Lào Cai: Khánh thành Cột cờ Lũng Pô

Lễkéo băng khánh thành Cột cờ. (Ảnh: Tùng Duy)
Lễkéo băng khánh thành Cột cờ. (Ảnh: Tùng Duy)
TPO - Tỉnh đoàn Lào Cai, Ngân hàng Vietinbank, UBND huyện Bát Xát, Cty TNHH MTV Apatit Việt Nam chiều nay 16/12 phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên “Cột cờ Lũng Pô - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”.

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Năm Du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc.

Ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng trăm đoàn viên, thanh niên tỉnh Lào Cai, nhân dân địa phương đã tham dự lễ thượng cờ.

Trước khi tiến hành lễ khánh thành, các đại biểu đã cùng tham gia nghi thức thượng lá cờ Tổ quốc do Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Giàng Quốc Hưng đưa về từ Hành trình “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” do Trung ương Đoàn tổ chức.

Ngày 26/3/2016 công trình “Cột cờ Lũng Pô - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” đã được khởi công đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công trình xây dựng trên diện tích 2.100m2, cao 31.43m tượng trưng cho đỉnh Fansipan cao 3.143 m; lá cờ có diện tích 25m2 tượng trưng cho 25 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Công trình có sân cỏ, bãi đỗ xe và kè đá hộc, tường rào bao quanh, kinh phí xây dựng trên 17 tỷ với nguồn vốn 100% xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng với sự đóng góp của tất cả các cấp bộ đoàn và Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Trong đó Vietcombank tài trợ 10 tỷ đồng, Công ty Apatit Việt Nam tài trợ 3 tỷ đồng. 

Công trình thanh niên “Cột cờ Lũng Pô - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” được xây dựng đã trở thành biểu tượng của ý chí, tinh thần xung kích tình nguyện và sự quyết tâm của tuổi trẻ Lào Cai tham gia xây dựng quê hương, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; góp phần khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Công trình cũng góp phần tạo nên hình ảnh mới về quê hương Lào Cai anh hùng, góp phần phát triển du lịch địa phương, kết nối tuyến du lịch Lào Cai - A Mú Sung - Y Tý - Mường Hum - Sa Pa.

MỚI - NÓNG