Váy suông che khuyết điểm

Váy suông che khuyết điểm
TPO - Váy suông phù hợp với mọi dáng người, dễ dàng che đi mọi khuyết điểm trên cơ thể bạn.

Váy suông đã xuất hiện từ rất lâu. Nếu bạn không tự tin về vòng 2 quá khổ hay vòng 3 không được như ý muốn, thì váy suông chính là sự gợi ý hoản hảo dành cho bạn.

Xu hướng này kín đáo, nhẹ nhàng nhưng bạn sẽ không hề "nhạt nhòa" khi mặc váy.

Chúng vốn có kiểu dáng khá đơn giản nên các nhà thiết kế thường chú ý vào màu sắc và những chi tiết cách điệu để thêm phần nổi bật.

Váy suông phù hợp nhiều độ tuổi khác nhau và có thể diện theo phong cách công sở lịch sự hoặc cùng các nàng tung tăng trong chuyến đi chơi vui vẻ, tùy theo các chi tiết thiết kế cũng như độ dài váy.

Những ngày tiết trời se lạnh cuối thu, bạn chỉ thêm áo khoác mỏng vẫn đảm bảo được sức khỏe mà không thể mất đi tính thời trang.

Cùng ngắm một số váy dáng suông đang được các bạn trẻ ưa chuộng nhé!

Váy suông che khuyết điểm ảnh 1 
Váy suông che khuyết điểm ảnh 2 
Váy suông che khuyết điểm ảnh 3 
Váy suông che khuyết điểm ảnh 4 
Váy suông che khuyết điểm ảnh 5 
Váy suông che khuyết điểm ảnh 6 
Váy suông che khuyết điểm ảnh 7 
Váy suông che khuyết điểm ảnh 8 
                                                                                                     Vân Ngọc
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.