Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực

Thủ tướng phát biểu tại ĐH Đoàn khóa XI sáng 13/12. Ảnh: Như Ý
Thủ tướng phát biểu tại ĐH Đoàn khóa XI sáng 13/12. Ảnh: Như Ý
TPO - Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương và đầy trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp. Thủ tướng Chính phủ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội.
Bế mạc ĐH Đoàn 2017

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

13/12/2017 08:01

Chương trình hoạt động cụ thể ngày 13/12: 

Buổi sáng: Đại hội Phiên thứ sáu - Phiên bế mạc

- 8h00-8h45: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội, đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI thay mặt Ban Chấp hành phát biểu.

- 8h45-10h00: Ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2017 - 2022.

+ 8h45-9h00: Phóng sự tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01.

+ 9h00-9h10: Trình bày dự thảo Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2017 - 2022.

+ 9h10-9h20: Ký kết Nghị quyết liên tịch.

+ 9h20-9h50: Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ 9h50-10h00: Phát biểu tiếp thu của đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

- 10h00-10h30: Cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa X.

- 10h30-10h40: Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

- 10h40-10h50: Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- 10h50-11h00: Công bố Thư của Đại hội gửi tuổi trẻ Việt Nam.

- 11h00-11h10: Diễn văn Bế mạc Đại hội.

- 11h10-11h15: Nghi thức chào cờ (hát Quốc ca, Đoàn ca).

Báo Tiền Phong sẽ cập nhật liên tục sự kiện.

13/12/2017 08:01

Chiều 12/12, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa XI, anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các anh Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương cũng tái đắc cử vị trí Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

13/12/2017 08:02

13/12/2017 08:03

Trong khuôn khổ chương trình ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, chiều 12/12, ĐH đã công bố danh sách 151 đại biểu trúng cử vào BCH T.Ư Đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2017 – 2022.

13/12/2017 08:04

13/12/2017 08:05

Sáng nay ngày 13/12, ngày cuối của kỳ Đại hội khóa XI, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội. Đồng chí Lê Quốc Phong Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI sẽ thay mặt Ban Chấp hành phát biểu. 

13/12/2017 08:20

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ XI. Tối qua, ngày 12/12, tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc "Khát vọng trẻ 11".

13/12/2017 08:21

13/12/2017 08:33

Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực ảnh 4
Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực ảnh 5
Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực ảnh 6
Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực ảnh 7 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và xem triển lãm ảnh tại Đại hội sáng nay 13/12. Ảnh Như Ý.

13/12/2017 08:34

Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực ảnh 8 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xem thiết bị quẹt thẻ công nghệ 4.0 tại cổng vào đại hội sáng 13/12. Ảnh Như Ý

13/12/2017 08:37

Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực ảnh 9 Đồng chí  Nguyễn Phi Long giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. Ảnh Như Ý

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa XI đã trình bày tổng kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2012 - 2017. 
Báo cáo Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nêu, sau 05 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng. 
Theo đó, nhận thức của chính quyền, tổ chức Đoàn các cấp trong việc phối hợp công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đặc biệt trên các địa bàn vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ cũng như trong sự nghiệp chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ được nâng lên.

Các nội dung phối hợp công tác được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cụ thể. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, làm việc với tổ chức Đoàn để lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đoàn liên quan đến thanh thiếu nhi; có nhiều cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực ảnh 10 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa XI đã trình bày tổng kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2012 - 2017.

Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; huy động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 Cụ thể, đã triển khai thực hiện Đề án xây cầu nông thôn tại 20 tỉnh với 270 cầu; triển khai 12/15 dự án Làng Thanh niên lập nghiệp khu vực biên giới và xã đặc biệt khó khăn thuộc 12 tỉnh; khánh thành và đưa vào sử dụng 85 cây cầu nông thôn, 85 mô hình “Vườn rau cho em” tại các trường nội trú, bán trú của các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. 03 xã điểm do Trung ương Đoàn đảm nhận hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận là xã nông thôn mới vào cuối năm 2015. 

Nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm cho thanh niên vay hơn 72 tỷ đồng, đang triển khai thực hiện tại 61 tỉnh, thành đoàn với 1.420 dự án, giải quyết việc làm cho 3.300 lao động; dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội trong hệ thống Đoàn thanh niên đạt gần 20.250 tỷ đồng với 841.000 hộ vay. Các cấp bộ Đoàn xây dựng trên 14.000 mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi, 356 hợp tác xã thanh niên và gần 1.200 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế.

13/12/2017 08:39

13/12/2017 08:47

Ký kết phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Đoàn

Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, sáng 13/12, tại Hà Nội, Chính phủ và Ban chấp hành T.Ư Đoàn ký kết Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2017-2022.

Quy chế quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực ảnh 11 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong ký kết. Ảnh Như Ý.

Quy chế quy định phối hợp công tác các nội dung: Công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi; công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em. (PV Xuân Tùng đưa tin).

13/12/2017 08:52

Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực ảnh 12 Thủ tướng Chính phủ vừa có bài phát biểu tại Đại hội Đoàn khóa XI. Ảnh Như Ý

13/12/2017 09:00

Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực ảnh 13 Các đại biểu chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Thủ tướng. Ảnh Như Ý.

13/12/2017 09:07

Thủ tướng:  Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực

Phát biểu trước đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui mừng khi đến dự phiên bế mạc đại hội và chứng kiến ký Nghị quyết liên tịch trong 5 năm. Thủ tướng cho biết, trong phiên khai mạc của Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo toàn diện, sâu sắc về công tác đoàn, phong trào thanh niên và phương hướng, nhiệm vụ lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét, đại hội lần này không chỉ ứng dụng công nghệ mà còn có nội dung đổi mới, thể hiện truyền thống và hiện đại, được cả nước, người dân và thanh niên đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, đại hội đã bầu được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có cơ cấu tốt.

Đánh giá về công tác của Đoàn Thanh niên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc đầu tiên là sự phối hợp giữa Chính phủ và T.Ư Đoàn, không chỉ có ở T.Ư và Hà Nội, mà phải phối hợp ở toàn bộ các cấp chính quyền, phải đề cao vai trò của thanh niên. Chính vì vậy, cần có một chế độ làm việc định kỳ giữa Chính phủ và T.Ư Đoàn, chính quyền các cấp thường xuyên lắng nghe kiến nghị của thanh niên, chứ không nghe Nghị quyết chung chung. “Bản thân Thủ tướng và các Phó thủ tướng trong các nhiệm kỳ thường xuyên gặp gỡ, thẳng thắn trao đổi với thanh niên, dù sự kiện diễn ra ở miền núi xa xôi ở phía Bắc hay miền Trung,... nhằm tạo điều kiện, thu hút mạnh mẽ hơn giới trẻ vào xây dựng sự nghiệp Tổ quốc", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, công tác phối hợp với tổ chức Đoàn nhiều địa phương làm tốt nhưng cũng còn một số địa phương làm chưa tốt, còn nhiều vấn đề tồn tại phải khắc phục. Tồn tại đầu tiên là công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên, đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng làm chưa đạt hiệu quả mong đợi thì Đoàn phải xem lại, công việc này có được các cấp chính quyền có tạo điều kiện không. Thứ hai là vấn đề nêu gương, cán bộ trẻ nhìn lớp trước làm việc ra sao, hiệu quả thế nào nhưng thực tế hiện vẫn còn có những bộ phận cán bộ trước chưa thực sự nêu gương trước người trẻ. Theo Thủ tướng, thanh niên phải nêu giương bằng tác phong, phong cách làm việc. Thanh niên mà đi muộn về sớm thì sao được. Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, giải quyết việc làm cho thanh niên, vấn đề xâm hại, bảo vệ trẻ em, thiết chế văn hoá, sân chơi cho thanh thiếu nhi… đang là vấn đề lớn, phải tập trung làm trong 5 năm tới.

Thủ tướng cũng điểm qua tình hình đất nước, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức như mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, mất hơn 2 tỉ USD, nhưng tiềm lực quốc gia vẫn tăng cường, cân đối kinh tế được giữ vững, vấn đề xã hội, cải cách giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm tốt hơn. Bên cạnh đó, các cân đối lớn như ngân sách, điện năng đều giữ được; an ninh trật tự xã hội tốt, trong đó vai trò rất quan trọng của thanh niên, kể cả những địa bàn phức tạp nhạy cảm. “Tôi vào Nghệ An thấy phong trào thanh niên rất tốt, nhiều thanh niên dũng cảm lắm, kể cả thanh niên nông thôn, sinh viên, lực lượng vũ trang... đều có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước trong năm 2017”, Thủ tướng chia sẻ.

Theo Thủ tướng, đất nước phát triển, rất đáng mừng, cơm no áo ấm cơ bản được giải quyết, tỷ lệ nghèo đói giảm nhanh, nhưng nguy cơ tụt hậu vẫn rất lớn, nguy cơ diễn biến hoà bình, tham nhũng, tiêu cực tràn lan vào các tầng lớp. Đó là những cái hiện hữu mà ai cũng biết, nhất là các bạn trẻ phải nhận ra vấn đề này tốt hơn. Lý tưởng sống của giới trẻ là gì? Thủ tướng đặt câu hỏi và cho rằng, hiện đất nước đang đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, tuổi trẻ cả nước sẵn sàng cống hiến cho học tập, lao động, quên mình để chống tụt hậu. Thanh niên phải là người đi tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực. Thủ tướng tin tưởng nhiều bạn trẻ sẽ là chiến binh khởi nghiệp, chiến binh công nghệ, chiến binh gìn giữ biên cương. Theo Thủ tướng, hàng nghìn năm lịch sử giữ nước đã chứng minh hoàn toàn có thể đặt niềm tin giới trẻ có thể lập chiến công trong thế kỷ 21.

Trong thời gian tới, để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên cần bám sát nhiệm vụ chính trị, thu hút, động viên thanh niên tham gia. Phát huy vai trò xung kích, việc gì cần thanh niên có, việc khó có thanh niên. “Đây chính là yêu cầu không chỉ năm 1950 Bác Hồ nói với chúng ta, mà đặc biệt trong bối cảnh khó khăn hiện nay, việc gì khó phải có thanh niên. Chính vì vậy, cần triển khai nhiều cơ chế chính sách, đặc biệt ở cấp Chính phủ, nhất là chính sách lớn cho khởi nghiệp, lập nghiệp trong lớp trẻ”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

13/12/2017 09:25

Phát biểu sáng nay 13/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đất nước 55% số người có điện thoại thông minh, hơn 50% sử dụng internet, chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận công nghiệp 4.0. Thanh niên sẽ là lực lượng xung kích đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0.

13/12/2017 09:32

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và BCH Trung ương Đoàn khóa XI, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI Lê Quốc Phong đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và các bộ, ngành đã dành cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, BCH Trung ương Đoàn khóa XI sẽ tập trung triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình, đề án được Đại hội xác định, nhằm phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tập trung trong các lĩnh vực: xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hàng ngày; xung kích bảo vệ Tổ quốc; xây dựng xã hội học tập, nghiên cứu khoa học; tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; chăm lo, bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Hướng tới các địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực ảnh 14 Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI Lê Quốc Phong phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính Phủ...
 “BCH Trung ương Đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định kỳ. Hằng năm, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ công tác thanh niên phát triển; xem xét các đề xuất, kiến nghị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó góp phần xây dựng chính phủ kiến tạo, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.

13/12/2017 10:20

13/12/2017 11:04

"Được nghe những lời dặn dò của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đất nước 55% số người có điện thoại thông minh, hơn 50% sử dụng internet, chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận công nghiệp 4.0. Thanh niên sẽ là lực lượng xung kích đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0”, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và háo hức. Đồng thời cũng cảm nhận được trách nhiệm to lớn mà Chính phủ tin tưởng gửi gắm cho thế hệ trẻ, cụ thể là Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM khoá XI",anh Nguyễn Hữu Tú, UVBCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá mới, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam. (PV Quang Lộc đưa tin)

13/12/2017 11:10

Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương và đầy trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, sáng 13/12, ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã bế mạc. Đại hội đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo đó, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2017 - 2022: Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”. Đại hội thông qua 11 chỉ tiêu trọng tâm: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn: 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế; Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến; Trồng mới 30 triệu cây xanh; Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; Hỗ trợ 1 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên; Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%; Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Đồng thời xác định 10 chương trình, đề án trọng điểm của nhiệm kỳ, gồm: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi; Thanh niên khởi nghiệp; Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên; Xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Tham gia xây dựng nông thôn mới; Tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Phòng, chống ma tuý cho thanh thiếu niên; Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam; Tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

 

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản về: Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù. Triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đoàn tiếp tục xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước. Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Tích cực, chủ động, thường xuyên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

13/12/2017 11:11

Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực ảnh 17 Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI chủ trì họp báo. Ảnh Như Ý
Sau lễ bế mạc ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 chủ trì họp báo thông tin kết quả ĐH đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Cùng tham dự họp báo có các đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương và đông đảo phóng viên các đơn vị báo chí.

13/12/2017 12:00

Trả lời các câu hỏi của báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong về chương trình hành động của ĐH đáp ứng kỳ vọng của Tổng Bí thư về việc khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn”, thanh niên phải có bản lĩnh, xứng đáng làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của nhà nước, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền bằng nhiều biện pháp khác nhau, tuyên truyền qua mạng xã hội. Cán bộ Đoàn phải gương mẫu, cống hiến tài năng, sức trẻ... Đồng thời, cung cấp nhiều thông tin chính thống, kịp thời, giúp thanh niên nắm vững quan điểm, tránh những thông tin luận điệu xuyên tạc, chống phá... Anh Lương cũng cho biết, trong nhiệm kỳ sẽ tổ chức nhiều hội thảo, chương trình để thanh niên nắm bắt, hiểu rõ về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về vấn đề nhạt Đoàn, phai Đoàn trong thanh thiếu niên, anh Lương cho biết, giải pháp đặt ra là tuyên truyền để thanh niên hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của Đoàn thanh niên, những đóng góp của thanh niên qua các thời kỳ; đổi mới nội dung, phong trào hành động cách mạng của Đoàn, giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành thêm. Cùng với đó, tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng, xu hướng của giới trẻ. Hiểu được thì mới thiết kế nội dung hoạt động phù hợp được. Bên cạnh đó, phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, đề cao việc noi gương, tiên phong, sâu sát với thanh niên... (PV Trường Phong đưa tin)

13/12/2017 12:00

Về vấn đề bản lĩnh của thanh niên, anh Lương cho biết, đây là vấn đề đặt ra trong bối cảnh tình hình mới, yếu tố bản lĩnh đóng vai trò quan trọng. Trong dự thảo Nghị quyết cũng nêu, việc giáo dục lý tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, cung cấp các thông tin chính thống. Đổi mới, triển khai các phong trào cách mạng, các vấn đề mới về khởi nghiệp, học ngoại ngữ, vừa là bồi dưỡng lý tưởng, cung cấp thêm kiến thức, vừa là môi trường rèn luyện, thông qua đó để rèn bản lĩnh cho thanh niên.

13/12/2017 12:02

Trước câu hỏi của báo Tiền Phong, Tuổi trẻ về Đề án nhân sự, Đề án nhân sự của Ban Bí thư T.Ư Đoàn là 7 người, nhưng đại hội mới chỉ bầu ra được 4 Bí thư T.Ư Đoàn. Việc kiện toàn sẽ được tiến hành như thế nào? Chất lượng cán bộ Đoàn hiện có đáp ứng yêu cầu kiện toàn Ban bí thư?... Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng: Quy trình để bầu ra được Bí thư T.Ư Đoàn là rất chặt chẽ, qua rất nhiều bước; phải tìm ra được người hội tụ đủ yếu tố, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đoàn, có thể đảm đương được trọng trách, gánh các trách nhiệm của một Bí thư T.Ư Đoàn. Thường sau Đại hội, vấn đề khuyết Bí thư là bình thường, khi nào tìm được những người đáp ứng tiêu chuẩn và chất lượng của Đoàn, Đảng, T.Ư Đoàn sẽ kiện toàn. (PV Quang Lộc đưa tin)

13/12/2017 12:04

Về vấn đề làm gì để thanh niên làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất theo phát biểu của Tổng Bí thư, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, phải trang bị tâm thế cho thanh niên hiểu về thực trạng đất nước, phát huy được những gì thuận lợi, hạn chế được khó khăn. Cùng với đó, giúp thanh niên nhận thức được vị trí, đủ hành trang, kiến thức về lịch sử, văn hóa dân tộc, kiến thức kỹ năng xã hội, hiểu biết về thế giới.

“Hiểu đúng, hành trang đầy đủ thì hành động đúng. “Cũng vì thế, ĐH lần này tổ chức nhiều diễn đàn để các đại biểu đối thoại với các bộ trưởng, hiểu thêm về chính sách của Đảng, Nhà nước, góp ý về chính sách để đóng góp giải pháp”, anh Phong nói.  (PV Trường Phong đưa tin)

13/12/2017 12:06

Về vấn đề khởi nghiệp, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong 11 chỉ tiêu có tới 3 chỉ tiêu liên quan đến khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên. Cụ thể như hỗ trợ 1000 dự án khởi nghiệp, huy động 10 nghìn tỷ vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên. Trong giải pháp, Đoàn phát động 3 phong trào, chương trình lớn về khởi nghiệp, lập nghiệp. ĐH cũng có đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng.

“Khởi nghiệp cũng là đòi hỏi đất nước đặt ra, làm gì để có công cụ, phương thức để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”, anh Tuấn nói. Theo anh Tuấn, trước mắt là thành lập trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hiện nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có hoạt động, phương thức khởi nghiệp. “Đoàn cũng đang xúc tiến các thủ tục pháp lý để thành lập Quỹ khởi nghiệp cho thanh niên. Đoàn cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để đẩy mạnh khát vọng khởi nghiệp của thanh niên. Đoàn cũng sẽ hỗ trợ về vốn, kết nối thị trường, về đối thoại chính sách... Đây là công việc T.Ư Đoàn các cấp bộ đoàn sẽ cố gắng trong thời gian tới để thực hiện...”, anh Tuấn nói. (PV Trường Phong đưa tin)

13/12/2017 12:26

Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương và đầy trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp.

Báo Tiền Phong sẽ cập nhật liên tục sự kiện.

MỚI - NÓNG