Bật mí cách kẻ viền mắt đẹp hoàn hảo

Bật mí cách kẻ viền mắt đẹp hoàn hảo
TPO - Vẽ viền mắt là bước đóng vai trò quan trọng trong trang điểm. Biết vẽ viền mắt đúng cách sẽ giúp bạn sẽ sở hữu một đôi mắt to tròn và long lanh, giúp ánh mắt của bạn trở nên lôi cuốn hơn.

> Phong cách lạ - kẻ mắt màu

> Mẹo nhỏ giúp đường viền mắt lâu phai

Bật mí cách kẻ viền mắt đẹp hoàn hảo ảnh 1 

Chọn loại kẻ mắt phù hợp

- Chọn màu sắc: kẻ mắt có rất nhiều màu : đen, nâu, tím, vàng, xanh lá cây, xanh da trời. Cách chọn màu kẻ mắt phụ thuộc nhiều vào màu mắt của bạn.

- Với những bạn gái có đôi mắt màu nâu nhạt kẻ mắt phù hợp nhất chính là màu đen. Kẻ mắt màu xanh lá cây sẽ phù hợp với đôi mắt nâu đậm. Còn kẻ mắt màu bạc hay màu xám lại phù hợp với đôi mắt xanh lá cây hoặc xanh da trời.

- Kẻ mắt dạng lỏng phù hợp với phụ nữ trung niên hơn vì nó dễ dàng áp dụng trên những lớp da nhăn nheo do tuổi tác.

- Chọn loại kẻ mắt tốt nhất bạn có thể mua.

Bật mí cách kẻ viền mắt đẹp hoàn hảo ảnh 2 

Xác định mục đích trang điểm

- Chì kẻ mắt dành cho kiểu trang điểm hàng ngày.

- Kẻ mắt nước là dành cho những bữa tiệc và đi hẹn hò vào buổi tối hoặc khi bạn muốn một đôi mắt ấn tượng.

Chuẩn bị kẻ mắt

- Nếu bạn dùng chì kẻ mắt, trước khi kẻ mắt nên gọt lại bút chì.

- Kiểm tra kẻ mắt nước xem liệu đã quá hạn chưa.

Bật mí cách kẻ viền mắt đẹp hoàn hảo ảnh 3 

Bắt đầu kẻ mắt nào!

- Tì khủy tay trên một mặt phẳng cứng, cầm chì hoặc bút kẻ mắt giống như cầm cây viết.

- Nghiêng nghiêng đầu một chút, mở một nửa mắt để bạn có thể nhìn thấy mình đang làm gì.

- Dùng tay trái (hoặc tay phải trong trường hợp bạn thuận tay trái) để kéo phần mí mắt phía ngoài hếch lên trên để việc kẻ mắt dễ dàng hơn.

- Kẻ mắt từ giữa ra bên ngoài rồi lại tiếp tục từ góc mắt trong vào giữa. Nếu bạn sử dụng bút chì kẻ mắt bạn nên sử dụng bàn chải hoặc tăm bông để làm mềm đầu bút chì trước khi kẻ mắt. Nếu bạn sử dụng kẻ mắt nước mà bị lem có thể dùng bông tăm để làm sạch vết lẹm.

Bật mí cách kẻ viền mắt đẹp hoàn hảo ảnh 4 

- Từ phần hất ra của viền mắt trên bạn kéo xuống viền mắt dưới tạo thành một góc nhọn. Kiểu kẻ viền mắt trông mắt bạn sẽ sắc và to hơn.

Dưới đây là clip hướng dẫn bạn kẻ mắt bằng cả 3 loại kẻ viền mắt là dạng bút, dạng nước và dạng gel:

Nhật Hạ
Theo Ourvatiny

Theo Dịch
MỚI - NÓNG