Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết

Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết
Những họa tiết bắt mắt như chấm bi hay hoa rực rỡ đã góp phần tô điểm cho các mẫu váy maxi quen thuộc của Ngọc Trinh trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.

Vẫn với phong cách ngọt ngào xen lẫn cổ điển quen thuộc, thời gian gần đây, Ngọc Trinh hay thích chọn cho mình những mẫu váy maxi vô cùng nữ tính và thướt tha. Ngoài chất liệu ren tinh tế hay sheer mềm mỏng, quyến rũ, cũng có lúc, chị ấy trông thật tươi tắn trong những mẫu váy maxi in họa tiết bắt mắt.

Chấm bi và hoa nhí vốn là hai họa tiết nổi đình đám trong giới thời trang. Và bây giờ, hãy cùng xem Ngọc Trinh rạng rỡ thế nào khi pha trộn hai kiểu họa tiết này với những mẫu váy maxi duyên dáng của chị ấy nhé!

Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 1 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 2 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 3 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 4 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 5 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 6 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 7 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 8 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 9 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 10 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 11 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 12 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 13 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 14 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 15 
Ngọc Trinh ngọt ngào với maxi họa tiết ảnh 16 
Theo Kênh 14
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.