Gam màu lên ngôi năm 2014

Gam màu lên ngôi năm 2014
TPO – Với phương châm khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, màu tím hoa lan được chọn để làm màu đại diện của năm 2014.

“Nếu tông màu của năm 2013 là PANTONE 17-5641 Emerald, biểu tượng của sự phát triển, đổi mới và thịnh vượng, thì Radient Orchid lại kích thích thị giác hơn và cũng là điểm khởi nguồn cho sự sáng tạo. Một sự hài hòa đầy mê hoặc của sắc màu tím và màu hồng, Radiant Orchid truyền cảm hứng cho sự tự tin và tỏa ra niềm vui lớn lao, tình yêu và sức khỏe. Nó là sắc tím quyến rũ, thu hút bạn với sự duyên dáng hấp dẫn của chính nó”, Leatrice Eiseman, giám đốc điều hành Pantone cho biết.

Dù là trang điểm, thời trang hay thiết kế nội thất, Radiant Orchid đều có thể mang đến cho chúng ta cảm giác tuyệt vời.

Gam màu lên ngôi năm 2014 ảnh 1 
Gam màu lên ngôi năm 2014 ảnh 2 

Màu sắc hiện đại và linh hoạt giúp những ai mang màu sắc Radiant Orchid thấy khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng. Màu tím nâng các tông màu tóc, mắt và da thêm phần quyến rũ.

Gam màu lên ngôi năm 2014 ảnh 3 

Radiant Orchid đã tràn ngập các sân khấu thời trang xuân 2014, và trên thảm đỏ. Các thiết kế thời trang Emerson bởi Jackie Fraser-Swan, Juicy Couture và Yoana Baraschi đã chọn Radiant Orchid cho bộ sưu tập mùa xuân của mình.

Gam màu lên ngôi năm 2014 ảnh 4 

Kết hợp cùng với tím lavender, vàng tươi hay đỏ đều có thể đem đến cho bạn cảm giác tuyệt vời.

Nhật Hạ
Theo Becomegorgeous

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.