Đàn ông Mỹ thích làm đẹp bằng dao kéo

Đàn ông Mỹ thích làm đẹp bằng dao kéo
TPO - Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng việc căng da mặt đang trở nên phổ biến đối với đàn ông Mỹ. Nguyên nhân chính là do đất nước dần hồi phục sau suy thoái kinh tế và phái mạnh ở độ tuổi trung niên đang cạnh tranh với thanh niên – một thế hệ trẻ trung và am hiểu công nghệ hơn họ.

Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ (ASPS), năm 2010, phẫu thuật thẩm mỹ ở nam giới tăng 2% so với năm 2009, trong đó, liệu pháp căng da mặt tăng 14% và liệu pháp hút mỡ bụng tăng 7%.

Con số này vẫn còn thấp hơn nhiều so với thời điểm “hoàng kim” của phẫu thuật thẩm mỹ tại nước này năm 2007, ngay trước khi suy thoái kinh tế diễn ra. Xu hướng “làm đẹp nhờ dao kéo” tồn tại chủ yếu ở nam giới độ tuổi 40-45, chiếm 48%. Hầu hết họ là những người đã ổn định trong công việc. Đứng thứ hai là nam giới trong độ tuổi từ 55 trở lên.

Ngài Philip Haeck, chủ tịch ASPS nói: “Hơn bao giờ hết, những người đàn ông đứng tuổi đang lo sợ bị thua kém các chàng trai trẻ. Những người thất nghiệp, đang tìm việc, cảm thấy thực sự cần làm một điều gì đó để trẻ hóa mình trong cuộc cạnh tranh này.”

Liệu pháp phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến nhất với nam là tạo hình mũi, khoảng 63 585 lượt chỉnh hình năm 2010. Các liệu pháp kế tiếp lần lượt bao gồm phẫu thuật mí mắt, hút mỡ bụng, độn ngực và cấy tóc.

Ngài Haeck cũng cho hay, ông từng chứng kiến nhiều đấng mày râu thành đạt trong các công ty Internet lớn nhưng vẫn sợ bị mất đi vị thế ở một lĩnh vực mà thanh niên thường được ưu ái hơn.

Chí Linh
Theo Straitstimes

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.