BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’
TPO – BST trang sức quí giá của "nữ hoàng điện ảnh" Elizabeth Taylor sẽ được đưa ra bán đấu giá tại Christie, New York vào tháng 12 tới đây. Ngôi sao Hollywood qua đời ở tuổi 79 sở hữu một BST quí giá hàng đầu thế giới. BST bao gồm 300 sản phẩm trị giá lên tới 30 triệu USD.

Chiếc nhẫn kim cương năng 33.19 kara là món quà từ Richard Burton – người chồng kết hôn với bà tới 2 lần và là tình yêu lớn nhất của bà, được định giá từ 2.500.000 USD đến 3.500.000 USD.

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 1 

Năm 1968.

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 2 

New York, 1972

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 3 

Vòng cổ ngọc trai, kim cương và đá rubby La Peregrina từ thế kỉ 16 của Elizabeth Taylor là sản phẩm của hãng trang sức nổi tiếng Cartier. Đây cũng là món quà từ Richard Burton. Giá trị của nó là từ 2.000.000 tới 3.000.000 USD.

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 4 

Năm 1992

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 5 

Dây chuyền + mặt dây chuyền bằng ngọc lục bảo và kim cương. Đây cũng là một món quà từ Richard Burton

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 6 

Năm 1967, khi bà nhận giải Oscar cho vai nữ chính trong bộ phim 'Who's Afraid of Virginia Woolf'.

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 7 

Vòng cổ rubby và kim cương, một món quà từ Mike Todd ( chồng thứ 3 của Elizabeth Taylor), trị giá  2.000.000 - 3.000.000 USD.

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 8 

Vương miện Tiara – mũ miện 3 tầng của giáo hoàng, một món quà từ Mike Todd, trị giá 60.000 - 80.000 USD.

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 9 

Năm 1978.

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 10 

Trâm gài đầu trị giá 400.000 - 600.000USD.

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 11 

Vòng tay “đồng hồ” làm từ kim cương, ngọc lục bảo và vàng mang tên “Snake” của hãng trang sức BVLGARI trị giá khoảng 12.000- 15.000USD.

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 12 

Dây chuyền Taj Mahal Diamond bằng vàng và đá rubby của hãng trang sức Cartier là món quà từ Richard Burton trong ngày sinh nhật lần thứ 40 của bà. Nó trị giá khoảng 300.000 - 500.000USD.

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 13 

Trang sức Triphanes từ đá thạch anh tím và kim cương của hãng thời trang Van Cleef, trị giá khoảng 70.000 - 100.000USD.

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 14 

Vòng cổ từ vàng và ngà voi từ thế kỉ 18 – 19, một món quà từ Edith Head trị giá khoảng 1.500 – 2.000 USD.

BST trang sức trị giá 30 triệu USD của ‘nữ hoàng điện ảnh’ ảnh 15 

Hoa tai hình cầu bằng saphire nhiều màu và kim cương của hãng trang sức JARS trị giá 100.000 -150.000USD.

Nhật Hạ
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG