực thù địch lôi kéo. Đây là vấn đề rất lớn, quan trọng nên Thiếu tá Báu đề nghị Trung ương Đoàn cho nghiên cứu, xây dựng tài liệu chuyên đề về xây dựng đạo đức, lý tưởng, lối sống cho thanh niên sát với từng đối tượng. 
Đại biểu Báu đề xuất, để nâng cao tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống cho giới trẻ thì Đoàn nên tổ chức nhiều chuyên đề, nhiều hội thảo, hội nghị tập huấn để nâng cao việc giáo dục cho thanh niên.

12/12/2017 08:32

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 1 Đại biểu Đoàn Ngọc Báu - Trưởng Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Biên phòng. Ảnh doanthanhnien.vn

12/12/2017 08:32

Đại biểu Trần Thị Ngọc Trinh (đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh) nêu ý kiến, trong văn kiện của Đại hội đã xác định phong trào “Thanh niên tình nguyện” là phong trào chính trong nhiệm kỳ tới, nên chăng Đoàn có cần phát động thêm phong trào “giờ tình nguyện”. 
Đồng chí Ngọc Trinh cho biết, đã có một số địa phương triển khai “giờ tình nguyện” và đã thu được những kết quả, do vậy, Trung ương Đoàn cần nghiên cứu để có thể nhân rộng để phong trào phát huy hiệu quả.

12/12/2017 08:34

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 2 Đại biểu Trần Thị Ngọc Trinh - đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh. Ảnh doanthanhnien.vn

12/12/2017 08:35

Góp ý vào Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung, đại biểu Trần Thanh Bắc (đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên) cho biết, đồng tình với bố cục Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung, trong đó có sửa đổi, bổ sung để tăng 01 chương so với Điều lệ khóa X. Do đó, cần bổ sung nội dung về quyền lợi của đoàn viên là được "tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú". Đại biểu Bắc cũng đề nghị kéo dài nhiệm kỳ đối với chi đoàn và Đoàn cơ sở nhằm tạo sự ổn định trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở...

12/12/2017 08:35

Nhiều đại biểu đã đề nghị Đoàn cần tham mưu, đề xuất để có chế độ đãi ngộ thỏa đáng với cán bộ Đoàn chuyên trách, cán bộ Tổng phụ trách, Đội. Ý kiến về nội dung này, đại biểu Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư huyện Đoàn Mường Lay, tỉnh Điện Biên đề xuất cần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở, đặc biệt là ở thôn bản. Phụ cấp cho Phó Bi thư Đoàn cơ sở là rất thấp, nếu mong muốn phong trào Đoàn đi lên cần có chế độ đãi ngộ phù hợp và đi kèm theo là trang bị tài liệu cho cơ sở để tổ chức tốt sinh hoạt Đoàn ở hệ thống thôn bản. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho Tổng phụ trách Đội hiện là quá ít ỏi, cần có sự quan tâm hơn để hỗ trợ tạo điều kiện cho các đồng chí này nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mình trong trường góp phần thúc đẩy công tác Đội ngày càng phát triển.

12/12/2017 08:36

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 3 Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa X dự ở Tổ thảo luận số 1, lắng nghe ý kiến của các đại biểu.

12/12/2017 08:37

12/12/2017 08:40

Băn khoăn về việc làm cho thanh niên ở thôn bản, đại biểu Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư huyện Đoàn Mường Lay, tỉnh Điện Biên mong muốn Đoàn cần có biện pháp, giải pháp để thanh niên ở thôn bản có thể hòa đồng tìm được việc làm ở thành phố, di xuất khẩu lao động ngoài nước. Ngoài ra, có nhiều thanh niên hơn nữa được vay vốn để phát triển kinh tế, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn có thể giải quyết việc làm cho các bạn thanh niên khác.

12/12/2017 08:40

Trong khi đó, các đại biểu tham dự Tổ thảo luận số 3 đã phát biểu đề cập đến về nhiều vấn đề, như:  Nhiệm kỳ của Đại hội của chi đoàn khối THPT và Đại học; công tác đào tạo cán bộ Đoàn; ưu tiên đối với cán bộ Đoàn khi chuyển công tác;  khởi nghiệp, lập nghiệp; công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ với những quy định mới...

12/12/2017 08:42

Trong số các ý kiến tại Tổ thảo luận, nhiều ý kiến đề cập đến những thuận lợi, khó khăn của đoàn viên thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp. 

Đại biểu Hồ Phong Ngọc Hải (đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng) cho rằng, trong phần chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2017 - 2022 có đề cập đến chỉ tiêu số 5: Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế. Số vốn trên sẽ rất khó thực hiện nếu cho thanh niên vay trực tiếp, bởi các thủ tục hiện nay của ngành ngân hàng vẫn sử dụng hình thức thế chấp. Đại biểu Hải cũng đề cập việc khởi nghiệp cho thanh niên theo quan điểm của tỉnh sẽ không hình thành thêm Trung tâm khởi nghiệp, vì sẽ phình to bộ máy. Để thực hiện được hoạt động khởi nghiệp cho thanh niên nên triển khai mô hình vườn ươm khởi nghiệp; cấp tỉnh có thể mời các chuyên gia khởi nghiệp về trao đổi, hướng dẫn đoàn viên thanh niên lập nghiệp có mong muốn được khởi nghiệp ngay tại địa phương.

12/12/2017 08:44

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 5 Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X Nguyễn Long Hải trao đổi ý kiến. Ảnh doanthanhnien.vn

12/12/2017 08:44

Băn khoăn về thủ tục vay vốn, nếu trong gia đình bố mẹ đã vay vốn thì thanh niên không được vay vốn nữa. Đại biểu Nguyễn Tấn Đạt (đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ) cho biết, nguồn vốn hỗ trợ cho thanh niên ở cơ sở chủ yếu qua kênh của Ngân hàng chính sách. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ ngoài vay vốn theo Ngân hàng còn có nguồn vốn khác mà thanh niên lại không có, nên chăng Đoàn cần nghiên cứu để thiết kế làm sao Đoàn cơ sở cũng có nguồn vốn giúp thanh niên lập nghiệp.

12/12/2017 08:45

Trao đổi về vốn cho thanh niên lập nghiệp, đại biểu Huỳnh Thái Nguyên (đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ) nêu ý kiến, đoàn viên thanh niên rất quan tâm đến vốn vay, nhưng thông tin về Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cũng như các thông tin về Quỹ thường không có nhiều thông tin. Đại biểu Nguyên mong muốn, các kênh thông tin khởi nghiệp cần được đưa lên website để bất kỳ thanh niên nào có ý tưởng khởi nghiệp đều có thể được hỗ trợ. Ngoài ra, cần kết nối với các doanh nghiệp để hỗ trợ. 

12/12/2017 08:45

Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã tham dự Tổ thảo luận số 17 đã lắng nghe các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI thảo luận về các nội dung như: Báo cáo chính trị; Sửa đổi Điều lệ Đoàn,...

Đại biểu Phan Hồ Giang - Phó Bí thư tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết, trong chỉ tiêu số 9: hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cần điều chỉnh thành “thường xuyên giúp đỡ” để có thể giúp các em thiếu nhi từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, từ đó sẽ nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong việc quan tâm, chăm lo đời sống của thiếu nhi.

12/12/2017 08:47

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 6 Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X Nguyễn Ngọc Lương tham dự tổ thảo luận số 17. Ảnh doanthanhnien.vn

12/12/2017 08:47

12/12/2017 08:49

Cũng tại Tổ thảo luận số 17, các đại biểu đã góp ý nhiều vấn đề trong Báo cáo chính trị, như: Hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ mới; Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho thanh thiếu niên; công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng; Triển khai các đề án trong nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Huỳnh Thị Anh Thảo nêu thực trạng hiện nay đang diễn ra tình trạng có nhiều CLB/Đội/Nhóm tự phát sinh tại địa phương và trong khối trường học, không trực thuộc tổ chức Đoàn-Hội đã gây nhiều vấn đề bất cập trong quản lý.

Đồng chí Thảo nhấn mạnh, do không có chế tài nên nhiều tổ chức đã lợi dụng các CLB/Đội/Nhóm này vào các mục đích xấu. Đồng chí Thảo đề xuất, Trung ương Đoàn cần phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ chế ràng buộc để giúp tổ chức Đoàn-Hội mở rộng mặt trận tập kết thanh niên, cũng như có thể định hướng và hỗ trợ thanh niên tham gia các hoạt động.  

Đồng chí cũng góp ý về việc tổ chức Đoàn khi đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp cần xây dựng bộ công cụ hướng dẫn cụ thể phù hợp với từng đối tượng như: học sinh, sinh viên, thanh niên để thanh niên hiểu được khái niệm khởi nghiệp là gì và có hình thức hỗ trợ ý tưởng, cũng như định hướng đối với từng đối tượng cụ thể. 

12/12/2017 08:50

12/12/2017 08:56

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 9

12/12/2017 08:59

Tại Tổ thảo luận số 2, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa X đã đến dự. Tại tổ thảo luận các đại biểu đã tiến hành đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị, các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới, giải pháp cho các phong trào thanh thiên trong thời gian tới, hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đảng…

12/12/2017 09:00

Đại biểu Dương Xuân Khiêm, Bí thư Đoàn Học viện Công an Nhân dân cho rằng Báo báo rất ấn tượng trình bày khoa học: số lượng cụ thể rõ ràng dễ hiểu, dễ biết và trực quan sinh động...;  đại biểu rất quan tâm, mong muốn về phương hướng những vấn đề đã đặt ra nhiệm kỳ 5 năm tới sẽ thực hiện như thế nào? Theo đại biểu Khiêm, thanh niên có vai trò rất quan trọng là rường cột của nước nhà, đội dự bị tin cậy của Đảng. Đồng chí mong muốn, vai trò của thanh niên trong xung kích bảo vệ Tổ quốc phải có thêm vai trò nữa là xung kích trong việc xây dựng bản lĩnh chính trị đó là bản lĩnh trong cuộc sống, bản lĩnh trong các vấn đề xã hội rồi bản lĩnh trước những luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch hiện nay như thế nào. Đại biểu Khiêm đề xuất nên nghiên cứu xung kích trong việc đấu tranh phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và cũng như là xây dựng bản lĩnh chính trị cho thanh niên.

12/12/2017 09:02

Đại biểu Ngô Minh Tú (đoàn đại biểu Bộ Công an) nên đưa những nội dung cần thiết, chi tiết hơn, rõ nét, sắc nét hơn. Về tuyên truyền giáo dục, trong tất cả các kỳ hội họp thì vấn đề đầu tiên đều phải xác định công tác giáo dục phải tốt, nhưng làm bằng cách nào? “Tại đại hội đã có App riêng nên không có lý do gì mà chúng ta không có thêm một App riêng về tuyên truyền giáo dục cho thanh niên...”, đại biểu Tú đề xuất.

12/12/2017 09:03

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 10

12/12/2017 09:03

Liên quan tới chỉ tiêu số 8: Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Đại biểu Nguyễn Cảnh Cường (đoàn đại biểu  tỉnh Nghệ An) góp ý về việc xây dựng điểm vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi nên nêu là xây dựng và tổ chức xây dựng, tổ chức Đoàn cần tiên phong, làm mẫu và vận động các mạnh thường quân để giúp đỡ, hỗ trợ.

12/12/2017 09:04

12/12/2017 09:05

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 12
 Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X . Ảnh Như Ý

Trong sáng hôm nay 12/12, Đại hội tiến hành công tác nhân sự. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X trình bày dự thảo Đề án xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI. Để phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của đại biểu Đại hội, sau khi anh Bùi Quang Huy trình bày Đề án xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI, các đoàn đại biểu tiến hành thảo luận phần ứng cử, đề cử theo tổ.

12/12/2017 09:07

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 13 Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá X sẽ giới thiệu tại đại hội 174 nhân sự, đảm bảo quy định số dư 15% để đại hội quyết định. Đại biểu tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần đầu tuổi không quá 35 tuổi.

12/12/2017 09:09

Trước đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khoá X Lê Quốc Phong chia sẻ đại hội lần này kỳ vọng chọn những nhân sự tiêu biểu trên khắp các lĩnh vực. Trong đề án nhân sự trình đại hội, ngoài cán bộ Đoàn sẽ có thêm nhiều đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực khởi nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, trí thức trẻ tình nguyện, nhà khoa học trẻ…“Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI có thêm nhân sự ở nhiều lĩnh vực để lắng nghe nhiều góc độ tiếp cận từ đời sống thanh niên để xây dựng chương trình công tác Đoàn gần gũi với đời sống thanh niên”, anh Phong nói.

12/12/2017 09:11

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 14 Cơ cấu đại biểu theo khu vực

12/12/2017 09:37

12/12/2017 09:42

Hôm nay, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá X sẽ giới thiệu tại đại hội 174 nhân sự, đảm bảo quy định số dư 15% để đại hội quyết định. Đại biểu tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần đầu tuổi không quá 35 tuổi.

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 16 Đại biểu Tonet Emira - sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Lạt. Ảnh Xuân Tùng.

Tham dự Đại hội, đại biểu Tonet Emira - sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Lạt kỳ vọng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành là người đủ đức, đủ tài nhiệt huyết, gần gũi và gắn bó với cơ sở để hiểu rõ hơn tâm tư, tình cảm của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, cần đào tạo và bố trí cán bộ đoàn trẻ, chăm lo đời sống cán bộ đoàn để họ yên tâm công tác, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước. Cùng với đó là tăng cường đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên lao động tại địa phương, đẩy mạnh nguồn vốn khởi nghiệp để thanh niên có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, cần quan tâm đến thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân, thanh niên yếu thế, khuyết tật, thanh niên hoàn lương…

12/12/2017 10:27

Thông tin về kết quả thảo luận tại tổ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, các đại biểu thống nhất cao với danh sách giới thiệu, đề cử của BCH T.Ư Đoàn khóa X về đề án nhân sự BCH T.Ư Đoàn khóa XI gồm 174 đồng chí, không có đề cử, ứng cử thêm. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đọc danh sách nhân sự giới thiệu để bầu vào BCH Trung ương Đoàn khoá XI. Để tiến hành công tác bầu cử, Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu, gồm 37 đồng chí. (PV Lưu Trinh đưa tin)

12/12/2017 10:29

Danh sách Ban Kiểm phiếu:
1. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an – Trưởng Ban. 
2. Đồng chí Bùi Diễm Hường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Ban Quốc tế Trung ương Đoàn
3. Đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Đoàn Bộ Trung ương lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an
4. Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nguyên Trưởng Ban Thanh niên Quân khu 5, Bộ Quốc phòng
5. Đồng chí Trần Tiến Duẩn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Đoàn Thông tấn xã Việt Nam
6. Đồng chí Lê Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Đoàn Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản
7. Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp
8. Đồng chí Đỗ Duy Chinh, Trưởng ban Thanh niên Học viện Kỹ thuật Quân sự
9. Đồng chí Phạm Kiều Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
10. Đồng chí Vũ Hùng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn Hà Nội
11. Đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương
12. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Phó Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương
13. Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình
14. Đồng chí Phạm Ngọc Đang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu
15. Đồng chí Lộc Minh Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn
16. Đồng chí Thèn Văn Quân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang
17. Đồng chí Lò Thị Thúy Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La
18. Đồng chí Doãn Thế Dương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên
19. Đồng chí Nguyễn Hồng Khanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định
20. Đồng chí Cao Thị Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
21. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa
22. Đồng chí Lê Thành Đông, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
23. Đồng chí Trần Thị Thu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị
24. Đồng chí Bạch Thị Mân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum
25. Đồng chí Trương Tấn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa
26. Đồng chí Nguyễn Tấn Đạt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương
27. Đồng chí Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định
28. Đồng chí Phạm Thị Thanh Hường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận
29. Đồng chí Nguyễn Hoài Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận
30. Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai
31. Đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Long An
32. Đồng chí Trần Trí Cường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh
33. Đồng chí Hà Quốc Cường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre
34. Đồng chí Nguyễn Minh Thương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang
35. Đồng chí Trương Thanh Thúy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang
36. Đồng chí Lê Minh Dương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng
37. Đồng chí Lương Văn Pho, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu

12/12/2017 11:03

 
Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 17
Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 18 Các đại biểu biểu quyết bầu ban kiểm phiếu. Ảnh: Như Ý- Hồng Vĩnh.

12/12/2017 11:05

Đại biểu Bùi Huy Cương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên bày tỏ: Ban chấp hành T.Ư Đoàn khoá X đã giới thiệu những đề cử tiêu biểu trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, khởi nghiệp, thanh niên tiêu biểu... vào Ban chấp hành khoá XI. Tôi mong muốn, Đại hội sẽ bầu ra được Ban chấp hành khoá mới với những thành viên đủ bản lĩnh, tiêu chuẩn và phát huy trí tuệ để lãnh đạo, đề ra giải pháp mang tính đột phá đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển tầm cao mới. Trong bối cảnh hiện nay với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra những cơ hội và thách thức rất cao đối với thanh niên Việt Nam, đòi hỏi các đồng chí trong Ban chấp hành khoá mới phải thực bản lĩnh và tiên phong.

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 19 Đại biểu Bùi Huy Cương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên

Cần có bản lĩnh chính trị vững vàng để phân biệt các luồng thông tin, xu hướng để định hướng thanh niên; bản lĩnh vượt khó vươn tới đỉnh cao mới cùng sự tiên phong để thu hút, lan toả người trẻ nói riêng và cộng đồng nói chung. (PV Xuân Tùng đưa tin).

12/12/2017 11:24

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 20
Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 21
Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 22
Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 23 Tiến hành Bầu ban chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI. Ảnh Như Ý.

12/12/2017 11:36

12/12/2017 11:42

Đúng 11h30, kết thúc bỏ phiếu Bầu ban chấp hành TƯ Đoàn khóa XI, kết quả bỏ phiếu được công bố lúc 14h chiều nay.

12/12/2017 14:38

Chiều nay, thay mặt Ban Kiểm phiếu, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu BCH T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

12/12/2017 14:58

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 25 Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn (Ảnh: Như Ý)

12/12/2017 15:00

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, công khai, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội bầu ra BCH khóa mới với 151 đồng chí.

Đồng chí Bùi Quốc Bảo, đạt kết quả phiếu bầu cao nhất với 980 phiếu, đạt tỷ lệ 98,2%; đồng chí Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong trúng cử vào BCH T.Ư Đoàn khóa XI.

12/12/2017 15:06

Trước đó vào sáng nay, tại phiên làm việc thứ 4, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI.

Trong danh sách công bố và được đại hội thông qua để bầu cử và được đại hội thông qua chỉ có 4 thành viên Ban Bí thư T.Ư Đoàn gồm: Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương.

Như vậy 3 thành viên khác trong Bí thư T.Ư Đoàn khóa X không có trong danh sách bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI gồm: Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải. Trong đó, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đã được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Còn các đồng chí Nguyễn Phi Long, Nguyễn Long Hải đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới.

12/12/2017 15:09

12/12/2017 15:14

12/12/2017 16:01

Sau công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội nghe Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung tại các tổ thảo luận.

Từ 15h30, các đại biểu trình bày tham luận.

12/12/2017 16:02

Phát biểu tham luận chiều nay, Trung tá Trần Viết Năng, Phó trưởng ban Ban Thanh niên Quân đội cho biết, giai đoạn 2012-2017, Thanh niên Quân đội đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin sắt đá, tuyệt đối trung thành; đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

12/12/2017 16:03

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 27 Trung tá Trần Viết Năng. (Ảnh: Như Ý)

12/12/2017 16:04

Trung tá Trần Viết Năng chia sẻ: Tuổi trẻ toàn quân đã xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xung kích, sáng tạo nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, thuần thục các phương án tác chiến. Chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, thực hiện nếp sống chính quy, xây dựng môi trường văn hóa và đảm bảo an toàn giao thông, thực hành nếp sống đẹp, sống có văn hóa, xung kích thực hiện “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và phục vụ tốt”.

12/12/2017 16:10

12/12/2017 16:13

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 29  Ảnh: Như Ý

12/12/2017 16:19

Tại tham luận về vai trò của thanh niên trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, anh Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết: Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã làm xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan, như hạn hán kéo dài, xâm nhập, ngập mặn, đặc biệt là thiên tai, bão lũ, cháy rừng đang diễn biến phức tạp, với mức độ ngày càng khốc liệt hơn gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân cả nước. Là địa phương được ví như “chảo lửa, túi mưa” Hà Tĩnh thường xuyên phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ; bên cạnh đó với quá trình đô thị hóa, tốc độ phát triển kinh tế nhanh với nhiều chương trình, dự án lớn được triển khai, đã đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu.

12/12/2017 16:39

Theo kế hoạch Đại hội, lúc 17h chiều nay sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. 

Vào buổi tối cùng ngày, là chương trình nghệ thuật “Khát vọng trẻ  - Tổ quốc bốn mùa thanh xuân”.

12/12/2017 17:34

12/12/2017 18:49

Ngay sau kết thúc phiên làm việc thứ năm của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI để bầu ra Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI.

12/12/2017 18:53

Theo đề án nhân sự được thông qua tại đại hội, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI được xây dựng phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động.

Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng. Ban Chấp hành T.Ư Đoàn phải là đội ngũ tiêu biểu về tính xung kích, kỷ luật, ý chí, nguyện vọng thanh niên cả nước và quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI được xây dựng phải đúng nguyên tắc, quy định, phát huy trách nhiệm và dân chủ; khách quan trong giới thiệu, đánh giá, lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đoàn. Ban Chấp hành T.Ư Đoàn phải là tập thể đấu tranh, chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động phe cánh, cục bộ và lợi ích nhóm.

12/12/2017 19:08

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI vừa kết thúc ít phút. Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các anh Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương cũng tái đắc cử vị trí Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

12/12/2017 19:19

12/12/2017 19:25

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 151 uỷ viên ảnh 32

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ANH LÊ QUỐC PHONG

Họ và tên:  LÊ QUỐC PHONG

Ngày sinh:  3.5.1978

Quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19.5.2000; ngày chính thức 19.5.2001

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ thạc sĩ: Thạc sĩ sinh học, đang học nghiên cứu sinh.

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng khóa XII, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ 11.2002 – 12.2004: Bí thư Đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM,

- Từ 1.2005 – 9.2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM, Phó trường Ban ĐH chuyên nghiệp Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM

- Từ 9.2007 - 4.2009: Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN.

- Từ 4.2009 – 2012: Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

- Từ tháng 7.2013: Thành ủy viên TP.HCM.

- Từ tháng 3.2013: Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN khóa VIII, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM.

- Tháng 12.2013, được bầu làm Bí thư T.Ư Đoàn khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên VN khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20 - 28.1.2016 tại Hà Nội, anh Lê Quốc Phong , Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN được bầu vào Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng.

- Tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X ngày 21.4.2016, anh Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS HCM.

- Ngày 12.12.2017, tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ nhất khóa XI, anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS HCM.

12/12/2017 20:22

Báo Tiền phong sẽ cập nhật liên tục các sự kiện.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.