Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Bản lĩnh, xung kích, sáng tạo vì đất nước

Đoàn viên thanh niên tham gia khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống cho người dân. (Trong ảnh, đoàn viên thanh niên Nam Định tham gia khắc phục hậu quả cơn bão giúp dân năm 2012). Ảnh: Xuân Tùng.
Đoàn viên thanh niên tham gia khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống cho người dân. (Trong ảnh, đoàn viên thanh niên Nam Định tham gia khắc phục hậu quả cơn bão giúp dân năm 2012). Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI sáng 11/12, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn hướng tới xây dựng lớp thanh niên giàu lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hình ảnh đẹp về thanh niên thời đại mới

Sáng 11/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI diễn ra phiên trọng thể. Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ; lãnh đạo T.Ư Đoàn các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng...Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đọc diễn văn khai mạc đại hội.

Theo anh Long, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, nơi quyết định những vấn đề quan trọng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm tới. Anh Long nhấn mạnh, đại hội thành kính tưởng nhớ và khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”; noi gương Anh hùng Lý Tự Trọng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”, tuổi trẻ Việt Nam nguyện sống có lý tưởng cách mạng, tiếp nối xứng đáng truyền thống cha anh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; không ngừng ra sức học tập, lao động, chiến đấu; quyết chí, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, anh Long khẳng định, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, từng bước làm chuyển biến tích cực nhận thức chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, tăng cường ý thức trách nhiệm của thanh niên. Hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” có bước phát triển mới, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ đoàn được chuẩn hóa, trẻ hóa, là nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn trong xã hội được nâng lên, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được phát huy.

Sáng tạo, khởi nghiệp vì đất nước

Trình bày báo cáo chính trị tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017- 2022 hướng tới xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, nhiệm kỳ XI, Đoàn dự kiến xác lập một số chỉ tiêu trọng tâm như 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế. Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến; trồng mới 30 triệu cây xanh; hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 1 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên; xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh
khó khăn...

Anh Phong khẳng định, Đoàn xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên. Cùng với đó, tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể, tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện tập trung, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, triển khai các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thúc đẩy sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong lao động, sản xuất, kinh doanh...

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, để tập trung các giải pháp và nguồn lực triển khai có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong nhiệm kỳ XI, Đoàn xây dựng, triển khai thực hiện các đề án trọng điểm. Cụ thể, sẽ có các đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; đề án thanh niên khởi nghiệp; đề án tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên; đề án Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới; đề án Đoàn xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; đề án Đoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đề án phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam; đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội; đề án Đoàn tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

Hôm nay bầu BCH T.Ư Đoàn khóa XI

Chiều 11/12, đại hội họp phiên thứ 3. Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải trình bày tóm tắt báo cáo kiểm điểm BCH T.Ư Đoàn khóa X; Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trình bày tóm tắt báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn. Từ 14h30 – 17h, đại hội chia thành 20 tổ thảo luận về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH T.Ư Đoàn khóa X, điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung. Trong phiên làm việc hôm nay (12/12), đại hội làm công tác nhân sự, bầu BCH T.Ư Đoàn khóa XI, đồng thời tiếp tục thảo luận, tham luận, góp ý báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH T.Ư Đoàn khóa X, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung...

MỚI - NÓNG