Làm đẹp vùng da dưới cánh tay

Làm đẹp vùng da dưới cánh tay
TPO - Mùa hè đến, những chiếc áo ba lỗ là sự lựa chọn của nhiều bạn gái nhưng bạn lại lo ngại vùng da dưới cánh tay của mình bị thâm và sậm màu hơn. Làm thế nào để khắc phục điều đó?

> Chăm sóc vùng da cổ hiệu quả

Làm đẹp vùng da dưới cánh tay ảnh 1 

Nguyên nhân:

- Thói quen dùng nhíp hoặc dao cạo

Dùng nhíp và dao cạo là hai cách thông thường được các bạn gái chọn để vệ sinh vùng da dưới cánh tay. Việc nhổ lông nách thường xuyên sẽ khiến cho nang lông bị tổn thương tạo thành sẹo và tụ máu gây thâm xỉn vùng da này, thậm chí nhiều trường hợp lỗ chân lông thâm đen lại, đóng cục hoặc không thể làm sạch được.

Trên da, đặc biệt là ở những vùng da kín như nách, thường có rất nhiều tế bào da chết mà tắm thường không làm sạch hết được, nhổ lông nách sẽ không thể giúp loại bỏ da chết mà sẽ khiến chúng càng ngày càng tích tụ nhiều trong lỗ chân lông dễ gây ra mụn nhọt.

Cả hai phương pháp này không chỉ kích thích các lông mới mọc dày và đen hơn, mà còn làm cho vùng da tại đó bị tổn thương, tạo ra các vết thâm.

- Vệ sinh không đúng cách

Vùng da dưới cánh tay không được vệ sinh, chăm sóc sạch sẽ, đúng cách có thể gây mẩn ngứa, dễ mắc các bệnh da liễu. Những người có nhiều mồ hôi ở nách, thường xuyên mặc áo quá chật, khiến phần nách áo cọ xát vào da, không tẩy sạch các tế bào chết cũng sẽ làm cho vùng da này bị thâm hay sần sùi.

- Sử dụng các loại hóa chất không tốt cho da:

Khi bạn sử dụng các loại lăn nách hay sáp khử mùi có chứa một số loại hóa chất không tốt cho da thì đó có thể cũng chính là "thủ phạm" khiến cho vùng da nách của bạn bị thâm đen.

Biện pháp khắc phục:

- Vệ sinh đúng cách như dùng khăn mềm cọ nhẹ lên da. Những mảng bám còn lại của sản phẩm khử mùi sẽ được gột sạch.

- Thoa sản phẩm tẩy tế bào chết lên vùng da dưới cánh tay: bôi một lượng kem vừa phải rồi dùng đầu ngón tay massage nhẹ theo hình vòng tròn. Rửa lại thật sạch bằng nước ấm.

- Thay vì dùng dao cạo hay dùng nhíp nhổ, hãy thực hiện việc tẩy lông: Tẩy bằng sáp hoặc kem tẩy lông giúp tẩy lông sạch tận gốc. Thêm vào đó, vùng da dưới cánh tay sẽ mịn màng hơn và không bị tấy đỏ.

- Hạn chế mặc áo sát nách hay những áo quá chật vùng cánh tay.Bạn cũng không nên mặc áo lót quá chật, nó sẽ gây nên sự cọ sát và làm thâm, sạm vùng da này. 

- Có thể sử dụng các loại kem giúp da trắng sáng lên. Song chỉ sử dụng sau khi đã tẩy lông sạch.

- Nếu được, hãy ngưng sử dụng các sản phẩm khử mùi cho vùng da dưới cánh tay. Còn nếu bắt buộc phải sử dụng sản phẩm khử mùi, bạn nên chọn những loại sản phẩm có thành phần làm trắng da. Những sản phẩm có mùi hương nhẹ, không chứa cồn là sự lựa chọn tốt nhất.

- Dùng một thìa nước chanh, 1 thìa nước ép dưa chuột và một ít bột nghệ. Sau đó dùng hỗn hợp bột này thoa vào nách, để khoảng 20 phút. Sau đó rửa sạch lại bằng nước. Dùng dầu dừa để lau vùng này hằng ngày. Đây cũng là một cách giúp làm sạch vùng da dưới cánh tay tự nhiên và hiệu quả.

- Bạn có thể dùng phèn bột thay cho sản phẩm khử mùi.

- Dùng nửa quả chanh trà xát vào vùng nách khoảng 10 phút, sau đó rửa lại với nước ấm. Chanh được sử dụng như một chất tẩy trắng sẽ giúp cho vùng da thâm đen dưới nách sáng dần lên.

- Dùng viên vitamin E hay nhựa lá lô hội để thoa lên vùng nách.

- Không nên sử dụng chất khử mùi trực tiếp lên trên bề mặt da, vì nó có thể chính là thủ phạm khiến cho vùng da dưới nách trở nên thâm đen hơn. Thay vào đó, hãy xịt nó lên quần áo bạn.

- Trộn 1 thìa bột mỳ với 1 thìa sữa chua và 1 thìa sữa tươi, để tạo thành hỗn hợp bột nhão. Dùng bột này đắp lên vùng da dưới nách, sau 20 phút thì rửa sạch lại bằng nước.

                                                                                         Thu Hương
Theo Ehow

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.