Báo động thanh niên sống ảo, xuống cấp đạo đức

TP - Thanh niên ngày càng sống ảo, thể hiện văn hóa ứng xử đi theo chiều hướng tiêu cực, thờ ơ với các giá trị văn hóa truyền thống giới trẻ thuộc sử Trung Quốc hơn sử nước nhà… Đó là các vấn đề nóng nhất được đưa ra tại Diễn đàn Thanh niên với việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chiều 10/12 tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá, thời gian qua thanh niên tích cực đóng góp vào việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận chưa ý thức, thậm chí có biểu hiện sai lệch chuẩn mực. Bộ trưởng Thiện khích lệ các đại biểu đoàn tham gia diễn đàn chia sẻ tâm tư nguyện vọng, sáng kiến xung quanh một số vấn đề: Đề xuất vai trò của thanh niên trong giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc dân tộc, chia sẻ bài học thực tiễn trong gắn kết hoạt động của thanh niên với quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Mười ý kiến của các đại biểu ở khắp vùng miền không chỉ bao quát khắp các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình với một số đề xuất chung, mà một số đại biểu thẳng thắn chỉ ra thực trạng khá nhức nhối trong giới trẻ liên quan tới văn hoá, đạo đức, lối sống. Anh Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh tỏ ra lo ngại về thực tế “giới trẻ thuộc sử Trung Quốc hơn sử Việt”. Anh Quyết đề xuất, Bộ trưởng VHTTDL cần có chính sách đầu tư cho phim truyện, truyền hình đạt chất lượng cao về nghệ thuật góp phần tuyên truyền lịch sử nước nhà. Đại biểu tỉnh Quảng Ninh cho rằng Đoàn nên giữ vai trò tiên phong để quảng bá những hình ảnh, clip có giá trị về lịch sử thông qua mạng xã hội.

Trước mong muốn nghe góp ý về văn hoá ứng xử trong giới trẻ của các vị chủ trì, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Cán sự Đoàn  ĐHQG TPHCM Ông Thị Ngọc Linh nhắc tới hiện tượng nhiều bạn trẻ có xu hướng “hưởng ứng sự công kích, đi ngược lại quá trình được giáo dục về đạo đức, văn hóa”. Tuy vậy Ngọc Linh quan tâm tới hành động thiết thực hơn: Hướng tới văn hoá thưởng thức, giúp người trẻ tự biết tẩy chay sản phẩm văn hóa không lành mạnh và lan rộng sản phẩm hay. “Giờ vàng truyền hình hiện nay rất ít chương trình dành cho đoàn thể thanh niên, chỉ nặng về giải trí và ít tính giáo dục”, Ngọc Linh nói.

Phó Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Hoàng Thị Hoa lưu ý các bạn trẻ không nên để 24h trong ngày sa đà vào chuyện trên mạng, nên đầu tư vào nền tảng văn hóa, giáo dục.

Trước khi khép lại diễn đàn, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ mong Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và lãnh đạo ngành Văn hóa hỗ trợ bằng hành động, chính sách cụ thể để thanh niên có cơ hội tham gia trực tiếp vào việc gìn giữ, xây dựng văn hóa.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.