Khu nghỉ dưỡng hạng sang đóng cửa vì trốn thuế

Khu nghỉ dưỡng hạng sang đóng cửa vì trốn thuế
TPO - Khu nghỉ dưỡng có một khách sạn năm sao được xây dựng từ thế kỷ thứ 18 tại Ấn Độ mới đây đã phải đóng cửa vì lý do tài chính.
Khu nghỉ dưỡng trên hòn đảo Venice Lagoon, Ấn Độ
Khu nghỉ dưỡng trên hòn đảo Venice Lagoon, Ấn Độ.

Khu nghỉ dưỡng nẳm trên hòn đảo trung tâm của Venice Lagoon, Ấn Độ được hình thành từ thế kỷ 18 là điểm đến hấp dẫn của những khách hàng hạng sang.

Khu nghỉ dưỡng có một khách sạn năm sao cùng với hệ thống bể bơi, sân golf, sân tennis và trung tâm spa với tổng chi phí đầu tư ban đầu là 10 triệu Euro. Đây cũng là địa điểm phổ biến để tổ chức đám cưới của nhiều người nổi tiếng.

Tuy nhiên, mới đây, khu nghỉ dưỡng này đã buộc phải đóng của, kéo theo hàng trăm nhân viên phải nghỉ việc. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do những cáo buộc vì tội gian lận và trốn thuế của ban quản lý khu nghỉ dưỡng.

Cùng xem lại toàn bộ khu nghỉ dưỡng hạng sang đang bị đóng cửa tại hòn đảo Venice Lagoon ở Ấn Độ:

Khu nghỉ dưỡng hạng sang đóng cửa vì trốn thuế ảnh 2
Khu nghỉ dưỡng hạng sang đóng cửa vì trốn thuế ảnh 3
Khu nghỉ dưỡng hạng sang đóng cửa vì trốn thuế ảnh 4
Khu nghỉ dưỡng hạng sang đóng cửa vì trốn thuế ảnh 5
Khu nghỉ dưỡng hạng sang đóng cửa vì trốn thuế ảnh 6
Khu nghỉ dưỡng hạng sang đóng cửa vì trốn thuế ảnh 7
Khu nghỉ dưỡng hạng sang đóng cửa vì trốn thuế ảnh 8

Hồng Lam
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.