Biến hóa cùng váy maxim

Biến hóa cùng váy maxim
TPO – Thu này, bạn có thể diện chiếc váy maxim kết hợp với áo cardigan, quần legging, boot... Dưới đây là bảy cách bạn có thể tham khảo.

1. Kết hợp với áo cardigan

Biến hóa cùng váy maxim ảnh 1 

Một cách dễ dàng và thời trang nhất để biến chiếc váy maxim mùa hè thành trang phục mùa đông là kết hợp với áo khoác cardigan. Bạn có thể chọn áo dài hoặc ngắn sao cho phù hợp với chiếc váy và sở thích của mình.

2. Với áo khoác blazer

Biến hóa cùng váy maxim ảnh 2 

Áo blazer + váy maxim nghe có vẻ rất lạ và kì quặc nhưng thật sự kiểu kết hợp này rất đáng yêu và hợp thời trang.

3. Với quần legging

Những cô nàng mảnh mai thường lựa chọn kiểu mặc layer trong mùa thu đông và hay băn khoăn liệu có nên mặc váy maxim. Bạn chỉ cần thêm một chiếc quần legging là có thể mặc váy maxim trong thời tiết hơi lạnh của mùa thu, thậm chí là cả mùa đông.

4. Với boot

Biến hóa cùng váy maxim ảnh 3

Kết hợp với boot cổ ngắn hay dài đều có thể mang lại cho bạn một phong cách thời trang độc đáo, cá tính.

5. Kết hợp với quần tất họa tiết

Thường khi mặc váy maxim, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy từ mắt cá chân. Nhưng, khi chiếc váy maxim của bạn đơn giản, không có họa tiết (trong khi quần tất lại có họa tiết hoa to), sẽ là một style rất thú vị và độc đáo trong mùa thu đông với chiếc váy maxim của... mùa hè.

6. Với áo len sweater

Biến hóa cùng váy maxim ảnh 4 

Một kiểu kết hợp mới lạ nhưng vẫn có thể giữ ấm cho bạn trong thời tiết lạnh giá.

7. Kết hợp tất cả với nhau

Không chỉ dừng lại ở việc kết hợp theo các gợi ý ở trên mà bạn có thể sáng tạo ra nhiều style khác bằng cách kết hợp các phong cách trên lại với nhau.

Bạn có thể kết hợp áo blazer + váy maxim + boot hay áo cardigan + váy maxim + quần tất...

Nhật Hạ
Theo Allwomenstalk

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.