Mãn nhãn trước những thứ 'siêu bự'

Mãn nhãn trước những thứ 'siêu bự'
TPO – Mãn nhãn với vòng 3 lớn nhất trong lịch sử, chú cá vàng sở hữu thân hình siêu bự hay loài cua nhện khổng lồ có 12 cái chân dài “miên man”.

1. Suất gà rán làm “khuấy động” dạ dày

Mãn nhãn trước những thứ 'siêu bự' ảnh 1 

Suất gà rán to nhất của KFC được làm nhân dịp kỷ niệm 70 năm hãng gà rán nổi tiếng này ra đời. Được biết, suất gà có thể phục vụ hàng trăm người cùng một lúc. Tuy nhiên, để thưởng thức vị ngon của món gà, các thực khách phải bắc thang mới “đủ tầm cao” để lấy đồ ăn.

2. Bộ ngực…vĩ đại nhất trong lịch sử

Mãn nhãn trước những thứ 'siêu bự' ảnh 2 

Người có vòng 3 thuộc hàng “khủng của khủng” này tên là Annie Hawkins Turner sinh tại Atlanta, Georgia, Mỹ. Năm 1999, Annie được ghi vào sách kỷ lục Guiness nhờ đôi gò đồng bảo của mình.

3. Thanh socola lớn chưa từng có

Mãn nhãn trước những thứ 'siêu bự' ảnh 3 

Một công ty sản xuất kẹo của Mỹ đã cho ra đời thanh socola dày hơn 250 cm, nặng khoảng 5 kg với chiều dài 5,52 m và chiều rộng 2,7 m. Thanh socola này sau đó đã được ghi vào danh sách kỷ lục Guiness về độ lớn của nó.

4. Cua nhện khổng lồ

Mãn nhãn trước những thứ 'siêu bự' ảnh 4 

Loài cua nhện này xuất hiện ở Nhật Bản và được cho là loài động vật có chân đốt lớn nhất trên Trái đất. Một con cua nhện có 12 cái chân với độ dài “miên man bất tận”.

5. Bàn tay trái lớn nhất thế giới

Mãn nhãn trước những thứ 'siêu bự' ảnh 5 

Người sở hữu bàn tay trái lớn nhất thế giới là anh Liu Hua đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngón tay trái của anh dài 26 cm, và cánh tay nặng khoảng 10 kg. Thực chất, đây là một căn bệnh hiếm gặp có thể gây biến dạng bàn tay.

6. Chiêm ngưỡng chiếc ipod “hoành tráng” nhất

Mãn nhãn trước những thứ 'siêu bự' ảnh 6 

Cao 7,5 m, “đứng” chễm chệ ở mặt bên của tòa nhà Ngân hàng Unizan thuộc Ohio, Mỹ, chiếc ipod thu hút sự chú ý của nhiều người về độ “bự” của nó. Không những thế, chiếc ipod này còn có khả năng chơi nhạc tuyệt đỉnh như “đám bạn bè nhỏ con” của nó.

7. Cầu vồng “con người” ở Philipin

Mãn nhãn trước những thứ 'siêu bự' ảnh 7 

Cầu vồng “con người” là sản phẩm của hơn 31.000 sinh viên, nhân viên và cực sinh viên của trường Đại học Bách khoa Philipin nhằm kỉ niệm 100 năm ngày xây dựng trường. Chiếc cầu vồng đủ 7 màu sặc sỡ cũng là một thông điệp về Hòa bình mà Philipin muốn đệ trình lên Liên Hợp Quốc.

8. Cá vàng to như bé 3 tuổi

Mãn nhãn trước những thứ 'siêu bự' ảnh 8 

Ngày 23 tháng chạp vừa qua, người người, nhà nhà thả cá chép để ông công ông táo cưỡi cá chép lên trầu trời, không biết chú cá vàng này có phải bị “rơi” từ trên trời xuống không?!

Ái San
Theo life

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.