Hãi hùng với cảnh bắt vít để kéo dài chân

Hãi hùng với cảnh bắt vít để kéo dài chân
Đôi chân dài "miên man" là mơ ước của vô số bạn gái. Khi tận mắt chứng kiến cảnh bắt vít kéo dài chân này, nhiều người không khỏi hãi hùng vì cảnh tượng quá khủng khiếp.

Mới đây, hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ kéo dài chân của một cô gái người Trung Quốc được công bố khiến ai chứng kiến cũng phải hãi hùng. Để có một đôi chân dài như ý muốn, cô gái đã không ngần ngại chịu đau đớn, tiến hành phẫu thuật kéo dài chân.

Được biết, sau lần phẫu thuật này, đôi chân cô sẽ có thể dài ra từ 5 - 7cm. Tuy nhiên, mức độ đau đớn cũng như những biến chứng sau phẫu thuật sẽ đeo đuổi cô gái này suốt cả cuộc đời.

Hãi hùng với cảnh bắt vít để kéo dài chân ảnh 1

Đôi chân của cô gái trước khi tiến hành phẫu thuật

Hãi hùng với cảnh bắt vít để kéo dài chân ảnh 2

Để tiến hành phẫu thuật kéo dài chân, bác sỹ sẽ dùng một dụng cụ được đặt xung quanh chân, một số vít sẽ được xuyên qua xương nhằm cố định các đoạn xương cần cắt rời để kéo dài.

Hãi hùng với cảnh bắt vít để kéo dài chân ảnh 3
Hãi hùng với cảnh bắt vít để kéo dài chân ảnh 4

Những ốc vít này xuyên vào xương rất đau đớn nhưng người thực hiện vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Trung bình, mỗi ngày các bác sỹ sẽ thực hiện kéo xương 4 lần, mỗi lần khoảng 1,4mm

Hãi hùng với cảnh bắt vít để kéo dài chân ảnh 5

Sau khi cố định xương, cô gái phải nằm bất động 35 - 40 ngày. Đến khi tháo khung, chân vẫn luôn ở trong tình trạng rỉ máu. Trung bình, bệnh nhân sẽ mang khung 10 - 12 tháng và phải chịu rất nhiều đau đớn cũng nhưbiến chứng trong và sau quá trình phẫu thuật.

Theo Ngoisao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).