Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

TPO - Hôm nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, khai mạc với sự tham dự của 1.000 đại biểu ưu tú trên mọi miền Tổ quốc.
Ngày thứ nhất ĐH Đoàn 2017

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

10/12/2017 07:45

Tuổi trẻ Việt Nam sẽ cùng nhìn nhận, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; đồng thời đặt mục tiêu, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

10/12/2017 07:45

Với khẩu hiệu hành động mang tính hiệu triệu, định hướng và gợi mở: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, T.Ư Đoàn mong muốn sẽ thôi thúc, mời gọi ngày càng nhiều ĐVTN tham gia các hoạt động của Đoàn. Đặc biệt, không chỉ 1.000 đại biểu tại đại hội mà mong muốn 6,4 triệu đoàn viên, gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ đồng hành với tổ chức Đoàn làm nên những giải pháp, hoạt động hiệu quả trong nhiệm kỳ mới, cùng mang sức trẻ, sự sáng tạo, cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

10/12/2017 07:47

Chương trình ngày đầu tiên của Đại Hội như sau: 

* Buổi sáng:

- 7h30-8h30: Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn.

- 9h00-9h30: Khai mạc Triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”.

- 9h30-11h30: Đại hội Phiên thứ nhất.

+ 9h30-9h35: Nghi thức chào cờ (hát Quốc ca, Đoàn ca).

+ 9h35-9h40: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ 9h40-9h50: Khai mạc Phiên thứ nhất.

+ 9h50-10h00: Thông qua Chương trình Đại hội. 

+ 10h00-10h15: Thông qua Quy chế Đại hội.

+ 10h15-10h20: Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

+ 10h20-10h30: Giải lao.

+ 10h30-10h35: Bầu Đoàn thư ký Đại hội.

+ 10h35-10h40: Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

+ 10h40-10h50: Hướng dẫn thảo luận tại tổ trong Phiên thứ ba.

+ 10h50-11h00: Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

+ 11h00-11h30: Hướng dẫn một số nội dung Phiên thứ hai.

 * Buổi chiều:

- 14h00-17h00: Đại biểu tham gia diễn đàn đối thoại với Bộ trưởng các Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Bộ Nội vụ; Bộ Khoa học và Công nghệ.

10/12/2017 07:48

Sáng nay các Đại biểu đã làm Lễ viếng  Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn.

10/12/2017 07:52

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 1
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 2
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 3
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 4
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 5
Hình ảnh đoàn dâng hương tại Tượng đài liệt sĩ Bắc Sơn. Ảnh Hồng Vĩnh

10/12/2017 07:54

Clip Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn. (Thực hiện: Mạnh Thắng)

10/12/2017 08:01

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 6
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 7
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 8
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 9
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 10
1000 đại biểu vào viếng Lăng Bác. Ảnh Như Ý

10/12/2017 08:15

Tham dự Đại hội có 1.000 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Trong đó: Đại biểu đương nhiên là các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X: 136 đồng chí (chiếm 13,6%); Đại biểu được bầu tại đại hội các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc: 814 đồng chí (chiếm 81,4%); Đại biểu được chỉ định: 50 đồng chí (chiếm 5%).

Độ tuổi bình quân của đại biểu tham dự Đại hội là 30,7 tuổi, đại biểu trẻ nhất là 16 tuổi (đại biểu Trương Hiếu Ngân, sinh ngày 18/11/2001, học sinh lớp 11, Ủy viên BCH Đoàn trường THPT Tân Hiệp, tỉnh Tiền Giang)

Có 386 đại biểu là nữ (chiếm 38,6%); 196 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 19,6%).

Trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên có 313 đại biểu (chiếm 31,3%, trong đó có 1 Phó giáo sư, 28 tiến sĩ). Trình độ lý luận chính trị trung, cao cấp và cử nhân có 689 đại biểu (chiếm 68,9%).

10/12/2017 09:50

Sáng nay, trong hoạt động ngày đầu tiên của Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cũng diễn ra lễ Khai mạc Triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”.

10/12/2017 09:52

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 11
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 12
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 13
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 14
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 15

Một góc triển lãm tại Đại hội. Ảnh Xuân Tùng

10/12/2017 09:52

Nhiều bạn trẻ trải nghiệm công nghệ kính du hành thời gian xem các kỳ đại hội, thực tế ảo đóng vai các nhân vật trò chơi...

10/12/2017 09:56

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 16
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 17
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 18
Ban Bí Thư bấm nút khai mạc triển lãm ảnh. Ảnh Hồng Vĩnh

10/12/2017 10:05

Triển lãm ảnh với gần 400 hình ảnh và hiện vật tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử và 10 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn.

Tham dự có anh Lê Quốc Phong- Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy- Bí thư T.Ư Đoàn. Triển lãm được tổ chức trang trọng trước giờ khai mạc trang trọng trước giờ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI như lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ cha anh, đồng thời qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ và bồi đắp niềm tin, lý tưởng của thanh niên.  (PV Quang Lộc đưa tin)

10/12/2017 10:09

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 19
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 20
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 21
Các đại biểu xem triển lãm. Ảnh Quang Lộc

10/12/2017 10:17

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 22

Anh Lê Quốc Phong giao lưu với các đại biểu đến dự Đại Hội . Ảnh: Hồng Vĩnh

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 23
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 24
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 25 Các đại biểu trẻ tranh thủ selfie tại Đại Hội

10/12/2017 10:20

Trong kỳ Đại Hội, các đại biểu đến dự làm công tác check in bằng công nghệ quét số

10/12/2017 10:21

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 26
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 27
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 28
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 29
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 30 Lễ tân sẵn sàng làm công tác check in đại biểu. Ảnh: Hồng Vĩnh.

10/12/2017 10:27

Sáng 10/12, sau lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn, 1.000 đại biểu đã dự phiên thứ nhất ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. (PV Trường Phong đưa tin)

10/12/2017 10:28

Phát biểu tại ĐH, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BHC T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn chào mừng các đại biểu là các cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam đã có mặt đông đủ tại Thủ đô Hà Nội để tham dự ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. “Thay mặt Ban chấp hành T.Ư Đoàn tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đã về dự đại hội”, anh Phong nói.

10/12/2017 10:28

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, ĐH Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Trong những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng ĐH Đoàn là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn của nhân dân và tuổi trẻ cả nước. “ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI là ĐH của tiên phong – bản lĩnh – đoàn kết – sáng tạo – phát triển. ĐH có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017 xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022, thảo luận, cho ý kiến về điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung và bầu BCH T.Ư Đoàn khóa XI”, anh Phong nhấn mạnh.

10/12/2017 10:31

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 31 Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa X Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc phiên thứ nhất. Ảnh Đông Hà. Ảnh: doanthanhnien.vn

10/12/2017 10:33

Với vinh dự và trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, BCH T.Ư Đoàn đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung trí tuệ và sức lực, tham gia đầy đủ các công việc của ĐH, góp phần vào thành công chung của ĐH. Thay mặt Ban tổ chức ĐH, tôi tuyên bố ĐH đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022 chính thức bắt đầu”, anh Phong nói.

10/12/2017 10:42

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 32 Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Đại Hội. Ảnh: Như Ý.

10/12/2017 10:45

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 33

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đã trình bày dự kiến chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: Như Ý.

10/12/2017 10:45

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 34 Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn trình bày dự thảo Quy chế Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI. 100% đại biểu có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế của Đại hội. Ảnh Như Ý

10/12/2017 10:49

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 35 Các đại biểu biểu quyết đoàn chủ tịch. Ảnh Như Ý

10/12/2017 10:51

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 36 Ra mắt đoàn chủ tịch Đại hội. Ảnh Như Ý

10/12/2017 10:54

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 37 Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu bầu đoàn thư ký và điều hành đại hội. Ảnh Như Ý

10/12/2017 11:55

Để chuẩn bị tốt cho hoạt động thảo luận tại tổ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X đã hướng dẫn một số nội dung thảo luận tại tổ.

Theo đó, tại phiên làm việc thứ ba của Đại hội, các đại biểu sẽ chia thành 20 tổ để thảo luận, cho ý kiến về 3 nội dung chính: Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm BCH Trung ương Đoàn khóa X và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung. 

Chiều ngày 10/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI sẽ tiếp tục làm việc tại 8 diễn đàn đối thoại với lãnh đạo các bộ, ngành.

10/12/2017 12:01

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 38
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 39
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 40
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 41 Các ĐB chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Như Ý

10/12/2017 12:04

Clip: Các đại biểu xếp hàng chụp ảnh tạo thành sóng tay. (Thực hiện Xuân Tùng)

10/12/2017 14:35

Chiều ngày 10/12, trong khuôn khổ Đại Hội diễn ra 8 diễn đàn đối thoại gồm:  

1. DIỄN ĐÀN: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập, rèn luyện, sáng tạo vì ngày mai phát triển”
* Địa điểm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
2. DIỄN ĐÀN: “Khởi nghiệp, việc làm - Cơ hội, thách thức của thanh niên Việt Nam”
* Địa điểm: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. DIỄN ĐÀN: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”
* Địa điểm: Hội trường 202 B6, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
4. DIỄN ĐÀN: “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.
* Địa điểm: Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
5. DIỄN ĐÀN:  “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc 
và góp phần phát triển thể thao, du lịch”
* Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội.
6.DIỄN ĐÀN: “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
* Địa điểm:  Bộ Quốc phòng, số 5 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
7.DIỄN ĐÀN: “Chính sách cho sự phát triển thanh niên Việt Nam”
* Địa điểm: Bộ Nội vụ, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
8.DIỄN ĐÀN: “Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”
* Địa điểm: Bộ Khoa học công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

10/12/2017 14:37

Chiều ngày 10/12, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và môi trường diễn ra Diễn đàn Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Dự và chủ trì diễn đàn có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong.

10/12/2017 14:48

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 42
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 43
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 44
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 45
Diễn đàn Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Như Ý

10/12/2017 15:00

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Thu nhập của người dân là quan trọng số một

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, nguyên Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn cùng lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Trung ương Đoàn giao lưu với 150 đại biểu tại diễn đàn tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Đề cập đến vấn đề nông thôn mới, ông Cường cho biết, chúng ta đã ban hành bộ tiêu chí mới với 19 tiêu chí làm cơ sở để kiểm tra giám sát, lần đầu tiên chúng ta lượng hóa thế nào là nông thôn mới. 

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 46

Lãnh đạo Bộ NNPTNT giao lưu với các đại biểu dự ĐH Đoàn Toàn Quốc. Ảnh Nguyễn Dũng

Chương trình được chia làm 2 giai đoạn: 2010 – 2015 và 2016 – 2020, 10. Với quyết tâm phát triển diện rộng, kết thúc giai đoạn một, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, đã hoàn thành 17,5% số xã đạt nông thôn mới. Thu nhập của người dân tăng 1,85 lần, đồng thời hoàn thiện hệ thống thiết chế hạ tầng, gấp gần 10 lần 5 năm trước đó, diện mạo nông thôn được cải thiện một bước.

Tuy nhiên, theo ông Cường, kết thúc giai đoạn 1, nhiều bất cập vướng mắc nổi lên. Trong đó, khoảng cách vùng miền dãn ra, một số tỉnh ở miền núi, kết thúc không có một xã nông thôn mới. Nếu không khắc phục điều này, thì mục tiêu rút ngắn khoảng cách miền ngược miền xuôi không làm được.

Rồi bộ tiêu chí đưa ra áp vào thực tiễn không đồng nhất, rất mâu thuẫn, quy định đường 3 mét, nhưng nơi làm 30 mét, nơi làm 2 mét. Đặc biệt, nguồn lực dành cho nông thôn mới cũng là vấn đề nan giải. Tất cả cần phải xử lý kịp thời, nếu không sẽ tạo ra sự không công bằng, kìm hãm sự phát triển.
Và lần này chúng ta đưa ra tiêu chí mới, trong đó nhấn mạnh thu nhập của dân phải là số một, thứ hai là tiêu chí môi trường và thứ 3 tiêu chí an ninh cần phải đạt được. 

Quan trọng số 1 là khát vọng vươn lên của tuổi trẻ

Tại diễn đàn tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới chiều 10/12, anh “Sang Đà Lạt” (Phan Thanh Sang), một tấm gương thanh niên điển hình, gặt hái nhiều thành công trong nuôi trồng hoa lan, đã nêu ra nhiều bất cập khó khăn từ thực tiễn. Viện dẫn câu “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, nhưng theo anh Sang, đến giờ vấn đề quan trọng nhất phải là con giống. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ cao rất quan trọng nhưng cũng mất nhiều chi phí, gắn liền với nguồn vốn. Anh Sang mong muốn phía ngân hàng sẽ tạo điều kiện hơn trong việc vay vốn, đặc biệt nên cho thế chấp tài sản trên đất, như nhà kính để vay vốn.

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 47 Anh Phan Thanh Sang -“Sang Đà Lạt” đặt câu hỏi tại diễn đàn 'Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới'. Ảnh Nguyễn Dũng

Đánh giá cao nỗ lực của anh “Sang Đà Lạt”, theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, những kiến nghị đề xuất này được đúc kết từ quá trình “đắm mình vào thực tiễn”. Đề nghị phía ngân hàng lưu tâm đến đề xuất hỗ trợ vay vốn, ông Cường cũng nhấn mạnh, tiềm năng và dư địa phát triển ở Đà Lạt, rồi cả vùng Tây Nguyên còn rất lớn, cần tận dụng thế mạnh, tập trung khai thác hiệu quả hơn.

“Chất vấn” Bộ trưởng, Bí thư Huyện đoàn Bát Sát, Lào Cai Vương Mạnh Phú đặt câu hỏi: Bộ trưởng có những cơ chế, chính sách tín dụng gì để hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp cũng như các mô hình phát triển kinh tế? “Khởi nghiệp cho thanh niên đang gặp nhiều khó khăn, mà Bát Sát là vùng miền núi nên càng khó khăn hơn về địa hình, đặc biệt là kiến thức, tư liệu sản xuất, vốn cùng nhiều rủi ro khác”, anh Phú nêu.

Chia sẻ với những khó khăn mà Lào Cai, các tỉnh Tây Bắc đang phải đối mặt do địa hình chia cắt, nhưng Bộ trưởng Cường cũng khuyên các bạn trẻ cần thấy mặt thuận lợi, thế mạnh để phát huy. Điển hình như việc đi lại đã thuận lợi hơn khi có cao tốc Hà Nội – Lào Cai, rồi khí hậu đa dạng, nhiều mô hình có thể rất thành công. “Vốn chỉ là một phần.

Cái quyết định đầu tiên vẫn là khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. Nếu có khát vọng chúng ta sẽ tháo gỡ được những khó khăn bất cập khác. Khát vọng của thanh niên mới là số 1. Vùng nào, miền nào cũng có lợi thế, và chúng ta cần phải biết tận dụng tối đa”, ông Cường nhắn nhủ.

(PV Nguyễn Dũng đưa tin ).

10/12/2017 15:11

Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022, chiều 10/12 diễn ra Diễn đàn đối thoại có chủ đề "Khởi nghiệp và việc làm".

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 48

Chủ trì đối thoại có Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cùng nhiều đại biểu Đại hội.  

Tại buổi đối thoại, các đại biểu tập trung nội dung về định hướng nghề nghiệp đối với thanh niên; công tác thông tin thị trường lao động; giải quyết việc làm cho thanh niên; chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nội dung "Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm" giai đoạn 2012-2017, tính đến tháng 9/2017, Đoàn thanh niên đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 8.004.010 thanh niên (=100,05% chỉ tiêu của nhiệm kỳ); dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 2.420.891 thanh niên (=201,74% chỉ tiêu đặt ra của nhiệm kỳ).

Dư nợ của Đoàn thanh niên thông qua chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 20.913 tỷ đồng, với 23 chương trình cho vay thực hiện hơn 50 nghìn dự án với gần 2,1 triệu đoàn viên, thanh niên được vay vốn.

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 49 Thanh niên giao lưu tại diễn đàn "Khởi nghiệp và việc làm". Ảnh Xuân Tùng

Đoàn thanh niên quản lý trên 326 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm (Chương trình 120), trong đó, vốn vay qua kênh T.Ư Đoàn là 72 tỷ đồng, kênh địa phương là 254 tỷ đồng. Thành lập và trực tiếp quản lý hoạt động của 225 hợp tác xã, 1.199 tổ hợp tác thanh niên, đã giải quyết việc làm 10.344 thanh niên.

Bên cạnh đó, Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm được chú trọng. 45/63 tỉnh, thành đoàn đã xây dựng các chuyên mục về nghề nghiệp, việc làm trên website và fanpage của tỉnh, thành đoàn; 6/31 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm thanh niên đã xây dựng các website tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm đối với thanh niên.

T.Ư Đoàn cũng đã triển khai chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016–2021 với việc xây dựng các nội dung hỗ trợ thanh niên về khởi sự doanh nghiệp: đào tạo, hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ thị trường. (PV Xuân Tùng đưa tin từ Bộ Lao động - Thương binh và xã hội).

10/12/2017 15:20

Chiều 10/12, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, 125 đại biểu ưu tú Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tham gia diễn đàn: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập, rèn luyện, sáng tạo vì ngày mai phát triển”.

Dự và chủ trì diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa. Dự buổi đối thoại còn có PGS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, trưởng ban thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội sinh viên Việt Nam.

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 50 Thứ trưởng Bộ GD &ĐT Nguyễn Thị Nghĩa tại diễn đàn giao lưu. Ảnh Hồng Vĩnh

Tại diễn đàn, các đại biểu cùng chia sẻ, trao đổi với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nội dung liên quan đến: Vấn đề về khởi nghiệp trong học sinh sinh viên; đổi mới phương pháp dạy và học; tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh trang bị kiến thức tin học, ngoại ngữ cho học sinh trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ...

Phùng Thị Phương Thảo, Bí thư Đoàn trường Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi, đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo lập quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ để đầu tư cho những đề tài nghiên cứu khoa học sáng tạo có tính khả thi được triển khai, ứng dụng thực tiễn. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho tất cả sinh viên đều có cơ hội được nghiên cứu khoa học, chứ không giới hạn chỉ có những sinh viên đạt điểm học tập trên 7 điểm.

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 51 Phùng Thị Phương Thảo, giảng viên đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo lập quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ. Ảnh: Hồng Vĩnh

Đại biểu Trần Thị Ninh, Bí thư Đoàn trường đại học Lê Quý Đôn, Hải Phòng cho rằng, trong giáo dục cần có sự đổi mới để các học sinh tự do thể hiện khả năng; giáo viên không dạy theo kiểu đọc viết mà là người khơi gợi dẫn dắt cho học sinh tự khám phá, sáng tạo.  (PV Lưu Trinh đưa tin từ Bộ GD-ĐT).

10/12/2017 15:40

Chiều 10/12, tại trụ sở Bộ Khoa học và công nghệ, trong khuôn khổ các hoạt động của ĐH Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức diễn đàn Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, đối thoại giữa lãnh đạo Bộ KH&CN với hơn 125 đại biểu chính thức dự ĐH.

Về phía Bộ KH&CN có sự hiện diện của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Trần Văn Tùng. Đại diện T.Ư Đoàn có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 52 Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Trường Phong
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 53

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung phát huy thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ Việt Nam nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là cán bộ trẻ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Cùng với đó là nội dung thúc đẩy hoạt động sáng tạo của thanh thiếu nhi. Cơ chế phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ, tiềm năng từ các trường ĐH, viện nghiên cứu làm hạt nhân hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ khởi nguồn từ kết quả nghiên cứu; cơ chế hỗ trợ, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cho những nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu cũng nêu vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ trong cuộc sống; khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ trẻ; Hỗ trợ phát huy thế mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước. (PV Trường Phong đưa tin từ Bộ KH-CN).

10/12/2017 15:50

Chiều 10/12, tại trụ sở Bộ Nội vụ, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức diễn đàn “Đối thoại chính sách phát triển thanh niên”.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động của ĐH Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2020.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Nội vụ có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa. Đại diện T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ CHí Minh. Ngoài ra còn có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ LĐ, TB&XH và đại diện các bộ, ngành cơ quan có liên quan.

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 54 Bộ trưởng Bộ Nội Vụ giao lưu cùng các đại biểu. Ảnh: Như Ý

Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự đại hội Đoàn TNCS lần thứ 11, Bộ trưởng Lê Vinh Tân nhấn mạnh, đoàn thanh niên có vai trò vô cùng quan trọng. Trong hơn 80 năm qua, đoàn đã phát huy vai trò địa vị của mình về mọi mặt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, lực lượng thanh niên thực sự là đội ngũ xung kích cách mạng, không ngại gian khổ, sẵn sàng tham gia vào những công việc của đất nước. Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, thời gian qua việc xây dựng chính sách cho thanh rất được quan tâm. Bộ Nội vụ cũng đã phối hợp chặt chẽ với T.Ư Đoàn phát động phong trào cán bộ trẻ xung kích.

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 55 Tiết mục văn nghệ Chào mừng ĐH Đoàn tại diễn đàn “Đối thoại chính sách phát triển thanh niên”. Ảnh: Như Ý 

Tuy nhiên việc thể chế hóa thanh niên còn chậm, còn một số vấn đề có bất cập. Do đó, theo Bộ trưởng Tân, mục tiêu phát triển thanh niên trong thời đai mới để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu ban hành các thể chế chính sách pháp luật cho thanh niên. Phát huy vai trò của thanh niên, lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên. Sửa đổi Luật Thanh niên để quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi của thanh niên…

Tại Diễn đàn Tại Diễn đàn “Đối thoại về chính sách phát triển thanh niên” diễn ra tại Bộ Nội vụ, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự trăn trở về câu chuyện thu hút nhân tài trẻ có năng lực, tài năng vào các cơ quan Nhà nước. Theo đại biểu Nghiêm Xuân Toàn, Khối doanh nghiệp T.Ư, thời gian qua các cơ quan, đơn vị đều có quy định về việc thu hút nhân tài vào bộ máy. Tuy nhiên, trên thực tế các quy định trên chưa phát huy được hiệu quả, thiếu thực tế nên chưa thực sự thu hút người tài vào bộ máy.

Bên cạnh đó, Luật về cán bộ công chức cũng chỉ mới đề cập đến khâu tuyển dụng, chưa có chính sách về tiền lương, cũng như môi trường minh bạch để người tài cống hiến, làm việc, phát huy tài năng. “Liệu các cơ quan có sẵn sàng trả mức lương cao để người tài, người có năng lực đủ nuôi sống gia đình không? Có sẵn sàng trả cho người tài lương cao hơn cả những người đã làm việc có thâm niên 20 năm không”, đại biểu Toàn đặt câu hỏi.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Xuân Việt, các chính sách cho thanh niên ở T.Ư thời gian gian được triển khai ở cấp Trung ương rất tốt, hiệu quả. Nhưng ở cấp cơ sở thì việc thực hiện còn có rất nhiều vấn đề. “Cán bộ đoàn là một công việc rất đặc thù, cung cấp nhân sự cho đảng các cấp chính quyền nhưng không thể làm mãi đến khi về hưu. Do đó cần phối hợp có chỉ tiêu về công chức cấp xã cho cán bộ đoàn. Có như thế cán bộ đoàn mới an tâm công tác”.

Chia sẻ với những băn khoăn mà các bạn trẻ đặt ra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, việc tạo việc làm cho thanh niên để tạo động lực cho phát triển của đất nước. Chủ trương của Chính phủ là đẩy mạnh khởi nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ chính sách cho thanh niên khởi nghiệp là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chia thực tế là hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh niên, sau khi tốt nghiệp ra trường chỉ muốn vào làm việc ở các cơ quan hành chính nhà nước. Nhưng với chủ trương tinh giản biên chế như hiện nay thì việc này chắc chắn là ngày càng ít đi. “Chúng ta cần học để khởi nghiệp, học xong để làm chủ chứ không phải học để làm thuê và chỉ để vào làm việc ở các cơ quan Nhà nước”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chia sẻ.

Bộ trưởng cũng cho hay, Đảng, Nhà nước cũng đã có quy định về tuyển dụng người tài, người giỏi vào bộ máy. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị hiện cũng đang đẩy mạnh việc thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển. Điều này nhằm tạo ra môi trường công khai, minh bạch để tuyển dụng người trẻ, người có năng lực vào các cơ quan, đơn vị. “Những người có đủ điều kiện thì có cơ hội như nhau chứ không phải qua “thân quen”, “quan hệ”. Chúng ta hãy tin tưởng, tự tin, nếu có trình độ chắc chắn sẽ có cơ hội”, Bộ trưởng Tân nhấn mạnh.

Khẳng định, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác thanh niên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, phát triển lực lượng trong thanh niên để chuẩn bị, cung cấp đội ngũ nhân sự cho các cơ quan của Đảng, Nhà nước. “Đảng sẽ lo và sắp xếp công việc cho các cán bộ đoàn quá tuổi. Bố trí một cách hợp lý cho các cán bộ đoàn đã hết tuổi, không tham gia Ban Chấp hành. Cán bộ cấp xã cũng thế, đây là vấn đề cần có ưu tiên cho thanh niên”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói. 

(PV Văn Kiên đưa tin từ trụ sở Bộ Nội Vụ).

10/12/2017 16:00

Trong khuôn khổ ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, chiều 10/12, tại Bộ Quốc phòng, diễn ra diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì diễn đàn. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư cùng dự và đồng chủ trì diễn đàn.

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, T.Ư Đoàn; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Vụ Quốc phòng - An ninh thuộc Văn phòng Quốc hội, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Vụ Giáo dục Quốc phòng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo…Đặc biệt, diễn đàn có sự tham gia tích cực của 125 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 56
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 57
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 58
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 59 Chùm ảnh giao lưu tại diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Ảnh Nguyễn Minh.

Diễn đàn tập trung làm rõ một số nội dung như: Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc. Vai trò của thanh niên quân đội, công an trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận.

Những kiến nghị, đề xuất về chính sách đối với sĩ quan trẻ, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong quân đội, công an hiện nay. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp và các đơn vị Quân đội trong phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp tuyển quân, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an đối với bộ đội, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân xuất ngũ, những kiến nghị, đề xuất đối với công tác hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm.

Công tác phối hợp triển khai thực hiện Chương trình “Học kỳ trong quân đội” cho thanh niên, những kiến nghị, đề xuất với quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, T.Ư Đoàn, Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo; kỹ năng, phương thức cần thiết trang bị cho giới trẻ trong xử lý các vấn đề phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; sự phối hợp của đoàn thanh niên trong giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong đấu tranh, ngăn chặn, phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Tuổi trẻ với các thách thức an ninh phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay. (PV Nguyễn Minh đưa tin từ Bộ Quốc phòng).

10/12/2017 17:26

Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 60
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 61
Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ảnh 62
Sau 3 giờ thảo luận sôi nổi, các diễn đàn kết thúc lúc 17H, Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tổng kết diễn đàn, tặng hoa cảm ơn Bộ trưởng Bộ TN-MT và chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu. Ảnh Như Ý.

Báo Tiền Phong sẽ liên tục cập nhật thông tin các sự kiện. Ấn F5 để cập nhật.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.