Trang điểm để mùa đông đầy sức sống

Trang điểm để mùa đông đầy sức sống
TPO - Da khô, mốc, thậm chí nứt nẻ một phần do phấn không ăn da, không đạt được độ tự nhiên và thiếu sức sống. Thêm nữa những vết nứt nẻ khiến da bị xót khi tiếp xúc với các loại kem dưỡng và phấn. Giải pháp nào cho gương mặt đầy sức sống trong mùa đông lạnh giá?
Trang điểm để mùa đông đầy sức sống ảnh 1

1. Chọn loại phấn sáng màu

Không giống mùa hè, độ ẩm không khí cao, phấn tông màu sậm thường được sử dụng rộng rãi hơn. Mùa đông lạnh giá khiến da bị thay đổi sắc tố mạnh, thường thì bị sậm và thâm hơn mức thường. Do đó, bạn nên chọn loại phấn sáng màu. Đồng thời nên đánh lớp phấn nhẹ nhàng, sao cho thật tự nhiên. Bạn nên chọn loại phấn trong mờ và không chứa dầu.

2. Nhấn vào đôi gò má

Thoa thật nhẹ và mỏng lên má phấn tông màu hồng hoặc đỏ san hô, da bạn sẽ trở nên sáng bóng và mịn màng hơn, mất hẳn sắc nhợt nhạt do da bị lạnh đến sậm màu.

Trang điểm để mùa đông đầy sức sống ảnh 2

3. Tô son môi màu sẫm hơn

Màu nâu ấm hoặc đỏ đun rất hợp với mùa đông. Tuy nhiên, nên tô lớp son mỏng và nhẹ lên môi tạo sự mềm mại vừa phải.

Trang điểm để mùa đông đầy sức sống ảnh 3

4. Trang điểm đơn giản cho mắt

Chỉ với cây chì hoặc sắc màu nâu, cà phê là bạn có thể làm đẹp cho đôi mắt của mình. Không cần phải chọn những tông màu quá đậm khiến nét đẹp của bạn mất đi sự tự nhiên vốn có. Đồng thời không nên đánh đậm mí mắt mà chỉ nên trang điểm nhẹ phần này.

5. Màu Mascara tươi tắn

Xanh nước biển, màu đỏ rượu vang hoặc nâu vàng giúp cho mắt có chiều sâu hơn, huyền ảo hơn trong các buổi dạ tiệc mùa đông.

N.H
Theo Yoka

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.