Không gian cho các ‘nàng công chúa’

Không gian cho các ‘nàng công chúa’
TPO - Gam màu hồng, xanh, vàng nhạt là lựa chọn hàng đầu cho thiết kế của phòng bé gái. Những chiếc giường cũng được thiết kế điệu hơn để thích hợp với tính cách mềm mại của các bé.

Không gian cho các ‘nàng công chúa’

Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 1 

Nhiều màu sắc, tươi tắn và những hình khối duyên dáng là đặc trưng của phòng ngủ chỉ dành riêng cho các cô bé. Bạn có thể tham khảo những mẫu thiết kế đẹp dưới đây và ghi nhớ bốn mẹo: Thêm những màu mạnh, tuân theo một chủ đề, cho trẻ góp ý, và tạo ra một không gian đa dụng.

Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 2 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 3 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 4 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 5 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 6 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 7 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 8 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 9 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 10 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 11 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 12 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 13 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 14 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 15 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 16 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 17 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 18 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 19 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 20 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 21 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 22 
Không gian cho các ‘nàng công chúa’ ảnh 23 

Nhật Hạ
Theo Freshome

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.