Dựng nhà bằng gỗ tái chế cao nhất thế giới

Dựng nhà bằng gỗ tái chế cao nhất thế giới
TPO - Một người đàn ông đến từ bang Tennessee, Mỹ, dành 11 năm để xây dựng ngôi nhà bằng gỗ cây tái chế. Đây được xem là ngôi nhà gỗ cao nhất thế giới.

The Sun đưa tin, ngôi nhà cao gần 30m, 10 tầng được xây dựng tại ngôi làng Crossville, bang Tennessee. Toàn bộ ngôi nhà được dựng bằng gỗ tái chế với chi phí khoảng 247 triệu đồng.

Toàn bộ hệ thống cầu thang gỗ trong nhà được thiết kế theo hình xoắn ốc. Nhiều phòng riêng lẻ được ngăn trên từng tầng của tòa nhà và đều có ban công.

Bên trong ngôi nhà bằng gỗ tái chế
Bên trong ngôi nhà bằng gỗ tái chế.

Horace Burges là ông chủ của ngôi nhà này. Ông cho biết, ý tưởng xây dựng ngôi nhà bắt nguồn từ một giấc mơ gặp Chúa. Ông đã xin phép Chúa để xây dựng ngôi nhà.

“Tôi đã cầu nguyện một ngày trước khi làm ngôi nhà này. Chúa nói: “Nếu con làm ngôi nhà như thế, con sẽ không bao giờ thiếu nguyên liệu”. Tôi đã quyết định thiết kế và xây dựng ngôi nhà” – ông Horace Burges chia sẻ.

Trong 11 năm qua, ông tái chế được 258.000 tấm gỗ. Ngôi nhà đặc biệt này trở thành một điểm du lịch thú vị.

Nguyễn Thủy
Theo The Sun

Theo Dịch
MỚI - NÓNG