Mẫu Việt diễn bikini ở Thượng Hải

Mẫu Việt diễn bikini ở Thượng Hải
Dàn người mẫu Elite Việt Nam do Thúy Hạnh dẫn đầu, đã có những hoạt động giao lưu văn hóa - du lịch do Vietnam Airlines tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc), từ ngày 14 đến 19 -7. Các chân dài tham gia nhiều buổi trình diễn thời trang trong chương trình quảng bá danh thắng biển, đảo trong nước.
Mẫu Việt diễn bikini ở Thượng Hải ảnh 1

Các người mẫu của công ty Elite Việt Nam trình diễn thời trang áo tắm của nhà thiết kế Kiều Diễm. Ngoài bikini, dàn chân dài còn biểu diễn thời trang áo dài, áo tứ thân.

Mẫu Việt diễn bikini ở Thượng Hải ảnh 2

Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan khoe vóc dáng cân đối trên sân khấu.

Mẫu Việt diễn bikini ở Thượng Hải ảnh 3

Ninh Hoàng Ngân sải bước tự tin bên cạnh Nguyễn Thị Loan.

Mẫu Việt diễn bikini ở Thượng Hải ảnh 4

Tô Uyên Khánh Ngọc cũng góp mặt trong dàn người mẫu.

Mẫu Việt diễn bikini ở Thượng Hải ảnh 5

Người mẫu Phan Hoàng Thư.

Mẫu Việt diễn bikini ở Thượng Hải ảnh 6
Mẫu Việt diễn bikini ở Thượng Hải ảnh 7

Phan Hương Giang, Kiều Trang cùng dàn chân dài trình diễn các mẫu thiết kế áo tắm mới nhất của nhà thiết kế Kiều Diễm.

Mẫu Việt diễn bikini ở Thượng Hải ảnh 8

Người đẹp Áo dài Hạ Hoàng Anh khoe sắc bên người mẫu Tuyết Trinh.

Mẫu Việt diễn bikini ở Thượng Hải ảnh 9

Người mẫu Thúy Hạnh cho biết, chương trình giao lưu văn hóa du lịch do Vietnam Airlines tổ chức tại Thượng Hải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Theo Ngôi Sao

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.